Kỳ lạ tháp chuông nghiêng hơn một thế kỉ ở nhà thờ Hải Dương

Mai Dung |

Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nổi tiếng với cặp tháp chuông nghiêng tuổi đời 108 năm. Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, nhà thờ đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cặp tháp cổ có hình dáng độc, lạ.
Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ
Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ là nhà thờ duy nhất trên địa bàn xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương), tọa lạc ở giữa thôn Đại Lộ yên bình, khuôn viên phía trước là ao, hàng cây xanh. Nhà thờ là nơi sinh hoạt tôn giáo của khoảng 1.000 giáo dân trên địa bàn. Ảnh: Mai Dung
 
Nhà thờ giáo xứ Đại Lộ nổi tiếng bởi kiến trúc đẹp, trong đó, cặp tháp chuông là điểm nhấn đặc biệt trong tổng quan kiến trúc của nhà thờ. Tháp chuông nghiêng bên phải chính điện nhà thờ là một trong hai tháp nghiêng nổi tiếng tại đây. Ảnh: Mai Dung
 
Theo ông Bùi Văn Đền - giáo dân cao tuổi của giáo xứ Đại Lộ: Theo thế hệ trước kể lại, tháp chuông được xây dựng từ năm 1912. Khi mới xây dựng được một phần thì tháp bên phải bị lún móng nên bị nghiêng. Sau đó, người dân dùng nhiều biện pháp để khắc phục, tuy nhiên phần dưới của tháp vẫn nghiêng. Đến năm 1914, người dân tiếp tục thi công phần trên của tháp. Từ đó đến nay hơn 100 năm, tháp nghiêng vẫn trường tồn với thời gian, thêm phần cổ kính. Ảnh: Mai Dung
 
Tháp chuông hình trụ, mái dạng vòm bán cầu, phía trên đỉnh có cây thánh giá. Chiều cao mỗi tháp 17,65m, chiều rộng 4,25 mét. Tầng 2 của tháp có nhiều cửa sổ vòm cong theo kiến trúc phương Tây. Hai tháp được thiết kế rời, tách riêng với nhà thờ. Ngoài ra, chính điện nhà thờ cũng được xây theo kiểu Gothic, có tháp chuông lớn. Ảnh: Mai Dung
 
Tháp chuông bên trái nhà thờ giáo xứ Đại Lộ cũng bị nghiêng. Tuy nhiên, tháp chuông này mới nghiêng cách đây khoảng 20 năm. Hiện, tháp bên trái vẫn còn treo chuông. Ảnh: Mai Dung
 
Toàn bộ hoa văn ở thân tháp đều được đục đẽo công phu. Các họa tiết trên tháp chuông được trang trí tỉ mỉ. Trải qua hơn một thế kỉ, cặp đôi tháp chuông được phủ bởi lớp rêu phong, mặt tường của tháp nhiều chỗ bong tróc nhưng về kết cấu vẫn khá chắc chắn. Theo chánh trương Bùi Văn Quyết - Gạch nung xây tháp được bà con giáo dân làm từ đất sét lấy ở ruộng lúa. Mật mía trộn với vôi vữa tạo sự gắn kết chặt chẽ. Ảnh: Mai Dung
 
Cùng với cặp tháp nghiêng hơn 100 năm tuổi, chính điện nhà thờ cũng thu hút nhờ kiến trúc độc đáo. Năm 1938, nhà thờ được trùng tu xây dựng lại. Theo ông Bùi Văn Bền - Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, nhà thờ đón nhiều đoàn khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chính toà cũng như cặp tháp đặc biệt. Ảnh: Mai Dung
Giáo dân tự hào về cặp tháp nghiêng có tuổi đời hơn một thế kỉ. Video: MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Giang (Hải Dương): Mang Tết sum vầy đến 4 doanh nghiệp đông CNLĐ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động huyện Bình Giang (Hải Dương) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình An” tại 4 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn GTVT Hải Dương: 70 suất quà tặng công nhân lao động dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Trong dịp tết Nguyên đán 2022, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương tặng hơn 70 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng.

Hải Dương: Hỗ trợ 171 lao động Công ty Minh Phúc bị nợ lương

Đặng Luân |

Hải Dương - Trước thềm Tết nguyên đán, 171 người lao động Công ty TNHH Minh Phúc (Hải Dương) có đơn kiến nghị về việc bị doanh nghiệp nợ lương thời gian dài, cuộc sống bị ảnh hưởng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

LĐLĐ Bình Giang (Hải Dương): Mang Tết sum vầy đến 4 doanh nghiệp đông CNLĐ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động huyện Bình Giang (Hải Dương) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình An” tại 4 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn GTVT Hải Dương: 70 suất quà tặng công nhân lao động dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Trong dịp tết Nguyên đán 2022, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương tặng hơn 70 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng.

Hải Dương: Hỗ trợ 171 lao động Công ty Minh Phúc bị nợ lương

Đặng Luân |

Hải Dương - Trước thềm Tết nguyên đán, 171 người lao động Công ty TNHH Minh Phúc (Hải Dương) có đơn kiến nghị về việc bị doanh nghiệp nợ lương thời gian dài, cuộc sống bị ảnh hưởng.