Làng hàng mã chạy đua với thời gian trước ngày ông Công ông Táo

Quách Du |

Thanh Hóa - Càng đến gần ngày ông Công ông Táo - Tết Quý Mão - 2023, người dân tại làng nghề chuyên sản xuất hoa giấy, hàng mã Mật Sơn (ở TP.Thanh Hóa) lại tất bật, chạy “nước rút” để hoàn thiện các đơn hàng trước ngày tiễn Táo quân về trời.
 
Ghi nhận tại làng nghề hoa giấy, hàng mã Mật Sơn (phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) những ngày này trở nên hối hả hơn, người dân đang khẩn trương hoàn tất các đơn hàng, phục vụ bà con trước ngày ông Công ông Táo. Ảnh: Quách Du
Tại làng nghề, người dân không kể lứa tuổi từ trung nên cho đến các bạn trẻ, cùng tham gia làm hoa giấy và các đồ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Quách Du
Tại làng nghề, người dân không kể lứa tuổi từ trung niên cho đến các bạn trẻ, cùng tham gia làm hoa giấy và các đồ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều người dân tại đây cho biết, để có đủ nguyên liệu sản xuất, các hộ làm nghề nơi đây phải chuẩn bị từ giữa năm. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều người dân tại đây, để có đủ nguyên liệu sản xuất, các hộ làm nghề nơi đây phải chuẩn bị từ giữa năm. Ảnh: Quách Du
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, người dân tỉ mỉ cắt dán và hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: Quách Du
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, người dân tỉ mỉ cắt dán và hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: Quách Du
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, người dân tỉ mỉ cắt dán và hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: Quách Du
 
Những năm trở lại đây, đồ hàng mã, hoa giấy Tết có phần đa dạng về mẫu mã, hình thức, đòi hỏi các người thợ phải tỉ mỉ, khéo léo trong từng công đoạn. Ảnh: Quách Du
 
 
Anh Nguyễn Đức Cường (người làm nghề tại phố Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) cho biết, năm nay gia đình anh ước tính sẽ sản xuất 10 vạn sản phẩm các loại. Do đó, những ngày cận Tết, gia đình càng trở nên tất bật hơn, khẩn trương hoàn thiện các đơn hàng, kịp cung ứng ra thị trường trước ngày ông Công ông Táo. Ảnh: Quách Du
Những sản phẩm đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ bà con đón Tết. Ảnh: Quách Du
Những sản phẩm đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ bà con đón Tết. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều người dân tại làng nghề làm hoa giấy - hàng mã Mật Sơn (ở TP.Thanh Hóa), làng nghề này có từ những năm 90 của thế kỷ trước, trước đây, làng nghề có hàng chục hộ dân làm nghề này, tuy nhiên đến nay, chỉ còn ít hộ làm và lưu giữ nghề này. Mỗi năm các hộ cung ứng ra thị trường hàng vạn sản phẩm các loại, đặc biệt nhiều nhất là dịp trước ngày ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán hàng năm. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều người dân tại làng nghề làm hoa giấy - hàng mã Mật Sơn (ở TP.Thanh Hóa), làng nghề này đã có từ những năm 90 của thế kỷ trước. Trước đây, làng nghề có hàng chục hộ dân làm, tuy nhiên đến nay, chỉ còn ít hộ làm và lưu giữ nghề này. Mỗi năm các hộ cung ứng ra thị trường hàng chục vạn sản phẩm các loại, đặc biệt nhiều nhất là dịp trước ngày ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán hàng năm. Ảnh: Quách Du

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Người dân làng bánh đa nem Thạch Hưng chạy đua làm hàng Tết

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tăng cao, người dân làng nghề làm bánh đa nem ở xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh) đã phải “vắt chân lên cổ” làm số lượng gấp 2 đến 3 lần để đáp ứng.

Hà Nội: Làng Quảng Phú Cầu ngập sắc xanh, vàng, đỏ những ngày cuối năm

Thế Kỷ |

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 36km về phía Nam, làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) những ngày cuối năm thêm tất bật. Nơi đây còn trở thành điểm đến check-in của nhiều du khách.

Tết đến sớm với học trò ở bản làng vùng cao

Quỳnh Trang |

Hơn 200 học sinh người Thái, Khơ Mú... của Trường Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) được tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Ngày tết quê em”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Người dân làng bánh đa nem Thạch Hưng chạy đua làm hàng Tết

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tăng cao, người dân làng nghề làm bánh đa nem ở xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh) đã phải “vắt chân lên cổ” làm số lượng gấp 2 đến 3 lần để đáp ứng.

Hà Nội: Làng Quảng Phú Cầu ngập sắc xanh, vàng, đỏ những ngày cuối năm

Thế Kỷ |

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 36km về phía Nam, làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) những ngày cuối năm thêm tất bật. Nơi đây còn trở thành điểm đến check-in của nhiều du khách.

Tết đến sớm với học trò ở bản làng vùng cao

Quỳnh Trang |

Hơn 200 học sinh người Thái, Khơ Mú... của Trường Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) được tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Ngày tết quê em”.