Kỳ thi "lịch sử": Thí sinh một mình 1 phòng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội

Nhóm PV |

Nữ sinh Trần Bảo Ngọc (Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) trở về từ vùng dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Nữ sinh này đã ngồi một mình một phòng thi theo đúng quy định.

 
Sáng 10.8, thí sinh trên cả nước đã làm bài thi môn tổ hợp của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - kỳ thi "có một không hai" trong lịch sử do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Ngày thi thứ 2, nhiều phụ huynh và thí sinh đều tỏ ra thoải mái hơn sau khi hoàn thành hai bài thi Toán và Ngữ văn trong ngày thi đầu tiên. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Trong đó, có gần 300.000 thí sinh đăng lý làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý-Hóa-Sinh) và gần 500.000 thí sinh làm bài thi môn Tổ hợp khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý – Giáo dục công dân). Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Nữ sinh Trần Bảo Ngọc ( Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) trở về từ vùng dịch và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Nữ sinh này đã ngồi một mình một phòng thi theo đúng quy định. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Nữ sinh Trần Bảo Ngọc nói chuyện cùng các bạn sau giờ thi căng thẳng. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Đối với các thí sinh khác, các em tham gia phòng thi bình thường như kế hoạch. Ảnh: Hà Thanh.
 
Năm nay, theo quy chế, thí sinh chỉ được quyền chọn thi một trong hai bài thi tổ hợp, nên việc tổ chức đồng thời hai bài thi tổ hợp trong cùng một buổi sáng cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Ảnh: Hà Thanh.
 
Ngược lại, nhờ việc này, thời gian thi được rút ngắn xuống còn 2 ngày, thay vì 2,5 ngày như những năm trước. Ảnh: Hà Thanh.
 
Chiều nay, tất cả thí sinh cả nước sẽ tiếp tục tham gia môn thi Ngoại ngữ  - cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Nhìn các bác sĩ căng mình chống dịch COVID em càng mong đậu vào trường y"

Nhóm PV |

Ngày 9.8, gần 900.000 sĩ tử bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT đầy cam go trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhìn những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, đối mặt với nguy cơ có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nhiều thí sinh thi vào trường y càng có thêm động lực và niềm tự hào về nghề mà mình theo đuổi.

Thi tốt nghiệp THPT: Mưa như trút nước, thí sinh TPHCM ướt nhẹp khi ra về

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Kết thúc môn thi Toán chiều 9.8 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, TPHCM bất ngờ có mưa lớn, nhiều thí sinh, phụ huynh phải "đội mưa" ra về, nhiều thí sinh bị ướt do không kịp tìm chỗ trú chân.

Phụ huynh dầm mưa đứng chờ ngoài điểm thi: ''Chỉ mong con làm bài tốt''

BẢO TRUNG |

''Dầm mưa bao lâu cũng được, miễn sao con thi tốt, có khổ mấy tôi cũng chịu. Đã 12 năm lo cho con ăn học, chỉ đứng chờ dưới mưa ít giờ cũng chẳng sao'', một phụ huynh có con thi tốt nghiệp THPT 2020 bộc bạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Nhìn các bác sĩ căng mình chống dịch COVID em càng mong đậu vào trường y"

Nhóm PV |

Ngày 9.8, gần 900.000 sĩ tử bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT đầy cam go trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhìn những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, đối mặt với nguy cơ có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nhiều thí sinh thi vào trường y càng có thêm động lực và niềm tự hào về nghề mà mình theo đuổi.

Thi tốt nghiệp THPT: Mưa như trút nước, thí sinh TPHCM ướt nhẹp khi ra về

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Kết thúc môn thi Toán chiều 9.8 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, TPHCM bất ngờ có mưa lớn, nhiều thí sinh, phụ huynh phải "đội mưa" ra về, nhiều thí sinh bị ướt do không kịp tìm chỗ trú chân.

Phụ huynh dầm mưa đứng chờ ngoài điểm thi: ''Chỉ mong con làm bài tốt''

BẢO TRUNG |

''Dầm mưa bao lâu cũng được, miễn sao con thi tốt, có khổ mấy tôi cũng chịu. Đã 12 năm lo cho con ăn học, chỉ đứng chờ dưới mưa ít giờ cũng chẳng sao'', một phụ huynh có con thi tốt nghiệp THPT 2020 bộc bạch.