Làng nghề tất bật làm hổ vàng đón Tết Nhâm Dần

Anh Tú |

TPHCM - Những ngày qua, nhiều xưởng sản xuất heo đất phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) tăng cường sản xuất các sản phẩm hổ vàng, linh vật của năm nay, để phục vụ Tết Nhâm Dần.


Còn khoảng 3 tuần nửa là đến Tết Nguyên đán 2022, các xưởng sản xuất, trang trí heo đất tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) được xem là thủ phủ sản xuất heo đất đang tất bật sản xuất những mẻ hàng cuối cùng để chuyển cho thương lái xuất bán ra thị trường. Còn khoảng 3 tuần nửa là đến Tết Nguyên đán 2022, các xưởng sản xuất, trang trí heo đất tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) được xem là thủ phủ sản xuất heo đất đang tất bật sản xuất những mẻ hàng cuối cùng để chuyển cho thương lái xuất bán ra thị trường. Còn khoảng 3 tuần nửa là đến Tết Nguyên đán 2022, các xưởng sản xuất, trang trí heo đất tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) được xem là thủ phủ sản xuất heo đất đang tất bật sản xuất những mẻ hàng cuối cùng để chuyển cho thương lái xuất bán ra thị trường. Còn khoảng 3 tuần nửa là đến Tết Nguyên đán 2022, các xưởng sản xuất, trang trí heo đất tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) được xem là thủ phủ sản xuất heo đất đang tất bật sản xuất những mẻ hàng cuối cùng để chuyển cho thương lái xuất bán ra thị trường. Còn khoảng 3 tuần nửa là đến Tết Nguyên đán 2022, các xưởng sản xuất, trang trí heo đất tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) được xem là thủ phủ sản xuất heo đất đang tất bật sản xuất những mẻ hàng cuối cùng để chuyển cho thương lái xuất bán ra thị trường.
Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, các xưởng sản xuất, trang trí heo đất tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) đang tất bật sản xuất những mẻ hàng cuối cùng để chuyển cho thương lái xuất bán ra thị trường.
Phía bên trong xưởng các nhân viên tất bật sơn màu, vẽ trang trí lên từng sản phẩm để kịp giao hàng.
Phía bên trong xưởng các nhân viên tất bật sơn màu, vẽ trang trí lên từng sản phẩm để kịp giao hàng.
Phía bên trong xưởng các nhân viên tất bật sơn màu, vẽ trang trí lên từng sản phẩm để kịp giao hàng.
Năm nay xưởng đúc khuôn để làm ra những con hổ ngậm ngọc. “Hổ sau khi nung sẽ được đưa đến các đại lý; họ sẽ sơn vàng, vẽ râu mắt, bôi kim tuyến... trông rất dũng mãnh, mang nhiều may mắn trong năm mới“, Những năm gần đây, nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, các hộ dân đã “cách tân” thay đổi con vật theo từng năm. Năm nay các cơ sở bắt tay vào sản xuất “hổ vàng“. “Hổ được tạo hình đang bước đi trên những thỏi bạc, xấp tiền xu, miệng ngậm ngọc mang ý nghĩa tài lộc năm Nhâm Dần” một chủ xưởng cho biết Những năm gần đây, nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, các hộ dân đã “cách tân” thay đổi con vật theo từng năm. Năm nay các cơ sở bắt tay vào sản xuất “hổ vàng“. “Hổ được tạo hình đang bước đi trên những thỏi bạc, xấp tiền xu, miệng ngậm ngọc mang ý nghĩa tài lộc năm Nhâm Dần” một chủ xưởng cho biết
Những năm gần đây, nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, các hộ dân đã “cách tân” thay đổi con vật theo từng năm. Năm nay, các cơ sở bắt tay vào sản xuất “hổ vàng“. “Hổ được tạo hình đang bước đi trên những thỏi bạc, xấp tiền xu, miệng ngậm ngọc mang ý nghĩa tài lộc năm Nhâm Dần” - một chủ xưởng cho biết.
 
Theo các chủ xưởng ở đây, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, các xưởng ở đây phải ngưng sản xuất, 2 tháng nay mới hoạt động trở lại để cung cấp hàng cho các mối. "Mấy tháng trước dịch bệnh phải ngưng sản xuất, 2 tháng nay mới hoạt động trở lại, cứ nghĩ Tết này đói. Giờ tình hình ổn hơn, thương lái đặt hàng thường xuyên nên sản lượng vẫn tương đương năm ngoái, bữa giờ tôi đã bán ra khoảng gần 3.000 con“, chủ xưởng Heo Đất Nguyên Phượng cho biết.
 
Bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm bằng đất nung, năm nay nhiều xưởng còn tự gia công thêm bằng thạch cao để đa dạng mẫu mã và tăng số lượng sản phẩm.
 
 
Các sản phẩm hổ làm từ thạch cao khá nhanh, trung bình khoảng từ 10 - 15 phút sẽ thành hình và mang đi phơi.
 
Những con hổ sau khi phơi khô sẽ được đưa vào phun lớp chính sơn bằng máy và vẽ trang trí các chi tiết bằng cọ.
 
Theo các chủ xưởng, những con hổ vàng với khuôn mặt dễ thương, thân hình mũm mĩm là mặt hàng bán giá dao động 25.000 - 30.000 đồng mỗi con.
Ngoài hổ ngậm ngọc, các xưởng sản xuất còn cho ra lò những chú hổ vàng được tạo hình dáng mũm mĩm, đường nét vui tươi.
Ngoài hổ ngậm ngọc, các xưởng sản xuất còn cho ra lò những heo truyền thống tạo hình dáng mũm mĩm, đường nét vui tươi.
Thời điểm sát Tết, mỗi ngày đều có nhiều tiểu thương tới các xưởng ở phường Lái Thiêu lấy heo và hổ vàng mang về bỏ mối tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Trung.
Thời điểm sát Tết, mỗi ngày đều có nhiều tiểu thương tới các xưởng ở phường Lái Thiêu lấy heo và hổ vàng mang về bỏ mối tại TPHCM và các tỉnh miền Tây, miền Trung.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bonsai dừa "hóa hổ" độc đáo hút khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

CHÂN PHÚC - KHÁNH LINH |

TPHCM - Những chú hổ được tạo hình từ bonsai dừa mini với đủ kiểu dáng độc đáo, ngộ nghĩnh đang được nhiều người dân quan tâm, đặt mua trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tin văn hoá trong tuần: “Sách Tết Nhâm Dần 2022” ra mắt độc giả Việt Nam

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này nổi bật với “Sách Tết Nhâm Dần 2022” chính thức ra mắt độc giả Việt Nam.

Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 50% diện tích hoa Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lượng hoa Tết Nhâm Dần của làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) sẽ giảm khoảng 50% diện tích gieo trồng so với thường niên.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bonsai dừa "hóa hổ" độc đáo hút khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

CHÂN PHÚC - KHÁNH LINH |

TPHCM - Những chú hổ được tạo hình từ bonsai dừa mini với đủ kiểu dáng độc đáo, ngộ nghĩnh đang được nhiều người dân quan tâm, đặt mua trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tin văn hoá trong tuần: “Sách Tết Nhâm Dần 2022” ra mắt độc giả Việt Nam

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này nổi bật với “Sách Tết Nhâm Dần 2022” chính thức ra mắt độc giả Việt Nam.

Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 50% diện tích hoa Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lượng hoa Tết Nhâm Dần của làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) sẽ giảm khoảng 50% diện tích gieo trồng so với thường niên.