Làm cố cho xong dự án 341 tỉ đồng dù không đạt mục tiêu nào đề ra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Được đầu tư 341 tỉ đồng, sau gần 10 năm chậm tiến độ với nhiều lần điều chỉnh, dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) đang cố gắng để hoàn thành dù không đạt được bất cứ mục tiêu nào đề ra ban đầu.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2011 để phục vụ 3 mục tiêu: Cấp nước tưới ẩm chủ động cho khoảng 1.000ha cà phê; cấp nước tưới chủ động cho 400ha lúa của xã Ẳng Cang và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người thuộc khu vực xã Ẳng Nưa, thị trấn Mường Ảng và xã Ẳng Cang.
Dự án hồ chứa nước Ẳng Cang được khởi công năm 2009 với số vốn ban đầu 355 tỉ đồng nhằm phục vụ 3 mục tiêu chính: Cấp nước tưới ẩm chủ động cho khoảng 1.000 ha cà phê; cấp nước tưới chủ động cho 400 ha lúa của xã Ẳng Cang và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người thuộc khu vực xã Ẳng Nưa, thị trấn Mường Ảng và xã Ẳng Cang.
hồ Ẳng Cang có dung tích hơn 4,4 triệu mét khối, trong đó dung tích hữu ích 3,8 triệu mét khối. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất, hiện đại nhất trên địa bàn huyện Mường Ảng được kỳ vọng sẽ góp phần đem lại ấm no cho người dân.
Hồ có dung tích hơn 4,4 triệu mét khối, trong đó dung tích hữu ích 3,8 triệu mét khối. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất, hiện đại nhất trên địa bàn huyện Mường Ảng được kỳ vọng sẽ góp phần đem lại ấm no cho người dân.
Để thực hiện dự án thì gần 300 hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất, trong đó sắp xếp tái định cư cho 62 hộ. Thế nhưng từ nhiều năm nay các hộ dân tái định cư phải đối diện với một thực tế: Đất ruộng không còn, đất nương cằn cỗi và thiếu nước sản xuất…
Để thực hiện dự án, gần 300 hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất, trong đó sắp xếp tái định cư cho 62 hộ. Thế nhưng từ nhiều năm nay các hộ dân tái định cư phải đối diện với một thực tế: Đất ruộng không còn, đất nương cằn cỗi và thiếu nước sản xuất…
Sau nhiêu lần điều chỉnh thời gian thực hiện thì đến ngày 25.10.2016, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang. Theo đó, thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến năm 2020.
Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến ngày 25.10.2016, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang. Theo đó, thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến năm 2020, rồi lại điều chỉnh đến năm 2021.
Tại quyết định này tổng mức đầu tư từ hơn 355 tỉ đồng cũng được điều chỉnh giảm xuống 341 tỉ đồng. Đồng thời, cắt giảm tuyến kênh tả và tuyến kênh hữu cùng với các công trình trên 2 tuyến kênh này.
Tại quyết định này tổng mức đầu tư từ hơn 355 tỉ đồng cũng được điều chỉnh giảm xuống 341 tỉ đồng. Đồng thời, cắt giảm tuyến kênh tả và tuyến kênh hữu cùng với các công trình trên 2 tuyến kênh này.
Tại quyết định này tổng mức đầu tư từ hơn 355 tỉ đồng cũng được điều chỉnh giảm xuống 341 tỉ đồng. Đồng thời, cắt giảm tuyến kênh tả và tuyến kênh hữu cùng với các công trình trên 2 tuyến kênh này. Đây là những hạng mục quan trọng có chức năng dẫn và cấp nước thủy lợi như mục tiêu dự án đề ra!
Đây là những hạng mục quan trọng có chức năng dẫn và cấp nước thủy lợi như mục tiêu dự án đề ra.
Giải thích về sự bất hợp lý này, ông Nguyễn Trung Chính, Trưởng ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng cho biết, giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện xây dựng các tuyến kênh như đã được phê duyệt ban đầu là hơn 24km để phát huy hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, trong các quyết định phê duyệt và điều chỉnh dự án này đều không có “giai đoạn 2”.
Giải thích về sự bất hợp lý này, ông Nguyễn Trung Chính - Trưởng ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng cho biết, giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện xây dựng các tuyến kênh như đã được phê duyệt ban đầu là hơn 24 km để phát huy hiệu quả của dự án.
Như vậy, sau khi dự án có tổng mức đầu tư 341 tỉ đồng này kết thúc thì mục tiêu ban đầu vẫn chưa đạt được mà phải chờ một dự án khác để xậy dựng hơn 24km kênh và các công trình trên kênh.
Như vậy, sau khi dự án có tổng mức đầu tư 341 tỉ đồng này kết thúc thì mục tiêu ban đầu vẫn chưa đạt được mà phải chờ một dự án khác để xậy dựng hơn 24 km kênh và các công trình trên kênh.
Cùng với đó, mục tiêu cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người cũng phải chờ một dự án khác…
Cùng với đó, mục tiêu cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân cũng vẫn phải chờ một dự án khác.
Trả lời câu hỏi: "Khi hoàn thành, dự án này sẽ đem lại hiệu quả gì cho địa phương?"; Ông Nguyễn Trung Chính cho biết, trước mắt, cụm công trình đập đầu mới có chức năng điều tiết lũ và tạo nguồn cho "giai đoạn 2".
Còn ông Tạ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng thì cho biết, dự án này hoàn thành còn có chức năng “tạo cảnh quan, phục vụ du lịch“. Ông Cường cũng cho biết thêm: “Hiện nay huyện đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng và các đơn vị liên quan, khảo sát, lập hồ sơ dự án phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa của người dân địa phương“...
Còn ông Tạ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng thì cho biết, dự án này hoàn thành còn có chức năng “tạo cảnh quan, phục vụ du lịch“. Ông Cường cho biết thêm: “Hiện nay huyện đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng và các đơn vị liên quan, khảo sát, lập hồ sơ dự án phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa của người dân địa phương“...
Như vậy, để hoàn thành mục tiêu, Dự án
Như vậy để hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu, Công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang sẽ buộc phải chờ các công trình khác để đấu nối vào. Còn chờ đến bao giờ thì khó ai có thể trả lời được.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Dự án nghìn tỉ chậm tiến độ vì chưa vay được vốn ngân hàng

