Lác đác hàng quán mở bán trở lại sau hơn 10 ngày TPHCM cho bán mang đi

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau hơn 10 ngày kể từ khi TPHCM cho phép bán mang đi, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn chưa hoạt động nhiều.

 
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 19.9, sau hơn 10 ngày TPHCM cho phép mở lại dịch vụ ăn uống mang về, số lượng hàng quán kinh doanh trở lại vẫn chưa nhiều.
 
Tại đường Nguyễn Tri Phương (Quận 10), chỉ lác đác một vài cửa hàng kinh doanh trở lại. Ghi nhận trên tuyến đường này, một cửa hàng bún đậu mắm tôm tất bật chuẩn bị nguyên liệu để đáp ứng mua bán mang về trong ngày.
 
Anh Vương Chí Thành, quản lý quán Sushi Ginza trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3) cho biết: "Quán mở bán lại khoảng 3-4 ngày nay, việc kinh doanh hiện vẫn không được như trước. Mỗi ngày chỉ được tầm 10 đơn do giá trị đơn hàng cũng cao nhưng đây là cách để cửa hàng vượt qua đợt dịch này".
 
 
Tại các cửa hàng kinh doanh đồ uống như trà sữa, nước trái cây,... shipper tới nhận đơn giao hàng.
 
Một số hàng quán trên đường Bình Thới (Quận 11) cũng bắt đầu mở cửa trở lại.
 
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hàng quán đóng cửa im lìm. Hình ảnh ghi nhận tại đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10).
 
 
Trước đó, từ ngày 9.7, khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TPHCM đã tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang đi.
 
Từ tối ngày 8.9, TPHCM có văn bản cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 2 Quận 7 "bình thường mới": Người dân xếp hàng chờ mua mang đi

Thanh Vũ |

Ghi nhận sáng 16.9, đa số cửa hàng mở bán trở lại ở Quận 7 đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Ngoài những cơ sở bán hàng thông qua ứng dụng trực tuyến, vẫn có nơi bán trực tiếp cho người dân.

TPHCM cho phép bán mang đi, sức mua vẫn yếu do người dân khó tìm shipper

NGỌC LÊ |

Sau 5 ngày TPHCM cho phép bán mang đi, sức mua hàng vẫn yếu vì người dân đặt hàng khó tìm được shipper và phí giao hàng còn cao, dẫn tới số lượng hàng quán mở chưa nhiều.

Ngày thứ hai TPHCM cho bán mang đi, lác đác hàng quán mở cửa trở lại

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Trong ngày thứ hai thực hiện bán mang đi, số lượng hàng quán ở TPHCM mở cửa trở lại đã khá hơn so với ngày đầu, tuy nhiên vẫn không nhiều như trước đây.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ngày thứ 2 Quận 7 "bình thường mới": Người dân xếp hàng chờ mua mang đi

Thanh Vũ |

Ghi nhận sáng 16.9, đa số cửa hàng mở bán trở lại ở Quận 7 đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Ngoài những cơ sở bán hàng thông qua ứng dụng trực tuyến, vẫn có nơi bán trực tiếp cho người dân.

TPHCM cho phép bán mang đi, sức mua vẫn yếu do người dân khó tìm shipper

NGỌC LÊ |

Sau 5 ngày TPHCM cho phép bán mang đi, sức mua hàng vẫn yếu vì người dân đặt hàng khó tìm được shipper và phí giao hàng còn cao, dẫn tới số lượng hàng quán mở chưa nhiều.

Ngày thứ hai TPHCM cho bán mang đi, lác đác hàng quán mở cửa trở lại

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Trong ngày thứ hai thực hiện bán mang đi, số lượng hàng quán ở TPHCM mở cửa trở lại đã khá hơn so với ngày đầu, tuy nhiên vẫn không nhiều như trước đây.