Lần đầu tiên khinh khí cầu cao 22m xuất hiện tại phố đi bộ Hà Nội

Thành Đông |

Hà Nội - Hưởng ứng  hoạt động mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của TP, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25.3.2022 đến ngày 27.3.2022, là cơ hội tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”, “Hà Nội -  Đến để yêu”.
Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25.3.2022 đến ngày 27.3.2022, là cơ hội tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”, “Hà Nội - Đến để yêu”.
Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của thủ đô, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng thông qua nhiều nội dung được truyền tải trong chương trình.
Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của thủ đô, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng thông qua nhiều nội dung được truyền tải trong chương trình.
Đặc biệt, “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022” giới thiệu một sản phẩm du lịch mới là bay khinh khí cầu bay thấp tại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng.
Đặc biệt, “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022” giới thiệu một sản phẩm du lịch mới là bay khinh khí cầu bay thấp tại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng.
10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 1 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m) được treo tại vườn hoa Lý Thái Tổ.
10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 1 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m) được treo tại vườn hoa Lý Thái Tổ.
Rất đông người dân đã đến tham gia ngắm nhìn cận cảnh khinh khí cầu được trưng bày tại phố đi bộ. Khi đi vào hoạt động du khách sẽ được trải nghiệm bay lên cùng khinh khí cầu ngắm nhìn Hà Nội.
Rất đông người dân đã đến tham gia ngắm nhìn cận cảnh khinh khí cầu được trưng bày tại phố đi bộ. Khi đi vào hoạt động du khách sẽ được trải nghiệm bay lên cùng khinh khí cầu ngắm nhìn Hà Nội.
Trong buổi giới thiệu khinh khí cầu ngày hôm nay, chị Hồ Hằng chia sẻ, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy khinh khí cầu ngoài đời thật và được tiếp cận gần như thế, thực sự rất là mới lạ, mở mang tầm mắt”.
Trong buổi giới thiệu khinh khí cầu ngày hôm nay, chị Hồ Hằng chia sẻ, “đây là lần đầu tiên tôi thấy khinh khí cầu ngoài đời thật và được tiếp cận gần như thế, thực sự rất là mới lạ, mở mang tầm mắt”.
“Nếu được ngắm hồ Gươm và Thủ đô từ trên cao như sẽ rất đẹp. Đây là một chuỗi hoạt động du lịch rất hay và nên tiếp tục phát huy”, Anh Tuấn Huy chia sẻ. Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ trên 10 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế và phấn đấu nguồn thu từ khách du lịch trên 30 nghìn tỷ đồng.
“Nếu được ngắm hồ Gươm và Thủ đô từ trên cao như sẽ rất đẹp. Đây là một chuỗi hoạt động du lịch rất hay và nên tiếp tục phát huy”, anh Tuấn Huy chia sẻ. Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ trên 10 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế và phấn đấu nguồn thu từ khách du lịch trên 30 nghìn tỷ đồng.
Thành Đông
TIN LIÊN QUAN

Ngắm Hà Nội từ trên cao qua trải nghiệm bay khinh khí cầu

Đình Hải - Mai Hương |

Nằm trong chuỗi chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi  2022", Ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" được diễn ra tại khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) vào sáng 25.3.

Quảng Nam: Du khách mãn nhãn với khinh khí cầu trên bầu trời phố Hội

Thanh Chung |

Quảng Nam - Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Quảng trường Sông Hoài (Hội An) chiêm ngưỡng khinh khí cầu tràn ngập bầu trời phố Hội.

Hà Nội phát động Ngày hội khinh khí cầu 2022

Thanh Hương |

Lần đầu tiên, Ngày hội khinh khí cầu 2022 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức cùng một số đơn vị liên quan, diễn ra từ ngày 25 đến 27.3 tại Hà Nội.

Đà Nẵng, Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu chào đón khách quốc tế

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong 3 ngày từ 25 đến 27.3, hai thành phố Đà Nẵng và Hội An sẽ tổ chức ngày hội khinh khí cầu để chào đón các sự kiện đón khách quốc tế trở lại.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ngắm Hà Nội từ trên cao qua trải nghiệm bay khinh khí cầu

Đình Hải - Mai Hương |

Nằm trong chuỗi chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi  2022", Ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" được diễn ra tại khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) vào sáng 25.3.

Quảng Nam: Du khách mãn nhãn với khinh khí cầu trên bầu trời phố Hội

Thanh Chung |

Quảng Nam - Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Quảng trường Sông Hoài (Hội An) chiêm ngưỡng khinh khí cầu tràn ngập bầu trời phố Hội.

Hà Nội phát động Ngày hội khinh khí cầu 2022

Thanh Hương |

Lần đầu tiên, Ngày hội khinh khí cầu 2022 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức cùng một số đơn vị liên quan, diễn ra từ ngày 25 đến 27.3 tại Hà Nội.

Đà Nẵng, Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu chào đón khách quốc tế

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong 3 ngày từ 25 đến 27.3, hai thành phố Đà Nẵng và Hội An sẽ tổ chức ngày hội khinh khí cầu để chào đón các sự kiện đón khách quốc tế trở lại.