La liệt cây xanh bị cụt ngọn, chết khô trên con đường "nghìn tỉ"

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới.

Tuyến đường Tây Nam Hà Nội đi qua khu đô thị Thanh Hà
Tuyến đường Tây Nam Hà Nội đoạn đi qua khu đô thị Thanh Hà xuất hiện tình trạng nhiều cây xanh chết khô, tróc vỏ và bị cắt cụt ngọn.
 
Theo quan sát, những cây xanh này có đường kính từ 20 - 30cm, cao hơn 10m chết khô nhưng không được khắc phục, thay mới.
Anh Việt Quang (sinh năm 1987, trú tại Cự Khê, Hà Nội) cho biết, thân cây tróc vỏ và cây đã chết khô được một thời gian nhưng không thấy có đơn vị nào
Anh Việt Quang (sinh năm 1987, trú tại Cự Khê, Hà Nội) cho biết, thân cây tróc vỏ và cây đã chết khô được một thời gian nhưng không thấy có đơn vị nào
Anh Việt Quang (sinh năm 1987, trú tại Cự Khê, Hà Nội) cho biết, thân cây tróc vỏ và cây đã chết khô được một thời gian nhưng không thấy có đơn vị nào kiểm tra, thay mới.
Một số người dân cho rằng,  từ khi được trồng đến nay, những cây này bị cắt ngọn, cắt bỏ hoàn toàn cành lá. Khi được trồng, cây ngày một héo đi, trở thành thân củi mục rỗng.
Một số người dân cho rằng, những cây này bị cắt ngọn, cắt bỏ hoàn toàn cành lá. Khi được trồng, cây ngày một héo đi, trở thành những cây củi khô mục rỗng.
 
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó TGĐ Công ty công viên cây xanh Hà Nội thông tin, đơn vị chỉ thực hiện trồng và chăm sóc hàng cây xanh ở dải phân cách giữa hai làn đường Tây Nam Hà Nội. Còn hàng cây xanh hai bên có hàng loạt cây chết khô như phản ánh không thuộc đơn vị thực hiện, chăm sóc. Theo ông Mạnh, hàng cây chết do chủ đầu tư quản lý, chưa bàn giao cho các đơn vị liên quan.
 
Dưới góc độ chuyên môn, ông Mạnh cho biết: “Khi trồng cây xanh mới có kích thước đường kính gốc lớn từ 15-20cm chúng tôi sẽ không cắt cụt ngọn và cắt hoàn toàn cành lá. Nhìn hàng cây chết khô, bị cắt cụt ngọn là rất phản cảm“.
Một cây xanh đang chết dần, héo rũ.
Một cây xanh đang chết dần, héo rũ.
 
Được biết, tuyến đường Tây Nam Hà Nội được thành phố phê duyệt triển khai với mức đầu tư trên 7.400 tỉ đồng. Toàn tuyến dài 41,5 km kết nối quận Hà Đông với các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa...
 
Trục đường Tây Nam Hà Nội là tuyến đường huyết mạch đặc biệt quan trọng của Thủ đô.Việc xây dựng tuyến đường nhằm mục đích giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến quốc lộ 21B, quốc lộ 1A.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nỗi lo cây chết khô gây nguy hiểm trong mùa mưa bão

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Đoạn đường quanh công viên Cầu Giấy, khu vực Phố Trương Công Giai, Phạm Văn Bạch và Dương Đình Nghệ có hàng chục cây sấu đã chết khô, nguy cơ gãy đổ cao khi mùa mưa bão tới.

Cây cỏ chết khô, hàng trăm diện tích đất nông nghiệp phải ngừng sản xuất

Nhiệt Băng |

Nắng hạn kéo dài đã khiến đất đai nhiều vùng ở Ninh Thuận nứt nẻ, hoa màu chết cháy. Hàng trăm diện tích đất nông nghiệp phải ngừng sản xuất.

Hố lạ bủa vây, nhiều cây sấu mới trồng chết khô dọc đường Trường Chinh

Tùng Giang |

Thời gian gần đây, dọc hai bên đường Trường Chinh (Hà Nội) xuất hiện các hố lạ sâu hoắm cùng nhiều cây sấu dù mới được trồng nhưng đã tróc vỏ, chết khô.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Nỗi lo cây chết khô gây nguy hiểm trong mùa mưa bão

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Đoạn đường quanh công viên Cầu Giấy, khu vực Phố Trương Công Giai, Phạm Văn Bạch và Dương Đình Nghệ có hàng chục cây sấu đã chết khô, nguy cơ gãy đổ cao khi mùa mưa bão tới.

Cây cỏ chết khô, hàng trăm diện tích đất nông nghiệp phải ngừng sản xuất

Nhiệt Băng |

Nắng hạn kéo dài đã khiến đất đai nhiều vùng ở Ninh Thuận nứt nẻ, hoa màu chết cháy. Hàng trăm diện tích đất nông nghiệp phải ngừng sản xuất.

Hố lạ bủa vây, nhiều cây sấu mới trồng chết khô dọc đường Trường Chinh

Tùng Giang |

Thời gian gần đây, dọc hai bên đường Trường Chinh (Hà Nội) xuất hiện các hố lạ sâu hoắm cùng nhiều cây sấu dù mới được trồng nhưng đã tróc vỏ, chết khô.