Kiên Giang: Đảo Hòn Sơn chật khách dù chưa đến nghỉ lễ 30.4

MINH THƯ |

Với vẻ đẹp hoang sơ bậc nhất, đảo Hòn Sơn tại (Kiên Giang) đã trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách muốn có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Hiện nay, tuy chưa đến dịp lễ 30.4 nhưng hàng trăm du khách đã đổ về đây tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi.

Hòn Sơn (hay còn gọi là Hòn Sơn Rái) là một hòn đảo thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Xã Lại Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.095,02 ha, vị trí xã nằm cách xa trung tâm tỉnh khoảng hơn 60 km và Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải 30 km về hướng Tây nam.
Hòn Sơn (hay còn gọi là Hòn Sơn Rái) là một hòn đảo thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Xã Lại Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.095,02 ha, vị trí xã nằm cách xa trung tâm tỉnh khoảng hơn 60km và Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải 30 km về hướng tây nam.
“Hòn Sơn đẹp cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên” là nhận định của nhiều du khách đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này.
Còn hơn 1 tuần nữa mới đến dịp lễ 30.4 nhưng Hòn Sơn đã chào đón lượng du khách rất đông. Nhiều người cho biết thêm, do chi phí du lịch khá rẻ, nên du khách đến đây thường ở rất lâu, do đó đã chuẩn bị rất nhiều hành lý để phục vụ cho chuyến đi vài ngày.
Hòn Sơn hiện đang được chú ý nhiều nên thu hút đông đảo du khách đến đây ngày càng đông. Nhiều người đến đây để trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của nơi đây cũng như lưu lại những kỷ niệm đẹp bên gia đình.
Hòn Sơn hiện đang được chú ý nhiều bởi vẻ đẹp tự nhiên, thu hút đông đảo du khách đến đây.
Ngoài cảnh đẹp ra, du khách còn được hoà mình với biển xanh cát trắng, trên bãi biển còn có nhiều tiểu cảnh được tạo ra cho du khách chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đẹp bên gia đình.
Lặn ngắm san hô là một trải nghiệm rất nhiều du khách lựa chọn, không thể bỏ qua khi tới đây. Du khách phải di chuyển bằng thuyền ra khu vực ngắm những bãi san hô trên biển. Hiện nay có 3 chỗ lặn san hô đẹp nhất và dễ lặn nhất là bãi Cây Dừa Nằm và khu vực biển đất ông Trần Văn Bi.
Bạn Minh Quân - một du khách chia sẻ: "Tôi rất thích thú khi được đến đây ngắm nhìn những bãi san hô và thả mình trong làn nước biển xanh trong như thế này". Lặn ngắm san hô là một thú vui giúp du khách thư giãn, xả stress, và là cơ hội được ngắm nhìn nét đẹp vốn có giữa lòng biển cả.
Anh Võ Quốc Vinh chủ khách sạn Sky tại Hòn Sơn cho biết: "Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhờ sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng nên lượng khách du lịch tăng mạnh vào các ngày lễ. Còn hơn một tuần nữa mới đến nghỉ lễ 30.4 nhưng lượng khách đến đây khá đông, mặt bằng chung khách đã đặt trước hết phòng kể cả nhà người dân".
Đây là lần thứ 4 đến với Hòn Sơn, bà Mai Thị Thu Hằng chia sẻ: “Để tránh sự đông đúc trong ngày lễ, tôi và gia đình đã đến đây để nghỉ dưỡng, vui chơi. Ở đây phong cảnh đẹp, hoang sơ, không khí trong lành nên chúng tôi quyết định đến đây lần nữa. Mặc dù tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng chủ động thực hiện phòng dịch, đặc biệt trước khi xuống tàu ra đảo chúng tôi được kiểm tra và khai báo y tế“.
Đây là lần thứ 4 đến với Hòn Sơn, bà Mai Thị Thu Hằng cho biết: “Để tránh sự đông đúc trong ngày lễ, tôi và gia đình đã đến đây để nghỉ dưỡng, vui chơi. Ở đây phong cảnh đẹp, hoang sơ, không khí trong lành nên chúng tôi quyết định trở lại lần nữa. Mặc dù tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng chủ động thực hiện phòng dịch, đặc biệt trước khi xuống tàu ra đảo chúng tôi được kiểm tra và khai báo y tế".
Để thu hút khách du lịch, người dân nơi đây còn tạo ra nhiều tiểu cảnh đẹp cho du khách có thể chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in cho nhau để lưu lại những kỷ niệm đẹp ở Hòn Sơn.
Ngoài cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ thì Hòn Sơn (Kiên Giang) còn nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi ngon, hấp dẫn. Du khách cũng không quên mang chút "hương vị biển" về với đất liền như một món quà gửi đến người thân, bạn bè.

MINH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân háo hức lần đầu được dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng

NHÓM PV |

Sáng 21.4 (nhằm mùng 10.3 âm lịch), hàng trăm người dân tại ĐBSCL hân hoan đổ về Đền thờ các Vua Hùng (Cần Thơ), để dâng hương tưởng thoả lòng biết ơn và ghi nhớ lịch sử nước nhà.

Cần Thơ: Kiểm tra những công đoạn cuối cùng trước ngày diễn ra bầu cử

Nhóm PV |

Chiều 20.4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Cần Thơ tổ chức họp Ủy ban bầu cử lần thứ tư và ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại quận Bình Thủy.

Đẹp mê mẩn khi du lịch Hòn Sơn bằng... flycam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Du khách xuýt xoa với vẻ đẹp tự nhiên và không khí trong lành trên đảo Hòn Sơn khi du lịch tới đây. Tuy nhiên để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp hòn đảo này thì những hình ảnh qua flycam sẽ không làm mọi người thất vọng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần Thơ: Người dân háo hức lần đầu được dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng

NHÓM PV |

Sáng 21.4 (nhằm mùng 10.3 âm lịch), hàng trăm người dân tại ĐBSCL hân hoan đổ về Đền thờ các Vua Hùng (Cần Thơ), để dâng hương tưởng thoả lòng biết ơn và ghi nhớ lịch sử nước nhà.

Cần Thơ: Kiểm tra những công đoạn cuối cùng trước ngày diễn ra bầu cử

Nhóm PV |

Chiều 20.4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Cần Thơ tổ chức họp Ủy ban bầu cử lần thứ tư và ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại quận Bình Thủy.

Đẹp mê mẩn khi du lịch Hòn Sơn bằng... flycam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Du khách xuýt xoa với vẻ đẹp tự nhiên và không khí trong lành trên đảo Hòn Sơn khi du lịch tới đây. Tuy nhiên để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp hòn đảo này thì những hình ảnh qua flycam sẽ không làm mọi người thất vọng.