Lái xe ngoại tỉnh ăn mì gói ngồi chờ “luồng xanh” tại chốt kiểm dịch

Hải Nguyễn |

Chiều 24.7, xe ô tô xếp hàng dài vài cây số tại BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ để chờ “luồng xanh” được vào thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội.

Theo chỉ thị số 17/CT-UBND về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi “luồng xanh”.
Theo Chỉ thị số 17/CT-UBND về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi “luồng xanh”.
Các xe phục công tác phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hóa thiết yếu được xếp vào “luồng xanh”.
Các xe phục công tác phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hóa thiết yếu được xếp vào “luồng xanh”.
Việc cấp giấy phép “luồng xanh” được thực hiện trên Cổng dịch vụ công của Tổng cục Đường bộ và thời gian không quá 4 phút sau khi đầy đủ thông tin và được thực hiện online.
Việc cấp giấy phép “luồng xanh” được thực hiện trên Cổng dịch vụ công của Tổng cục Đường bộ và thời gian không quá 4 phút sau khi đầy đủ thông tin và được thực hiện online.
Sau khi hoàn tất thủ tục, in giấy và dán trên xe. Thượng uý Cấn Xuân Ánh, Đội 14, CSGT Công an TP. Hà Nội kiểm  tra giấy tờ của lái xe từ Ninh Bình lên cửa khẩu Lạng Sơn chiều 24.7.
Sau khi hoàn tất thủ tục, in giấy và dán trên xe. Thượng uý Cấn Xuân Ánh, Đội 14, CSGT Công an TP. Hà Nội kiểm tra giấy tờ của lái xe từ Ninh Bình lên cửa khẩu Lạng Sơn chiều 24.7.
Bên cạnh phù hiệu “luồng xanh”, các loại xe chở hàng hoá mau hỏng, cần vận chuyển nhanh có thêm phù hiệu “Hàng hoá mau hỏng” cũng được phép lưu thông nhanh gọn. Chị Đoàn Thị Hiền chở gạo đến quận Hà Đông (Hà Nội) xuất trình giấy tờ được phép lưu thông tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Bên cạnh phù hiệu “luồng xanh”, các loại xe chở hàng hoá mau hỏng, cần vận chuyển nhanh có thêm phù hiệu “Hàng hoá mau hỏng” cũng được phép lưu thông nhanh gọn. Chị Đoàn Thị Hiền chở gạo đến quận Hà Đông (Hà Nội) xuất trình giấy tờ được phép lưu thông tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ.
TP. Hà Nội đang tổ chức 22 chốt kiểm dịch theo chỉ thị 17 của người đứng đầu thành phố.
TP. Hà Nội đang tổ chức 22 chốt kiểm dịch theo chỉ thị 17 của người đứng đầu thành phố.
TP. Hà Nội đang tổ chức 22 chốt kiểm dịch theo Chỉ thị 17 của thành phố.
Để đảm bảo giao thông thông suốt và kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, người ra vào, Sở GTVT phối hợp cùng Công an Hà Nội dự kiến bố trí thêm 56 chốt trên toàn địa bàn.
Để đảm bảo giao thông thông suốt và kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, người ra vào, Sở GTVT phối hợp cùng Công an Hà Nội dự kiến bố trí thêm 56 chốt trên toàn địa bàn.
Lái xe container Lê Hoàng Nhân  ăn tạm bát mì tôm trong khi chờ lưu thông. Xe của anh Nhân chở thanh long từ Đà Nẵng đã “chôn chân” 2 tiếng tại chốt kiểm soát tại phía Nam TP. Hà Nội.
Lái xe container Lê Hoàng Nhân ăn tạm bát mì tôm trong khi chờ lưu thông. Xe của anh Nhân chở thanh long từ Đà Nẵng đã “chôn chân” 2 tiếng tại chốt kiểm soát tại phía Nam TP. Hà Nội.
Cũng theo Sở Giao thông vận tải, việc phân luồng các loại xe sẽ được thực hiện theo nhiều lớp để tránh ùn tắc giao thông.
Cũng theo Sở Giao thông vận tải, việc phân luồng các loại xe sắp tới sẽ được thực hiện theo nhiều lớp để tránh ùn tắc giao thông.
Tài xế Nguyễn Văn Hữu (Nghệ An) gọi điện cho phụ xe để tìm vị trí xe tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Tài xế Nguyễn Văn Hữu (Nghệ An) gọi điện cho phụ xe để tìm vị trí xe tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Lớp thứ nhất sẽ thực hiện đối với những xe buộc phải quay đầu; lớp kế tiếp sẽ kiểm tra đối với những xe chở hàng hoá được phép đi qua và lớp cuối cùng sẽ thực hiện đối với những xe khổ lớn như container.
Lớp thứ nhất sẽ thực hiện đối với những xe buộc phải quay đầu; lớp kế tiếp sẽ kiểm tra đối với những xe chở hàng hoá được phép đi qua và lớp cuối cùng sẽ thực hiện đối với những xe khổ lớn như container.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố phương án kết nối với "luồng xanh" quốc gia

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản công bố "luồng xanh" của thành phố Hà Nội kết nối với "luồng xanh" quốc gia qua địa bàn thành phố trong phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế nói gì về Giấy xét nghiệm COVID-19 với "luồng xanh" vận tải?

Lục Tùng |

Bộ Y tế vừa “hỏa tốc” ban hành công văn nói rõ về giấy xét nghiệm COVID-19 đối với người tham gia các phương tiện vận tải "luồng xanh".

Trên thông - dưới tắc, luồng xanh "túc tắc"...

Thanh Mai |

Trái với mong đợi về lối ưu tiên cho con cá cọng rau thời giãn cách xã hội, trên thực tế, luồng xanh vẫn "túc tắc" bởi trên thông, dưới tắc.

Hà Nội cấp thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" tại 22 chốt

Minh Hạnh |

Để hạn chế ùn tắc tại các chốt kiểm dịch, phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện hoạt động trên "luồng xanh" sẽ được lực lượng chức năng cho qua chốt ngay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội công bố phương án kết nối với "luồng xanh" quốc gia

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản công bố "luồng xanh" của thành phố Hà Nội kết nối với "luồng xanh" quốc gia qua địa bàn thành phố trong phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế nói gì về Giấy xét nghiệm COVID-19 với "luồng xanh" vận tải?

Lục Tùng |

Bộ Y tế vừa “hỏa tốc” ban hành công văn nói rõ về giấy xét nghiệm COVID-19 đối với người tham gia các phương tiện vận tải "luồng xanh".

Trên thông - dưới tắc, luồng xanh "túc tắc"...

Thanh Mai |

Trái với mong đợi về lối ưu tiên cho con cá cọng rau thời giãn cách xã hội, trên thực tế, luồng xanh vẫn "túc tắc" bởi trên thông, dưới tắc.

Hà Nội cấp thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" tại 22 chốt

Minh Hạnh |

Để hạn chế ùn tắc tại các chốt kiểm dịch, phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện hoạt động trên "luồng xanh" sẽ được lực lượng chức năng cho qua chốt ngay.