Kiểm tra xe chở quá tải trọng, cơi nới thùng hàng: Không phát hiện vi phạm

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Hơn 1 giờ lập chốt, lực lượng chức năng không phát hiện phương tiện vi phạm quy định trong vận tải hàng hóa.
 
Tối ngày 24.6, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm tra, xử lý xe tải cơi nới thùng hàng, chở quá khổ, quá tải,... tại đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua TP. Thủ Đức).
 
Sau khoảng hơn 1h lập chốt, tổ công tác đã dừng, kiểm tra 2 phương tiện.
 
Cụ thể, khoảng 23h10, Đội tiến hành dừng, kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 51C-715.57 đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về Cầu Bình Lợi.
 
Qua kiểm tra, phương tiện này có cơi nới thùng hàng nhưng chỉ ở mức thấp (vượt 5cm) nên lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở.
 
Khoảng 23h30, tổ công tác tiếp tục yêu cầu dừng kiểm tra đối với một xe tải tải khác mang biển kiểm soát 60C-153.14 do tài xế tên Thịnh điều khiển cùng hướng về cầu Bình Lợi.
 
 
CSGT dùng thước đo đạc thùng xe.
 
Lực lượng chức năng kiểm tra trọng tải xe.
 
Kết quả, chiếc xe này chở quá tải trọng 5,47%. Với mức vi phạm ở mức thấp (không vượt quá 10%) nên lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở rồi tiếp tục cho tài xế Thịnh tiếp tục di chuyển.
 
Tài xế Thịnh cho biết, trên xe đang chở nhựa đường. "Xe tôi chấp hành nghiêm chỉnh, không cơi nới thùng hàng, và chưa bao giờ bị phạt về những lỗi như này", tài xế Thịnh khẳng định.
Chân Phúc - Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Xe có dấu hiệu quá tải, lực lượng chức năng chưa cách nào kiểm tra tải trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 24.6, ông Nguyễn Hữu Bách - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình - cho biết, đơn vị đang phải cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường và trông giữ một xe ôtô đầu kéo có dấu hiệu vi phạm tải trọng khi tham gia lưu thông, bởi lái xe đã đóng cửa và bỏ đi sau khi bị kiểm tra.

Hàng loạt xe tải vi phạm trên cao tốc bị CSGT cắt phần cơi nới thành thùng

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử lý, cắt thành thùng hàng loạt xe tải cơi nới cao cả mét trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng

Minh Hạnh |

Từ ngày 15.6.2022 đến 15.7.2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn toàn thành phố.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xe có dấu hiệu quá tải, lực lượng chức năng chưa cách nào kiểm tra tải trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 24.6, ông Nguyễn Hữu Bách - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình - cho biết, đơn vị đang phải cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường và trông giữ một xe ôtô đầu kéo có dấu hiệu vi phạm tải trọng khi tham gia lưu thông, bởi lái xe đã đóng cửa và bỏ đi sau khi bị kiểm tra.

Hàng loạt xe tải vi phạm trên cao tốc bị CSGT cắt phần cơi nới thành thùng

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử lý, cắt thành thùng hàng loạt xe tải cơi nới cao cả mét trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng

Minh Hạnh |

Từ ngày 15.6.2022 đến 15.7.2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn toàn thành phố.