Lạ mắt với những đoàn xe Howo trên các tuyến đường ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khoảng 2 tháng cao điểm ra quân, xử lý xe tải cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ của tỉnh Thanh Hóa, đa số các xe tải chở đất đá lưu thông trên đường đã cắt thành thùng. Nhìn những đoàn xe, nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và thấy lạ mắt, bởi chỉ cách đây vài tháng, những đoàn xe này có kích thước “khủng” và phóng “bạt mạng” trên đường.
Những ngày qua, ghi nhận trên các tuyến quốc lộ của tỉnh Thanh Hóa như QL1A, QL45, QL47, QL217, tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng và nhiều tuyến tỉnh lộ khác, đa phần xe tải chở đất đá lưu thông trên các tuyến này đã được cắt thành thùng. Ảnh: Q.D
Những ngày qua, ghi nhận trên các tuyến quốc lộ của tỉnh Thanh Hóa như QL1A, QL45, QL47, QL217, tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng và nhiều tuyến tỉnh lộ khác, đa phần xe tải chở đất đá, lưu thông trên những tuyến này đã được cắt thành thùng. Ảnh: Q.D
So về kích thước khi chưa cắt, thì chiều cao thành thùng của các xe đã bị cắt đi phần nửa. Ảnh: Q.D
So về kích thước khi chưa cắt, thì chiều cao thành thùng của các xe đã bị cắt đi phần nửa. Ảnh: Q.D
Nhiều người dân sống gần các tuyến quốc lộ (của tỉnh Thanh Hóa) cho hay, nay nhìn những chiếc xe tải Howo có phần lạ mắt, bởi cách đây chưa lâu, những chiếc xe này trông rất đồ sộ, nay thùng xe đã cắt xuống còn tí tẹo.
Nhiều người dân sống gần các tuyến quốc lộ (của tỉnh Thanh Hóa) cho hay, nay nhìn những chiếc xe tải Howo có phần lạ mắt, bởi cách đây chưa lâu, những chiếc xe này trông rất đồ sộ, nay thùng xe đã bị cắt.
“Trước đây, mỗi khi tham gia giao thông trên đường, không những tôi mà nhiều người đều cảm thấy e ngại với những đoàn xe tải Howo, kích thước lớn, chở hàng nặng và chạy bạt mạng trên đường. Tuy nhiên đến nay, nhìn các xe chạy trên đường có phần lạ mắt, thân xe thì cao lớn, còn thùng xe thì bị cắt đi cụt lủn. Việc này rất tốt, giúp chúng tôi thấy đỡ kinh hãi và yên tậm hơn khi tham gia giao thông trên đường” - anh Lê Văn Dương (trú tại huyện Hà Trung) chia sẻ. Ảnh: Q.D
“Trước đây, mỗi khi tham gia giao thông trên đường, không những tôi mà nhiều người đều cảm thấy e ngại với những đoàn xe tải Howo, kích thước lớn, chở hàng nặng và chạy bạt mạng trên đường. Tuy nhiên đến nay, nhìn các xe chạy trên đường có phần lạ mắt, thân xe thì cao lớn, còn thùng xe thì bị cắt đi cụt lủn. Việc này rất tốt, giúp chúng tôi thấy đỡ kinh hãi và yên tâm hơn khi tham gia giao thông trên đường” - anh Lê Văn Dương (trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa) chia sẻ. Ảnh: Q.D
Những đoàn xe tải chở đất đá đã cắt thành thùng, lưu thông trên QL1A, đoạn qua huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Ảnh. Q.D
Những đoàn xe tải chở đất đá đã cắt thành thùng, lưu thông trên QL1A, đoạn qua huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Ảnh. Q.D
Đoàn xe tải Howo đã cắt thành thùng, xếp thành hàng trên tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng (đoạn qua xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Ảnh: Q.D
Đoàn xe tải Howo đã cắt thành thùng, xếp thành hàng trên tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng (đoạn qua xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Ảnh: Q.D
Cũng theo ghi nhận trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Thanh Hóa, phần nhiều các xe tải chở đất đá đã được cắt thành thùng. Ảnh: Q.D
Cũng theo ghi nhận trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Thanh Hóa, phần nhiều các xe tải chở đất đá đã được cắt thành thùng. Ảnh: Q.D
Cũng theo ghi nhận trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Thanh Hóa, phần nhiều các xe tải chở đất đá đã được cắt thành thùng. Ảnh: Q.D
Tuy nhiên, vẫn còn một số xe vẫn chưa tuân thủ việc cắt thành thùng, chở hàng có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Ảnh: Q.D
Tuy nhiên, vẫn còn một số xe vẫn chưa tuân thủ việc cắt thành thùng, chở hàng có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Ảnh: Q.D
Tuy nhiên, vẫn còn một số xe vẫn chưa tuân thủ việc cắt thành thùng, chở hàng có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Ảnh: Q.D
Trước đó (cách đây khoảng 2 tháng) thực hiện đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải nhiều chủ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành cho cắt thành thùng xe. Ảnh: Q.D
Trước đó (cách đây khoảng 2 tháng) thực hiện đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải nhiều chủ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành cho cắt thành thùng xe tải. Ảnh: Q.D

Theo đại diện Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau khi thực hiện đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải, tình hình đã dần ổn định, tai nạn giao thông liên quan đến xe tải đã giảm đi nhiều. Cụ thể, giảm xuống 48% số vụ, 40,8% số người chết và 33,5% số người bị thương, lý do là lượng xe tải ít chạy ra ngoài đường.

Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hoá, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã xử phạt gần 2.000 trường hợp xe vi phạm thành thùng, xử phạt 3.391 trường hợp xe vi phạm tải trọng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Xưởng cắt thùng xe quá khổ hoạt động hết công suất

Khánh Linh |

Hòa Bình - Với việc CSGT tỉnh Hòa Bình vừa xử lý nghiêm, vừa nhắc nhở, tuyên truyền, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đã chấp hành cắt thùng xe về đúng quy chuẩn ban đầu.

Thanh Hóa: Dựng lều ở điểm khai thác đất, vận động cắt thùng xe quá khổ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi phát hiện nhiều xe tải cỡ lớn có dấu hiệu quá khổ tại một điểm khai thác đất trái quy định (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, dừng việc khai thác và dựng lều để vận động, giám sát các chủ xe tải cắt thành thùng đã cơi nới.

CSGT Hòa Bình xử lý hàng trăm xe quá khổ, quá tải trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã lập biên bản, xử phạt hàng trăm phương tiện cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trên Quốc lộ 6.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Hòa Bình: Xưởng cắt thùng xe quá khổ hoạt động hết công suất

Khánh Linh |

Hòa Bình - Với việc CSGT tỉnh Hòa Bình vừa xử lý nghiêm, vừa nhắc nhở, tuyên truyền, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đã chấp hành cắt thùng xe về đúng quy chuẩn ban đầu.

Thanh Hóa: Dựng lều ở điểm khai thác đất, vận động cắt thùng xe quá khổ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi phát hiện nhiều xe tải cỡ lớn có dấu hiệu quá khổ tại một điểm khai thác đất trái quy định (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, dừng việc khai thác và dựng lều để vận động, giám sát các chủ xe tải cắt thành thùng đã cơi nới.

CSGT Hòa Bình xử lý hàng trăm xe quá khổ, quá tải trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã lập biên bản, xử phạt hàng trăm phương tiện cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trên Quốc lộ 6.