Làng nghề gỗ lớn nhất Bắc Giang đìu hiu, vắng khách ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Không còn ồn ào của máy xẻ, máy đục, không còn sự tấp nập trả giá giữa kẻ bán người mua, những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, làng nghề mộc Bãi Ổi, thành phố Bắc Giang không khí trở nên ảm đạm so với mọi năm.

Hợp tác xã (HTX) Mộc Bãi Ổi, thành phố Bắc Giang có hơn 100 hộ sản xuất đồ mộc trong làng nghề, trong đó có 58 thành viên HTX Mộc Bãi Ổi. ảnh Nguyễn Kế
Làng nghề mộc Bãi Ổi, thành phố Bắc Giang có hơn 100 hộ sản xuất đồ mộc, trong đó có 58 hộ là thành viên của hợp tác xã (HTX) mộc Bãi Ổi. Ảnh: Nguyễn Kế
Những năm trước, càng gần Tết nhu cầu sắm sửa, trang trí nhà cửa của người dân càng tăng, vì thế thị trường đồ gỗ nội thất cũng khá sôi động. Năm nay do ảnh hưởng từ sự biến động của nền kinh tế thị trường và dịch Covid 19 trên toàn cầu nên thị trường đồ gỗ nội thất thời điểm này rất ảm đạm, vắng bóng người mua. ảnh Nguyễn Kế
Những năm trước, càng gần Tết nhu cầu sắm sửa, trang trí nhà cửa của người dân càng tăng, vì thế thị trường đồ gỗ nội thất cũng khá sôi động. Vài năm trở lại đây, do ảnh hưởng từ sự biến động của nền kinh tế thị trường và dịch COVID-19 trên toàn cầu nên thị trường đồ gỗ nội thất thời điểm này rất ảm đạm, vắng bóng người mua. Ảnh: Nguyễn Kế
 
Hợp tác xã (HTX) Mộc Bãi Ổi, thành phố Bắc Giang sản xuất đồ gỗ cao cấp, lắp ráp và gia công các mặt hàng nội thất như Bàn ghế, tủ thờ, sập, lộc bình…. Được làm từ gỗ hương, lim Nam Phi, mun đen…. Chủ yếu xuất sang các nước Trung Quốc và Châu Âu. Giá sản phẩm rẻ nhất cũng khoảng 20 triệu đồng, có nhiều sản phẩm nội thất trị giá cả tỷ đồng. ảnh Nguyễn Kế
Làng nghề sản xuất đồ gỗ cao cấp, lắp ráp và gia công các mặt hàng nội thất như bàn ghế, tủ thờ, sập, lộc bình, được làm từ gỗ hương, lim Nam Phi, mun đen…. Các sản phẩm này chủ yếu xuất sang các nước Trung Quốc và Châu Âu. Giá sản phẩm rẻ nhất cũng khoảng 20 triệu đồng, có nhiều sản phẩm nội thất trị giá cả tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Kế
Dẫn phóng viên báo Lao Động vào thăm kho trưng bày sản phẩm đồ gỗ nội thất của gia đình, bà Phan Thị Thỉnh, cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất, mỹ nghệ Gấm Thỉnh chia sẻ: “ Mọi năm, từ tháng 10 âm lịch, xưởng và cửa hàng nhà tôi đã rất đông khách đặt và mua hàng. Cao điểm nhất nhà tôi thuê tới 40 thợ. Thợ phải làm suốt từ 7 giờ sáng đến 18 giờ mới kịp trả hàng đúng hẹn cho khách, thậm chí là tăng ca buổi tối. Có những năm phải tăng ca đến chiều 30 Tết mới kịp trả hàng khách. Nhưng năm nay số thợ còn làm tại xưởng giảm phân nửa, mỗi ngày thợ chỉ làm từ 4 - 6 tiếng. Từ đầu tháng 12 đến nay, cửa hàng mới bán được hơn chục sản phẩm các loại, giảm khoảng 60% so với cùng thời điểm này năm ngoái”, bà Thỉnh chia sẻ. ảnh Nguyễn Kế
Dẫn phóng viên báo Lao Động vào thăm kho trưng bày sản phẩm đồ gỗ nội thất của gia đình, bà Phan Thị Thỉnh, cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất, mỹ nghệ Gấm Thỉnh chia sẻ: “Mọi năm, từ tháng 10 âm lịch, xưởng và cửa hàng nhà tôi rất đông khách đặt và mua hàng. Cao điểm nhất nhà tôi thuê tới 40 thợ. Thợ phải làm suốt từ 7 giờ sáng đến 18 giờ mới kịp trả hàng đúng hẹn cho khách, thậm chí là tăng ca buổi tối. Có những năm phải tăng ca đến chiều 30 Tết mới kịp trả hàng cho khách. Nhưng năm nay số thợ còn làm tại xưởng giảm phân nửa, mỗi ngày thợ chỉ làm từ 4 - 6 tiếng. Từ đầu tháng 12 đến nay, cửa hàng mới bán được hơn chục sản phẩm các loại, giảm khoảng 60% so với cùng thời điểm này năm ngoái”, bà Thỉnh chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Kế
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán 2023. Tuy nhiên, khung cảnh đìu hiu, vắng khách là tình trạng chung tại các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ nội thất tại làng nghề mộc Bãi Ôỉ ở thời điểm này. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động kinh tế nên tình hình kinh tế của nhiều gia đình bị ảnh hưởng, thu nhập giảm mạnh. Người dân thắt chặt chi tiêu, cắt giảm mua sắm. Nếu thực sự cần thiết, thay vì lựa chọn đồ nội thất bằng gỗ, nhiều khách hàng chuyển sang mua các sản phẩm nhựa có giá rẻ hơn. ảnh Nguyễn Kế
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán 2023. Tuy nhiên, khung cảnh đìu hiu, vắng khách là tình trạng chung tại các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ nội thất tại làng nghề mộc Bãi Ổi ở thời điểm này. Ảnh: Nguyễn Kế
 
