Lạ mắt với bộ sưu tập cân, đong, đo, đếm của người dân ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập cân, đong, đo, đếm từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay đang được trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Ghi nhận của Báo Lao Động ngày 25.4, nhiều khách tham quan có mặt tại Bảo tàng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để tìm hiểu về hoạt động trưng bày chuyên đề “Đo lường trong đời sống của người dân Đồng bằng sông Cửu Long”.
Ghi nhận của Báo Lao Động ngày 25.4, nhiều khách tham quan có mặt tại Bảo tàng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để tìm hiểu về hoạt động trưng bày chuyên đề “Đo lường trong đời sống của người dân Đồng bằng sông Cửu Long”.
Hoạt động nhằm chào mừng kỉ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2024); 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2024).
Hoạt động nhằm chào mừng kỉ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2024); 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2024).
Tái hiện nghề kim hoàn, người thợ sử dụng những vật dụng cân, đo một cách khéo léo, tỉ mỉ.
Cân dùng trong giao thương ở ĐBSCL có nhiều loại như: cân tiểu ly, cân xách, cân dĩa, cân đồng hồ… Và đây là hiện vật tái hiện nghề kim hoàn, người thợ sử dụng những vật dụng đo lường một cách khéo léo, tỉ mỉ.
Chiếc bàn tính được người Hoa ở Nam Bộ sử dụng phổ biến, phục vụ cho việc kinh doanh, mua bán.
Chiếc bàn tính được người Hoa ở Nam Bộ sử dụng phổ biến, phục vụ cho việc kinh doanh, mua bán.
Ngắm những hiện vật được trưng bày tại đây, chị Trịnh Thị Ngọc Diễm (bên phải, đeo kính), quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết, có nhiều tư liệu, hiện vật từ xưa nay chị chưa từng thấy, chưa hiểu hết được, thông qua hoạt động trưng bày chuyên đề lần này, chị đã học hỏi và biết thêm về những đồ vật cân, đo, đong, đếm lâu đời của người dân ĐBSCL.
Ngắm những hiện vật được trưng bày tại đây, chị Trịnh Thị Ngọc Diễm (bên phải, đeo kính), quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết, có nhiều tư liệu, hiện vật từ xưa nay chị chưa từng thấy, chưa hiểu hết được, thông qua hoạt động trưng bày chuyên đề lần này, chị đã học hỏi và biết thêm về những đồ vật cân, đo, đong, đếm lâu đời của người dân ĐBSCL.
“Tôi nghĩ các hoạt động trưng bày chuyên đề như thế này cần được nhân rộng hơn nữa, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các bạn trẻ để mọi người hiểu rõ và trân trọng những điều quý giá từ xưa của ông bà ta để lại” chị Diễm nói.
“Tôi nghĩ các hoạt động trưng bày chuyên đề như thế này cần được nhân rộng hơn nữa, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các bạn trẻ để mọi người hiểu rõ và trân trọng những điều quý giá từ xưa của ông bà ta để lại”, chị Diễm nói.
Còn với chị Nguyễn Thị Diễm Chi (bên phải, áo tím), quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tất cả các hiện vật được đưa vào trưng bày chuyên đề tại đây đều là mang ý nghĩa nhất định, nhưng chị ấn tượng nhất là những chiếc cân gắn liền với người dân.
Còn với chị Nguyễn Thị Diễm Chi (bên phải, áo tím), tất cả các hiện vật được đưa vào trưng bày chuyên đề tại đây đều là mang ý nghĩa nhất định, nhưng chị ấn tượng nhất là những chiếc cân gắn liền với người dân.
“Hiện hầu hết chúng ta đều sử dụng cân điện tử, với thao tác đơn giản chỉ cần bỏ đồ lên cân là sẽ hiển thị số lượng. Còn với những chiếc cân ngày xưa, nếu không có người hướng dẫn thì thế hệ trẻ chúng tôi không thể biết được cách thức sử dụng cân như thế nào”, chị Chi cho hay.
“Hiện hầu hết chúng ta đều sử dụng cân điện tử, với thao tác đơn giản chỉ cần bỏ đồ lên cân là sẽ hiển thị số lượng. Còn với những chiếc cân ngày xưa, nếu không có người hướng dẫn thì thế hệ trẻ chúng tôi không thể biết được cách thức sử dụng cân như thế nào”, chị Chi cho hay.
Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ – thông tin, trưng bày chuyên đề Đo lường trong đời sống của người dân ĐBSCL giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ – thông tin, trưng bày chuyên đề Đo lường trong đời sống của người dân ĐBSCL giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Ông Tuấn cho rằng, cách thức giao dịch cân, đong, đo, đếm của người dân Nam Bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng khá phong phú, với nhiều kiểu thức khác nhau, không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật, phương pháp tư duy, tính toán, mà còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người ĐBSCL, đó là tính phóng khoáng, linh hoạt, thể hiện sự hòa đồng và trọng nghĩa tình của người dân trong các hoạt động trao đổi mua bán cũng như trong đời sống xã hội.
Ông Tuấn cho rằng, cách thức giao dịch cân, đong, đo, đếm của người dân Nam Bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng khá phong phú, với nhiều kiểu thức khác nhau, không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật, phương pháp tư duy, tính toán, mà còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người ĐBSCL, đó là tính phóng khoáng, linh hoạt, thể hiện sự hòa đồng và trọng nghĩa tình của người dân trong các hoạt động trao đổi mua bán cũng như trong đời sống xã hội.
Trưng bày chuyên đề Đo lường trong đời sống người dân ĐBSCL sẽ phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng từ ngày 25.4 – 1.8. Lịch mở cửa hàng tuần gồm: thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm (sáng từ 8h – 11h, chiều từ 14h – 17h); thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ (sáng từ 8h – 11h, tối từ 18h30 – 21h).
Trưng bày chuyên đề Đo lường trong đời sống người dân ĐBSCL sẽ phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng từ ngày 25.4 – 1.8. Lịch mở cửa hàng tuần gồm: thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm (sáng từ 8h – 11h, chiều từ 14h – 17h); thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ (sáng từ 8h – 11h, tối từ 18h30 – 21h).
Theo ông Tuấn, trưng bày chuyên đề lần này với mong muốn giúp khách tham quan có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu hệ thống đo lường, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người dân ở ĐBSCL, đồng thời góp phần tuyên truyền các thế hệ trẻ tích cực gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.
Theo ông Tuấn, trưng bày chuyên đề lần này với mong muốn giúp khách tham quan có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu hệ thống đo lường, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người dân ở ĐBSCL, đồng thời góp phần tuyên truyền các thế hệ trẻ tích cực gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Gần 900.000 lượt khách đến Cần Thơ tham gia Lễ hội Bánh dân gian 2024