Hoàng Hoan |

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua TP.Hải Phòng được khởi công xây dựng từ năm 2017 với dự kiến đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án mới chỉ thực hiện được khoảng 1/3 khối lượng công việc, mà phần vốn vay lên tới 1.500 tỉ đồng vẫn chưa được ngân hàng kí duyệt.

Dự án Đường sắt cao tốc 10 tỉ USD nối TPHCM - Cần Thơ: Cần cân nhắc kỹ về phương án tài chính

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ được thực hiện sẽ kết nối trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ phủ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 45 phút. Dù ủng hộ việc khẩn trương xây dựng tuyến đường sắt nối TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long để giảm tải cho đường bộ, song các chuyên gia cũng lưu ý về “bài toán vốn”.

Thanh Hoá: Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Ngọc Lặc

Trần Lâm |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc và thuộc cấp.

Dân khổ sở vì xe tải chở đất phục vụ dự án cao tốc

PHÚC ĐẠT |

Bức xúc vì xe tải chở đất phục vụ cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây bụi bẩn, lái xe chạy ẩu, tai nạn giao thông tiềm ẩn, nhiều người dân xã Phong Sơn, Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã ra tỉnh lộ chặn xe.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Phòng: Dự án nghìn tỉ chậm tiến độ vì chưa vay được vốn ngân hàng

Hoàng Hoan |

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua TP.Hải Phòng được khởi công xây dựng từ năm 2017 với dự kiến đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án mới chỉ thực hiện được khoảng 1/3 khối lượng công việc, mà phần vốn vay lên tới 1.500 tỉ đồng vẫn chưa được ngân hàng kí duyệt.

Dự án Đường sắt cao tốc 10 tỉ USD nối TPHCM - Cần Thơ: Cần cân nhắc kỹ về phương án tài chính

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ được thực hiện sẽ kết nối trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ phủ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 45 phút. Dù ủng hộ việc khẩn trương xây dựng tuyến đường sắt nối TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long để giảm tải cho đường bộ, song các chuyên gia cũng lưu ý về “bài toán vốn”.

Thanh Hoá: Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Ngọc Lặc

Trần Lâm |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc và thuộc cấp.

Dân khổ sở vì xe tải chở đất phục vụ dự án cao tốc

PHÚC ĐẠT |

Bức xúc vì xe tải chở đất phục vụ cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây bụi bẩn, lái xe chạy ẩu, tai nạn giao thông tiềm ẩn, nhiều người dân xã Phong Sơn, Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã ra tỉnh lộ chặn xe.