Mặc dù năm nay giá gỗ đã giảm nhẹ hơn so với mọi năm, tuy nhiên năm nay thị trường vẫn tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất vẫn phải hoạt động để duy trì, “ còn nước còn tát” là câu nói mà bà con làng nghề vẫn truyền tai nhau với mong muốn bán thêm được sản phẩm nào hay sản phẩm đó. ảnh Nguyễn Kế
Theo chủ các cơ sở sản xuất, dù vắng khách nhưng họ vẫn duy trì hoạt động. “Còn nước còn tát” là câu nói mà bà con làng nghề vẫn truyền tai nhau với mong muốn bán thêm được sản phẩm nào hay sản phẩm đó. Ảnh: Nguyễn Kế
Mọi năm, vào những tháng Tết, nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn phải nhập đến 5, 6 lần hàng để đủ bán cho khách tiêu thụ. Tháng cao điểm có những hộ bán tới 120 – 150 sản phẩm nội thất các loại. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, thị trường đồ gỗ nội thất có phần yên ắng và ảm đạm đi nhiều do sức mua giảm, giá gỗ biến động thất thường cùng với ảnh hưởng của dịch Covid 19. ảnh Nguyễn Kế
Những bộ đồ nội thất có giá trị cao tại nghề mộc Bãi Ổi. Ảnh: Nguyễn Kế
Tại tỉnh Bắc Giang, ngoài HTX Mộc Bãi Ổi, thì còn có làng nghề mộc Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, Làng nghề mộc Đông Thượng, xã Lãng Sơn…. ảnh Nguyễn Kế
Tại tỉnh Bắc Giang, có rất nhiều làng nghề mộc, ngoài làng nghề mộc Bãi Ổi, thì có thể kể đến làng nghề mộc Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, làng nghề mộc Đông Thượng, xã Lãng Sơn… Ảnh: Nguyễn Kế
Trần Tuấn - Nguyễn Kế
TIN LIÊN QUAN

Trở về tuổi thơ đi chợ Tết quê với mẹ ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí phiên chợ quê tại thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng) vào ngày 17.1 (tức 26 tháng Chạp).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắc Giang: Nông dân phấn khởi khi đào Tết được mùa, được giá

Nguyễn Kế |

Năm nay, bà con trồng đào trên toàn tỉnh Bắc Giang phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp và bán được giá.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Muôn chiêu lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nắm bắt được tâm lý nhiều người dân muốn đổi tiền mới để mừng tuổi đầu năm, nhiều kẻ đã nhắm vào họ để lừa đảo.

Trở về tuổi thơ đi chợ Tết quê với mẹ ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí phiên chợ quê tại thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng) vào ngày 17.1 (tức 26 tháng Chạp).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắc Giang: Nông dân phấn khởi khi đào Tết được mùa, được giá

Nguyễn Kế |

Năm nay, bà con trồng đào trên toàn tỉnh Bắc Giang phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp và bán được giá.