YẾN PHƯƠNG |

Qua 5 ngày tổ chức, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024 cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ đã thu hút khoảng 870.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Những hình ảnh, tư liệu giá trị về Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng

YẾN PHƯƠNG |

70 năm trôi qua, những trang sử hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Đồi Tức Dụp, du lịch Cồn Hô được công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 29.3, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dịp này, Hiệp hội du lịch ĐBSCL đã trao quyết định công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2024.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ đi thử tàu Metro số 1 của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Ngày 26.4, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đón đoàn khách đi thử nghiệm, trong đó có những vị khách đặc biệt là 12 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Một số nơi có tình trạng thổi giá chung cư

Phan Anh |

Gần đây có những dự án chung cư đã đi vào sử dụng từ 5-10 năm, thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá khá cao. Bộ Xây dựng cho biết đã kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Kiên Giang miễn nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

NGUYÊN ANH |

Ngày 26.4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) đã xem xét, quyết định đối với 6 nhóm nội dung quan trọng, thông qua 19 dự thảo nghị quyết. Trong đó có nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu Ủy viên UBND tỉnh.

3 ôtô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gây ùn ứ khoảng 10km

Thành Nhân |

3 xe ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ hướng TP Hồ Chí Minh đi về Miền Tây.

Hàng loạt cây cầu tại Cà Mau bỗng nghiêng ngả, chực chờ đổ sập

NHẬT HỒ |

Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là trung tâm của hạn, mặn, kiệt nước… Sau khi hàng loạt con đường bị sụt lún, nhiều cây cầu tại đây cũng bỗng nhiên nghiêng ngả vì khô hạn.

Gần 900.000 lượt khách đến Cần Thơ tham gia Lễ hội Bánh dân gian 2024

YẾN PHƯƠNG |

Qua 5 ngày tổ chức, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024 cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ đã thu hút khoảng 870.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Những hình ảnh, tư liệu giá trị về Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng

YẾN PHƯƠNG |

70 năm trôi qua, những trang sử hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Đồi Tức Dụp, du lịch Cồn Hô được công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 29.3, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dịp này, Hiệp hội du lịch ĐBSCL đã trao quyết định công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2024.