Làm hương "siêu to", nông dân Hải Dương thu tiền triệu vụ Tết

Mai Dung |

Những ngày cuối năm, người dân thôn Dưỡng Thái Bắc (Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương) tất bật những mẻ hương bài cuối cùng để chuyển đến tay khách hàng dịp Tết, trong đó, có những cây hương "siêu to", dài từ 1-2m.

Thôn Dưỡng Thái Bắc nổi tiếng với nghề làm hương truyền thống ở tỉnh Hải Dương. Một điểm tạo nên nét đặc trưng làng nghề là những hộ dân không chỉ sản xuất loại hương que thông thường mà còn làm cây hương cao 1-2 m.
Bà Trần Thị Thao (Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương) cho biết, những cây hương to từ 1 mét trở lên được tạo cốt từ cây điền thanh, loại cây thân nhẹ và dễ cháy. Sau khi vót thẳng, phơi khô, người dân nhuộm chân hương bằng nước phẩm đỏ. Ảnh Mai Dung
Sau đó, cây hương được vuốt qua một lớp hỗn hợp gồm nhựa trám và bột than hoa, lăn qua bột hương rồi phơi khô. Để cây hương to, cháy lâu, người thợ làm nhang lặp lại quy trình trên 2-3 lần. Ảnh Mai Dung
Ông Đỗ Văn Tân (chồng bà Thao) cho biết, để hương có mùi đặc trưng, thơm dịu nhẹ, gia đình ông chuẩn bị kỹ lưỡng các loại nguyên liệu làm bột hương. Trong đó, rễ cây bài được mua từ các vùng ở Bắc Giang, Quảng Ninh, cùng với các nguyên liệu thiên nhiên quế, mộc hương, đinh hương phơi khô, nghiền nhỏ, pha chế theo công thức gia truyền của từng hộ.
Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, hàng trăm cây hương đặc biệt với chiều dài từ 1-2 mét được khách hàng từ nhiều nơi đặt mua. Theo bà Thao, mỗi cây hương dài 1m2 có thể thắp nửa ngày, cây to nhất 1m8 có thể thắp cả ngày mới hết. Ảnh MD
Mỗi cây hương dài 1-1,8m được bán với giá 200.000 - 400.000 đồng/cây.
Cũng theo bà Thao, nhưng cây hương to, "siêu dài" gia đình chỉ làm khi có khách đặt riêng. Công việc chính hằng ngày vẫn là sản xuất hương thông thường, bán đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh...
Làm hương là nghề làm quanh năm, song, theo chia sẻ của các hộ dân, từ tháng 11 âm lịch đến Tết nguyên đán là thời điểm tất bật nhất trong năm. Thời điểm này, cả làng thơm lừng mùi hương, nhà nhà chong đèn từ sáng sớm đến tối khuya cho kịp mẻ hương chất lượng đến tay khách thập phương, duy trì thương hiệu làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

CĐ Viên chức Hải Dương: Quyên góp gần 1 tỉ đồng cho hoạt động xã hội

Diệu Thúy |

Ngày 26.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tết sum vầy ấm áp của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Diệu Thúy |

Chiều 24.1, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương".

TP.Chí Linh (Hải Dương): 168 suất quà Tết tặng CNLĐ hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thúy |

Sáng 24.1, Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh (Hải Dương) tổ chức chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương" năm 2021.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CĐ Viên chức Hải Dương: Quyên góp gần 1 tỉ đồng cho hoạt động xã hội

Diệu Thúy |

Ngày 26.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tết sum vầy ấm áp của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Diệu Thúy |

Chiều 24.1, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương".

TP.Chí Linh (Hải Dương): 168 suất quà Tết tặng CNLĐ hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thúy |

Sáng 24.1, Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh (Hải Dương) tổ chức chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương" năm 2021.