“Lạc” vào vườn nho Ninh Thuận trĩu quả tại quê lúa Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTưởng chừng chỉ có vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận cây nho mới phát triển, nào ngờ ngay tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn có một vườn nho trĩu quả. Giống nho ở đây cũng có xuất xứ ở Ninh Thuận, và dù mọc trên đất phèn, mặn, nhưng quả ngon, thơm không thua gì quê nhà...
Nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên khi tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) xuất hiện một vườn nho trĩu quả mà mới nhìn qua tưởng đang “lạc” ở một vườn nho Ninh Thuận.
Nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên khi tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) xuất hiện một vườn nho trĩu quả mà mới nhìn qua tưởng đang “lạc” ở một vườn nho Ninh Thuận.
Là người trực tiếp đưa cây nho từ Ninh Thuận về vùng đất phèn, mặn Bạc Liêu, ông chủ vườn nho Hứa Phong cho biết: “Cách đây hơn 4 năm, một lần tình cờ đi Ninh Thuận thấy nho nhiều rất đẹp nên tôi nảy ra ý định đem về đây trồng và lập nên vườn nho này”.
Là người trực tiếp đưa cây nho từ Ninh Thuận về vùng đất phèn, mặn Bạc Liêu, ông chủ vườn nho Hứa Phong cho biết: “Cách đây hơn 4 năm, một lần tình cờ đi Ninh Thuận thấy nho nhiều rất đẹp nên tôi nảy ra ý định đem về đây trồng và lập nên vườn nho này”.
Theo anh Phong, việc trồng nho tại vùng đất còn phèn, mặn như ở Phước Long không phải là chuyện dễ dàng. “Cũng thất bại đôi lần rồi. Nhưng tôi vẫn kiên trì làm lại nhiều lần mới có kết quả như hôm nay” – anh Phong chia sẻ.
Theo anh Phong, việc trồng nho tại vùng đất còn phèn, mặn như ở Phước Long không phải là chuyện dễ dàng. “Cũng thất bại đôi lần rồi. Nhưng tôi vẫn kiên trì làm lại nhiều lần mới có kết quả như hôm nay” – anh Phong chia sẻ.
Dù trồng trên đất phèn, mặn, nhưng nhờ được chăm sóc tốt, những cây nho Ninh Thuận vẫn phát triển tốt. Cành, lá, chồi non liên tiếp nhú lên.
Dù trồng trên đất phèn, mặn, nhưng nhờ được chăm sóc tốt, những cây nho Ninh Thuận vẫn phát triển tốt. Cành, lá, chồi non liên tiếp nhú lên.
 
Như câu chuyện cổ tích, không lâu sau, những dây nho đã cho trái. Những quả nho chín mọng như trả công cho người đi tìm mô hình mới trên vùng đất phèn, mặn Bạc Liêu.
Như câu chuyện cổ tích, không lâu sau, những dây nho đã cho trái. Những quả nho chín mọng như trả công cho người đi tìm mô hình mới trên vùng đất phèn, mặn Bạc Liêu.
Rất nhiều người tại huyện Phước Long thích thú với vườn nho Hứa Phong. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến của giới trẻ mượn cảnh chụp ảnh, nhiều người tìm đến để chiêm ngưỡng, mua nho về ăn.
Rất nhiều người tại huyện Phước Long thích thú với vườn nho Hứa Phong. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến của giới trẻ mượn cảnh chụp ảnh, nhiều người tìm đến để chiêm ngưỡng, mua nho về ăn.
Thấy anh Hứa Phong trồng được, nhiều người hỏi mua giống, anh bắt đầu bán giống chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người khác trồng. Gần đây anh quy hoạch thành vườn nho, bán nước giải khát, cung cấp giống, chia sẻ kinh nghiệm với những ai đam mê nho tại địa phương.
Thấy anh Hứa Phong trồng được, nhiều người hỏi mua giống, anh bắt đầu bán giống chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người khác trồng. Gần đây anh quy hoạch thành vườn nho, bán nước giải khát, cung cấp giống, chia sẻ kinh nghiệm với những ai đam mê nho tại địa phương.
Tỉnh Bạc Liêu đang khuyến khích du lịch cộng đồng, vườn nho Hứa Phong sẽ là điểm đến du lịch trong tương lai không xa. Trước mắt trong dịp Tết Nhâm Dần này, vườn nho Hứa Phong sẽ là điểm đến của giới trẻ.
Tỉnh Bạc Liêu đang khuyến khích du lịch cộng đồng, vườn nho Hứa Phong sẽ là điểm đến du lịch trong tương lai không xa.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu: “Tôi biết doanh nghiệp khó chịu khi bị siết phòng chống dịch”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.1, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng: Tôi biết nhiều doanh nghiệp rất khó chịu khi tỉnh siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian đầu.

Vụ trung tâm xin đóng cửa vì hết tiền ở Bạc Liêu: Sở chủ quản lên tiếng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến việc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xin tạm đóng cửa vì hết tiền, càng hoạt động càng nợ, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu có văn bản gửi UBND tỉnh cho rằng, việc tạm đóng cửa của Trung tâm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Bạc Liêu: Trên 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Với phương châm tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Bạc Liêu sử dụng ngân sách trên 30 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bão trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tất cả tiền, quà phải được đến đúng đối tượng trước ngày ngày 27 Tết Nhâm Dần.

Hết tiền hoạt động, một trung tâm ứng dụng KHCN ở Bạc Liêu xin đóng cửa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 18.1, Lê Phước Thiện, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (viết tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh Bạc Liêu xin phép đóng cửa.

Bạc Liêu: Không phải học sinh nào ăn Tết xong cũng được đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 7.2 học sinh tại tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học sau thời gian hết cả học kỳ 1 học online. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng được đến trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần và trở lại trường vào ngày 7.2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Bạc Liêu.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chủ tịch Bạc Liêu: “Tôi biết doanh nghiệp khó chịu khi bị siết phòng chống dịch”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.1, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng: Tôi biết nhiều doanh nghiệp rất khó chịu khi tỉnh siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian đầu.

Vụ trung tâm xin đóng cửa vì hết tiền ở Bạc Liêu: Sở chủ quản lên tiếng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến việc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xin tạm đóng cửa vì hết tiền, càng hoạt động càng nợ, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu có văn bản gửi UBND tỉnh cho rằng, việc tạm đóng cửa của Trung tâm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Bạc Liêu: Trên 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Với phương châm tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Bạc Liêu sử dụng ngân sách trên 30 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bão trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tất cả tiền, quà phải được đến đúng đối tượng trước ngày ngày 27 Tết Nhâm Dần.

Hết tiền hoạt động, một trung tâm ứng dụng KHCN ở Bạc Liêu xin đóng cửa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 18.1, Lê Phước Thiện, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (viết tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh Bạc Liêu xin phép đóng cửa.

Bạc Liêu: Không phải học sinh nào ăn Tết xong cũng được đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 7.2 học sinh tại tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học sau thời gian hết cả học kỳ 1 học online. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng được đến trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần và trở lại trường vào ngày 7.2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Bạc Liêu.