Lạnh 9 độ C người dân chôn chân giữa đường vì tắc trong rét đậm, rét hại

Tạ Quang - Hồng Cường |

Thời tiết Hà Nội 8-11 độ C, khiến người dân ra đường đi làm trong đợt rét đậm, rét hại nhất ai cũng phải co ro, xuýt xoa.

Sáng ngày 8.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh xuống thấp nhất còn 8 độ C, nhiều người ra đường phải mặc áo khoác dày, quàng khăn… để chống lại đợt lạnh nhất kể từ đầu đông.
Sáng ngày 8.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh xuống thấp nhất còn 9 độ C, nhiều người ra đường phải mặc áo khoác dày, quàng khăn… để chống lại đợt lạnh nhất kể từ đầu đông.
Nhiều tuyến đường như Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ,…người dân phải lưu thông chật vật đi làm trong cảnh tượng ùn tắc.
Nhiều tuyến đường như Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ,…người dân phải lưu thông chật vật đi làm trong cảnh tượng ùn tắc.
CSGT phải căng mình điều tiết giao thông.
CSGT phải căng mình điều tiết giao thông.
Hàng loạt chủ phương tiện tham gia giao thông phải đứng “cùm chân” dưới thời tiết lạnh thấu xương.
Hàng loạt chủ phương tiện tham gia giao thông phải đứng “cùm chân” dưới thời tiết lạnh thấu xương.
Người người sốt ruột đi làm, lao lên vỉa hè, cắt nhà chờ xe buýt khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn, rắc rối hơn.
Người người sốt ruột đi làm, lao lên vỉa hè, cắt nhà chờ xe buýt khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn, rắc rối hơn.
Bạn Trần Thị Vân Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Thời tiết hôm nay rất là lạnh, buốt mình đi làm không dám đi xe máy phải di chuyển bằng xe buýt. Và lại tắc đường rất là lâu khiến mình muộn làm mất 30 phút”.
Bạn Trần Thị Vân Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Thời tiết hôm nay rất là lạnh, buốt mình đi làm không dám đi xe máy phải di chuyển bằng xe buýt. Và lại tắc đường rất là lâu khiến mình muộn làm mất 30 phút”.
Nhiều người dù đi trên vỉa hè nhưng vẫn rất khó khăn để di chuyển.
Nhiều người dù đi trên vỉa hè nhưng vẫn rất khó khăn để di chuyển.
Nhóm công nhân, xe ôm công nghệ, người thu mua phế liệu quây quần sưởi ấm quanh chiếc bếp lửa bên đường.
Nhóm công nhân, xe ôm công nghệ, người thu mua phế liệu quây quần sưởi ấm quanh chiếc bếp lửa bên đường.
Nhóm công nhân, xe ôm công nghệ, người thu mua phế liệu quây quần sưởi ấm quanh chiếc bếp lửa bên đường.
Được biết, từ 6h đến 12h30 các ngày 6.1, 8.1, 10.1.2021, tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến Mễ Trì - Lê Quang Đạo), đây cũng là một nguyên nhân khiến đường Phạm Hùng trở nên quá tải.
Được biết, từ 6h đến 12h30 các ngày 6.1, 8.1, 10.1.2021, tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến Mễ Trì - Lê Quang Đạo), đây cũng là một nguyên nhân khiến đường Phạm Hùng trở nên quá tải.

Trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau:

Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long hoặc Phạm Hùng - rẽ phải Mễ Trì - rẽ trái Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long hoặc Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Quốc lộ 32 - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.


Tạ Quang - Hồng Cường
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chìm trong giá lạnh, người dân co ro chống rét

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường tại Hà Nội, người dân mặc kín mít khi ra đường. Nhiều người chọn cách đốt lửa sưởi ấm chống rét.

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại kỷ lục kèm sóng lớn trên biển

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) gửi Công điện số 01/CĐ-TW yêu cầu ứng phó với rét đậm, rét hại kỷ lục.

Đợt rét đậm rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay sẽ chia thành 2 giai đoạn (rét ẩm và rét khô), kéo dài từ ngày 7 - 12.1.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội chìm trong giá lạnh, người dân co ro chống rét

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường tại Hà Nội, người dân mặc kín mít khi ra đường. Nhiều người chọn cách đốt lửa sưởi ấm chống rét.

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại kỷ lục kèm sóng lớn trên biển

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) gửi Công điện số 01/CĐ-TW yêu cầu ứng phó với rét đậm, rét hại kỷ lục.

Đợt rét đậm rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay sẽ chia thành 2 giai đoạn (rét ẩm và rét khô), kéo dài từ ngày 7 - 12.1.2021.