Lâm cảnh ế ẩm, hổ gỗ trăm triệu nằm dài chờ đại gia "xuống tiền"

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Lấy cảm hứng từ con giáp chủ đạo Tết 2022, nhiều tiểu thương đã tung ra những sản phẩm hổ gỗ điêu khắc độc đáo, tinh xảo. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến lượng khách giảm mạnh, chúa sơn lâm vẫn "nằm" trưng chờ đại gia đến rước.

Những ngày này, chợ hoa xuân nằm trên khu vực quảng trường phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhộn nhịp các tiểu thương bày bán hoa, cây cảnh, đồ gỗ,... phục vụ người dân chơi Tết.
Những ngày này, chợ hoa xuân nằm trên khu vực quảng trường phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhộn nhịp các tiểu thương bày bán hoa, cây cảnh, đồ gỗ,... phục vụ người dân chơi Tết.
Lấy cảm hứng từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều tiểu thương tung ra thị trường đa dạng các mẫu tượng gỗ về hổ độc đáo, mang giá trị thẩm mỹ cao. Theo đó, hình tượng chúa tể sơn lâm được làm từ các loại gỗ quý có giá từ vài triệu đến hơn trăm triệu đồng.
Lấy cảm hứng từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều tiểu thương tung ra thị trường đa dạng các mẫu tượng gỗ về hổ độc đáo, mang giá trị thẩm mỹ cao. Theo đó, hình tượng chúa tể sơn lâm được làm từ các loại gỗ quý có giá từ vài triệu đến hơn trăm triệu đồng.
Một tác phẩm hổ được chế tác tinh xảo, có chiều cao khoảng 1m và chiều dài 2m được “hét giá” 115 triệu đồng. Tác phẩm hổ gỗ thể hiện sự uy mãnh của chúa tể sơn lâm.
Một tác phẩm hổ được chế tác tinh xảo, có chiều cao khoảng 1m và chiều dài 2m được “hét giá” 115 triệu đồng. Tác phẩm hổ gỗ thể hiện sự uy mãnh của chúa sơn lâm.
Phần đầu con hổ được đục đẽo, chế tác rất sinh động. Các chi tiết răng nanh, móng vuốt được chế tác tỉ mỉ, chân thật.
Phần đầu con hổ được đục đẽo, chế tác rất sinh động. Các chi tiết răng nanh, móng vuốt được chế tác tỉ mỉ, chân thật.
Phần đầu con hổ được chế tác rất sinh động. Các chi tiết răng nanh, móng vuốt được chế tác tỉ mỉ, chân thật.
Ngoài ra, các tượng hổ nhỏ hơn cũng nhận được sự quan tâm của người dân. Mỗi tượng hổ gỗ có chiều dài khoảng 90 cm và cao 50 cm với phân khúc giao động từ 2-20 triệu đồng.
Ngoài ra, các tượng hổ nhỏ hơn cũng nhận được sự quan tâm của người dân. Mỗi tượng hổ gỗ có chiều dài khoảng 90 cm và cao 50 cm với phân khúc dao động từ 2 - 20 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Thịnh ( Thành phố Bắc Giang) đã có bốn năm tới tham dự hội chợ cho biết, chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán ra vẫn giữ nguyên khiến lợi nhuận sụt giảm.
Ông Nguyễn Văn Thịnh (thành phố Bắc Giang) đã có 4 năm tới tham dự hội chợ cho biết, chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán ra vẫn giữ nguyên khiến lợi nhuận sụt giảm.
“Năm nay không dự đoán được số lượng khách và hội chợ không chưa được truyền thông rộng rãi nên người đến xem vơi bớt đi rất nhiều. Năm ngoái tầm này bất kể ngày trong tuần hay cuối tuần thì cũng chật kín còn năm nay thì lưa thưa” - ông Thịnh chia sẻ.
“Năm nay không dự đoán được số lượng khách và hội chợ chưa được truyền thông rộng rãi nên người đến xem vơi bớt đi rất nhiều. Năm ngoái tầm này bất kể ngày trong tuần hay cuối tuần thì cũng chật kín, các đại gia đến mua sắm tấp nập, còn năm nay thì lưa thưa” - ông Thịnh nói.
Bên cạnh đó, cây bonsai bằng dây đồng cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Bên cạnh đó, cây bonsai bằng dây đồng cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.
“Cây này vốn phổ biến trong miền Nam, trong vài năm gần đây mới ra miền Bắc. Nguyên liệu là dây nhôm mạ đồng, phủ màu rồi uốn thành. Tất cả đều là thủ công nên mỗi tác phẩm đều có thế dáng riêng biệt. Giá dao động từ 1 triệu đồng đến hơn 5 triệu đồng, tuỳ kích cỡ và độ chi tiết” - ông Thịnh chủ cửa hàng chia sẻ.
“Cây này vốn phổ biến trong miền Nam, vài năm gần đây mới xuất hiện ở miền Bắc. Nguyên liệu là dây nhôm mạ đồng, phủ màu rồi uốn thành. Tất cả đều làm thủ công nên mỗi tác phẩm đều có thế dáng riêng biệt. Giá dao động từ 1 triệu đồng đến hơn 5 triệu đồng, tuỳ kích cỡ và độ chi tiết” - ông Thịnh chủ cửa hàng chia sẻ.
Tại chợ hoa xuân, tác phẩm Di Lạc quần tùng được định giá 40 triệu làm từ gỗ hương Việt cũng thu hút sự chú ý của người mua. “Tác phẩm nói lên học hành, thi cử thành đạt. Điểm nhấn là có khối đá tự khiên ở giữa, từ đó thợ điêu khắc lựa thế để tạo ra tác phẩm này” - ông Ánh Mến - chủ cửa hàng chia sẻ.
Tại chợ hoa xuân, tác phẩm Di Lạc quần tùng được định giá 40 triệu làm từ gỗ hương Việt cũng thu hút sự chú ý của người mua. “Tác phẩm nói lên học hành, thi cử thành đạt. Điểm nhấn là có khối đá tự khiên ở giữa, từ đó thợ điêu khắc lựa thế để tạo ra tác phẩm này” - ông Ánh Mến - chủ cửa hàng chia sẻ.
Tại chợ hoa xuân, tác phẩm "Di Lạc quần tùng" được định giá 40 triệu làm từ gỗ hương Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của người mua. “Tác phẩm nói lên học hành, thi cử thành đạt. Điểm nhấn là có khối đá tự khiên ở giữa, từ đó thợ điêu khắc lựa thế để tạo ra tác phẩm này” - ông Ánh Mến - chủ cửa hàng chia sẻ.
Thiều Trang - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chậu lan chơi Tết gần 1 tỉ đồng "thách thức" đại gia Hà Nội

