Làng Bảo Lộc quy hoạch như khu Khải Hoàn Môn Paris

Hữu Long - Ảnh Nguyễn Phi Dzũng |

Làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) được quy hoạch theo hình dáng mạng nhện, hệt như thủ đô Paris của nước Pháp.

sau Hiệp định Genève năm 1954, có một nhóm giáo dân di cư từ miền Bắc vào Nam, định cư tại cao nguyên Blao tỉnh Đồng Nai Thượng cũ (làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc bây giờ).  Lúc bấy giờ, Cha Patrice Gagné đã có ý tưởng về việc lập nên một đồ án quy hoạch cho ngôi làng này. Sau đó, Kiến trúc sư tên Nguyễn Văn Trọng đã vẽ theo bản thảo của đồ án từ ý tưởng Cha Gagné.  Đồ án được xây dựng theo kiến trúc mạng nhện với chính giữa là ngôi nhà thờ; xung quanh nhà thờ là nhà cửa, trường học…  Từ nhà thờ tỏa ra 8 con đường, chia mặt đất thành 7 khu đất rộng… mỗi khu có các đường ngang phụ mà ở đó, nhà cửa nằm dọc theo các con đường ngang.
Sau Hiệp định Genève năm 1954, có một nhóm giáo dân di cư từ miền Bắc vào Nam, định cư tại cao nguyên Blao tỉnh Đồng Nai Thượng cũ (làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc bây giờ). Lúc bấy giờ, Cha Patrice Gagné đã có ý tưởng về việc lập nên một đồ án quy hoạch cho ngôi làng này. Sau đó, Kiến trúc sư tên Nguyễn Văn Trọng đã vẽ theo bản thảo của đồ án từ ý tưởng Cha Gagné.
Đồ án được xây dựng theo kiến trúc mạng nhện với chính giữa là ngôi nhà thờ; xung quanh nhà thờ là nhà cửa, trường học…  Từ nhà thờ tỏa ra 8 con đường, chia mặt đất thành 7 khu đất rộng… mỗi khu có các đường ngang phụ mà ở đó, nhà cửa nằm dọc theo các con đường ngang.
Đồ án được xây dựng theo kiến trúc mạng nhện với chính giữa là ngôi nhà thờ; xung quanh nhà thờ là nhà cửa, trường học… Từ nhà thờ tỏa ra 8 con đường, chia mặt đất thành 7 khu đất rộng… mỗi khu có các đường ngang phụ mà ở đó, nhà cửa nằm dọc theo các con đường ngang.
Từ năm 1955, nhà thờ trung tâm làng Tân Hà cũng bắt đầu được xây dựng ở vị trí trung tâm của làng. Cha Patrice Gagné, Đấng sáng lập Giáo xứ Tân Hà và cũng là người đứng ra xây dựng nhà thờ đầu tiên.
Từ năm 1955, nhà thờ trung tâm làng Tân Hà cũng bắt đầu được xây dựng ở vị trí trung tâm của làng. Cha Patrice Gagné, Đấng sáng lập Giáo xứ Tân Hà và cũng là người đứng ra xây dựng nhà thờ đầu tiên.
Được biết ngày nay, với khoảng hơn 10.000 giáo dân, Tân Hà trở thành một giáo xứ lớn của giáo phận Đà Lạt.
Được biết ngày nay, với khoảng hơn 10.000 giáo dân, Tân Hà trở thành một giáo xứ lớn của giáo phận Đà Lạt.
Cũng vì có vị trí thuận lợi về mặt không gian, giao thông quy củ, không khí hữu tình nên nhiều sự kiện lớn của giáo phận Đà Lạt đều lựa chọn giáo xứ Tân Hà làm nơi tổ chức...
Cũng vì có vị trí thuận lợi về mặt không gian, giao thông quy củ, không khí hữu tình nên nhiều sự kiện lớn của giáo phận Đà Lạt đều lựa chọn giáo xứ Tân Hà làm nơi tổ chức...
Cũng vì có vị trí thuận lợi về mặt không gian, giao thông quy củ, không khí hữu tình nên nhiều sự kiện lớn của giáo phận Đà Lạt đều lựa chọn giáo xứ Tân Hà làm nơi tổ chức...
Để giữa được nét kiến trúc riêng của làng Tân Hà, mỗi người dân từ bé cho đến lớn đều có ý thức cao trong việc bảo tồn và phát huy những nét độc đáo của địa phương
Để giữa được nét kiến trúc riêng của làng Tân Hà, mỗi người dân từ bé cho đến lớn đều có ý thức cao trong việc bảo tồn và phát huy những nét độc đáo của địa phương
Để giữ được nét kiến trúc riêng của làng Tân Hà, mỗi người dân từ bé đến lớn đều có ý thức cao trong việc bảo tồn và phát huy những nét độc đáo của địa phương
Từ câu chuyện quy hoạch nề nếp của làng Tân Hà, sẽ mở ra rất nhiều điều mới mẻ cho những người làm công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai một cách bền vững. Xa hơn nữa đó ý thức hệ trong việc giáo dục con cháu bảo tồn văn hóa, bảo tồn di tích của cha ông để lại.
Từ câu chuyện quy hoạch nề nếp của làng Tân Hà, sẽ mở ra rất nhiều điều mới mẻ cho những người làm công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai một cách bền vững. Xa hơn nữa đó ý thức hệ trong việc giáo dục con cháu bảo tồn văn hóa, bảo tồn di tích của cha ông để lại.


Hữu Long - Ảnh Nguyễn Phi Dzũng
TIN LIÊN QUAN

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31.1 - 29 Tết

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31.1, Bắc Bộ rét đậm rét hại với nhiệt độ cao nhất 14-18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tây Nguyên tiếp tục nắng ráo, đêm và sáng se lạnh.

4 mẹo sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp, gọn gàng ngày Tết

Thanh Ngọc |

Dịp Tết, các gia đình thường mua rất nhiều thực phẩm trữ trong tủ lạnh. Việc sắp xếp các thực phẩm trong tủ lạnh không chỉ giúp tủ lạnh trông gọn gàng, sạch sẽ hơn mà còn giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Tâm sự của những người con xa quê khi đón Tết tại TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Năm 2021 khép lại với những khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, nhiều người đã lựa chọn ở lại TPHCM để đón chào năm mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31.1 - 29 Tết

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31.1, Bắc Bộ rét đậm rét hại với nhiệt độ cao nhất 14-18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tây Nguyên tiếp tục nắng ráo, đêm và sáng se lạnh.

4 mẹo sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp, gọn gàng ngày Tết

Thanh Ngọc |

Dịp Tết, các gia đình thường mua rất nhiều thực phẩm trữ trong tủ lạnh. Việc sắp xếp các thực phẩm trong tủ lạnh không chỉ giúp tủ lạnh trông gọn gàng, sạch sẽ hơn mà còn giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Tâm sự của những người con xa quê khi đón Tết tại TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Năm 2021 khép lại với những khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, nhiều người đã lựa chọn ở lại TPHCM để đón chào năm mới.