Kỷ lục mở bán nhà ở xã hội 24 lần chưa chốt đủ người mua

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sau 7 năm kể từ lần mở bán đợt 1 năm 2015, đến nay dự án nhà ở xã hội, thương mại AZ Thăng Long đã có 24 lần mở bán nhưng vẫn chưa biết khi nào mới bán xong.
Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long được cấp phép xây dựng trên diện tích khoảng 15.340 m2, trong đó diện tích xây dựng dự án 5.626m2 còn lại là diện tích sân, đường nội bộ, cây xanh, sân thể thao.
Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long được cấp phép xây dựng trên diện tích khoảng 15.340 m2, trong đó diện tích xây dựng dự án 5.626m2 còn lại là diện tích sân, đường nội bộ, cây xanh, sân thể thao.
Công trình này gồm 4 khối nhà với 35 tầng nổi trong đó nhà A1 gồm 2 khối chung cư A1.1, A1.2, A2, A3 có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 170.116m2. Tổng số căn hộ là 1.496 căn, trong đó nhà ở xã hội để bán thương mại 264 căn, số căn nhà ở xã hội để cho thuê 321 căn, số căn nhà ở xã hội để bán 911 căn.
Công trình này gồm 4 khối nhà với 35 tầng nổi trong đó nhà A1 gồm 2 khối chung cư A1.1, A1.2, A2, A3 có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 170.116m2. Tổng số căn hộ là 1.496 căn, trong đó nhà ở xã hội để bán thương mại 264 căn, số căn nhà ở xã hội để cho thuê 321 căn, số căn nhà ở xã hội để bán 911 căn.
Đến thời điểm tháng 2.2022, hai toà nhà A1.1 và A1.2 đã hoàn thành và cư dân đến sinh sống.
Đến thời điểm tháng 2.2022, hai toà nhà A1.1 và A1.2 đã hoàn thành và cư dân đến sinh sống.
Toà A2 dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 6. Trong khi toà cuối cùng là A3 sẽ được chủ đầu tư bàn giao vào cuối năm 2022.
Toà A2 dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 6. Trong khi toà cuối cùng là A3 sẽ được chủ đầu tư bàn giao vào cuối năm 2022.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng, sau 23 đợt mở bán kể từ năm 2015 đã có 847 căn hộ có chủ và 113 căn nhà đã có người thuê. Đợt mở bán năm đầu năm 2022 còn 208 căn hộ cho thuê và 64 căn để bán.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng, sau 23 đợt mở bán kể từ năm 2015 đã có 847 căn hộ có chủ và 113 căn nhà đã có người thuê. Đợt mở bán năm đầu năm 2022 còn 208 căn hộ cho thuê và 64 căn để bán.
Giá bán công bố của chủ đầu tư khoảng 14 triệu đồng/m2 chưa bao gồm 2% phí bảo trì và thuế VAT. Trong khi giá cho thuê dự kiến 61.000đ/m2.
Giá bán công bố của chủ đầu tư khoảng 14 triệu đồng/m2 chưa bao gồm 2% phí bảo trì và thuế VAT. Trong khi giá cho thuê dự kiến 61.000đ/m2.
Thực tế giá đến tay người mua vào khoảng 17,5 triệu đồng/m2. Chị Hồ Thị Sen (Nghệ An) cư dân toà A1.2 ra trông cháu ngoại cho biết, căn hộ con gái chị mua có diện tích 69m2 có giá hơn 1,2 tỉ đồng.
Thực tế giá đến tay người mua vào khoảng 17,5 triệu đồng/m2. Chị Hồ Thị Sen (Nghệ An) cư dân toà A1.2 ra trông cháu ngoại cho biết, căn hộ con gái chị mua có diện tích 69m2 có giá hơn 1,2 tỉ đồng.
Dự án tổ hợp AZ Thăng Long từng có tên là Bright City vốn là một dự án thương mại thuần tuý. Nhưng sau thời gian dài triển khai nhưng tiến độ thực hiện quá chậm. Năm 2014 chủ đầu tư đã xin chuyển dự án thương mại sang nhà ở xã hội để hưởng ưu đãi tín dụng 30.000 tỉ đồng. Sau nhiều lần thay đổi tên cũng như tính chất của dự án, tại thời điểm này dự án có tên thương mại là THT New City.
Dự án tổ hợp AZ Thăng Long từng có tên là Bright City vốn là một dự án thương mại thuần tuý. Nhưng sau thời gian dài triển khai nhưng tiến độ thực hiện quá chậm. Năm 2014 chủ đầu tư đã xin chuyển dự án thương mại sang nhà ở xã hội để hưởng ưu đãi tín dụng gói 30.000 tỉ đồng. Sau nhiều lần thay đổi tên cũng như tính chất của dự án, tại thời điểm này dự án có tên thương mại là THT New City.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.

Hà Nội bắt đầu xử lý sai phạm về mua bán, sử dụng nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Hà Nội vừa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Sẽ phải nộp từ 50%-100% tiền sử dụng đất nếu bán nhà ở xã hội

Kim Nhung |

Khi bán nhà ở xã hội, người bán sẽ phải nộp cho ngân sách Nhà nước một khoản tiền theo quy định.

Sau loạt vi phạm nhà ở xã hội, quy trình quản lý được “siết” chặt

CAO NGUYÊN |

Sau loạt vi phạm nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TP.Hà Nội yêu cầu quy trình quản lý phải chặt chẽ. Theo đó, sau khi ký hợp đồng bán, cho thuê nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng tại dự án, có dán ảnh các thành viên trong hộ gia đình.

Công nhân mong ước có nhà ở xã hội trả góp phù hợp thu nhập

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Nhiều gia đình công nhân mặc dù đã hơn cả chục năm làm việc tại công ty nhưng vẫn không tích góp đủ tiền để mua được một căn nhà “an cư lạc nghiệp”. Do đó, nhiều công nhân mong muốn năm 2022 được địa phương hỗ trợ để có thể sở hữu căn nhà ở xã hội và được trả góp phù hợp với thu nhập.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.

Hà Nội bắt đầu xử lý sai phạm về mua bán, sử dụng nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Hà Nội vừa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Sẽ phải nộp từ 50%-100% tiền sử dụng đất nếu bán nhà ở xã hội

Kim Nhung |

Khi bán nhà ở xã hội, người bán sẽ phải nộp cho ngân sách Nhà nước một khoản tiền theo quy định.

Sau loạt vi phạm nhà ở xã hội, quy trình quản lý được “siết” chặt

CAO NGUYÊN |

Sau loạt vi phạm nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TP.Hà Nội yêu cầu quy trình quản lý phải chặt chẽ. Theo đó, sau khi ký hợp đồng bán, cho thuê nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng tại dự án, có dán ảnh các thành viên trong hộ gia đình.

Công nhân mong ước có nhà ở xã hội trả góp phù hợp thu nhập

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Nhiều gia đình công nhân mặc dù đã hơn cả chục năm làm việc tại công ty nhưng vẫn không tích góp đủ tiền để mua được một căn nhà “an cư lạc nghiệp”. Do đó, nhiều công nhân mong muốn năm 2022 được địa phương hỗ trợ để có thể sở hữu căn nhà ở xã hội và được trả góp phù hợp với thu nhập.