Ký cam kết đảm bảo giao thông, phụ huynh vẫn đón con “đầu trần" giữa phố

Vương Trần - Ngọc Lê |

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên vẫn còn tình trạng phụ huynh đón con “đầu trần” giữa phố.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ  học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.
Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.
Trong đó có yêu cầu được đặt ra là tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Trong đó có yêu cầu được đặt ra là tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Chiến (33 tuổi, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho biết: "Quy định này nhằm tuyên truyền và nhắc nhở học sinh thực hiện các thói quen và ý thức chấp hành luật giao thông. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con mình chấp hành".
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện... Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều phụ huynh vẫn đón con trong trạng thái “đầu trần“, không mang theo mũ bảo hiểm cho học sinh.
Theo yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện... Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều phụ huynh vẫn đón con trong trạng thái “đầu trần“, không mang theo mũ bảo hiểm cho học sinh. Một số phụ huynh cho biết do đón con nhà gần nên "quên" đội mũ.
Cá biệt, có những trường hợp cả phụ huynh và học sinh đều không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp tại một Trường THCS trên phố Chùa Hà (quận Cầu Giấy).
Cá biệt, có những trường hợp cả phụ huynh và học sinh đều không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp tại một Trường THCS trên phố Chùa Hà (quận Cầu Giấy).
Khu vực đối diện là một trường tiểu học (thuộc quận Cầu Giấy), một số phụ huynh còn chưa chấp hành nghiêm túc quy định trên.
Khu vực đối diện là một trường tiểu học (thuộc quận Cầu Giấy), một số phụ huynh còn chưa chấp hành nghiêm túc quy định trên.
Trên đường phố, nhiều hình ảnh phụ huynh đưa con đi học “đầu trần” giữa phố.
Trên đường phố, nhiều hình ảnh phụ huynh đưa con đi học “đầu trần” giữa phố.
Nhiều học sinh trên đường phố tham gia giao thông không thực hiện đúng các quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.
Nhiều học sinh trên đường phố tham gia giao thông không thực hiện đúng các quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.
Tại một trường THCS trên phố Chùa Láng (quận Đống Đa), nhiều phụ huynh “quên” nhắc nhở con em mình đội mũ bảo hiểm.
Tại một trường THCS trên phố Chùa Láng (quận Đống Đa), nhiều phụ huynh “quên” nhắc nhở con em mình đội mũ bảo hiểm.
Theo LS Quách Thành Lực (Đoàn LS TP.Hà Nội), nhà trường và lực lượng chức năng cần thường xuyên tuyên truyền để phụ huynh và học sinh chấp hành. Với những trường hợp vi phạm quy định nhiều lần cần phải xử lý để đảm bảo an toàn giao thông.
Trên đường khi tham gia giao thông, nhiều sinh viên cũng chưa chấp hành đúng các quy định đảm bảo an toàn như đội mũ bảo hiểm.
Trên đường khi tham gia giao thông, nhiều sinh viên cũng chưa chấp hành đúng các quy định đảm bảo an toàn như đội mũ bảo hiểm.
Bên cạnh nhiều phụ huynh học sinh chấp hành các quy định của pháp luật, nhiều phụ huynh, học sinh còn chưa chấp hành tốt các quy định này.
Bên cạnh nhiều phụ huynh học sinh chấp hành các quy định của pháp luật, nhiều phụ huynh, học sinh còn chưa chấp hành tốt các quy định này.
Nhiều người tham gia giao thông còn thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm.
Nhiều người tham gia giao thông còn thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm.
Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới

Kim Nhung |

Xe cơ giới khi tham gia giao thông cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quảng Bình: Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.3 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Sở GTVT tổ chức cuộc thi Điểm đến an toàn năm 2021 với chủ đề: Công chức, viên chức và người lao động Quảng Bình với an toàn giao thông.

Bình Định khánh thành các dự án giao thông trọng điểm

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định cũng đang tiếp tục xây dựng nhiều dự án giao thông khác, hoàn thiện hệ thống hạ tầng làm nền tảng với mục tiêu để kinh tế địa phương này “cất cánh”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới

Kim Nhung |

Xe cơ giới khi tham gia giao thông cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quảng Bình: Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.3 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Sở GTVT tổ chức cuộc thi Điểm đến an toàn năm 2021 với chủ đề: Công chức, viên chức và người lao động Quảng Bình với an toàn giao thông.

Bình Định khánh thành các dự án giao thông trọng điểm

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định cũng đang tiếp tục xây dựng nhiều dự án giao thông khác, hoàn thiện hệ thống hạ tầng làm nền tảng với mục tiêu để kinh tế địa phương này “cất cánh”.