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Chậu lan hồ điệp khổng lồ có giá gần 1 tỉ đồng đang được rao bán trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) khiến nhiều người dân không khỏi choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến.

Thông điệp đằng sau tượng hổ ôm hoa sen cho ngày Tết Nhâm Dần

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, “Nhâm nhi Dần” - chú hổ con ôm hoa sen đang thu hút sự quan tâm của người dân đặc biệt trong dịp Tết Nhâm Dần. Không chỉ là món quà thông thường, những bức tượng công phu tỉ mỉ này còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.

Tượng gỗ “Ông 30” hơn 100 triệu đồng chờ đại gia rước về chơi Tết

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt vào năm Nhâm Dần, các tượng gỗ mang hình linh vật “Ông 30” đang thu hút sự quan tâm của người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chậu lan chơi Tết gần 1 tỉ đồng "thách thức" đại gia Hà Nội

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Chậu lan hồ điệp khổng lồ có giá gần 1 tỉ đồng đang được rao bán trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) khiến nhiều người dân không khỏi choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến.

Thông điệp đằng sau tượng hổ ôm hoa sen cho ngày Tết Nhâm Dần

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, “Nhâm nhi Dần” - chú hổ con ôm hoa sen đang thu hút sự quan tâm của người dân đặc biệt trong dịp Tết Nhâm Dần. Không chỉ là món quà thông thường, những bức tượng công phu tỉ mỉ này còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.

Tượng gỗ “Ông 30” hơn 100 triệu đồng chờ đại gia rước về chơi Tết

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt vào năm Nhâm Dần, các tượng gỗ mang hình linh vật “Ông 30” đang thu hút sự quan tâm của người dân.