Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai

Thế Kỷ |

Bệnh viện dã chiến điều trị người bệnh COVID-19 tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh, dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên y tế (gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng) phục vụ tại đây.
 
 
Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình vận hành bệnh viện, chiều 30.8, Cục Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu Hộ - Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, lãnh đạo quận Hoàng Mai... đã tổ chức kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại công trình này.
 
Lực lượng chức năng kiểm tra tập trung chủ yếu vào các nội dung, như: lối thoát nạn, thoát hiểm; phương tiện, thiết bị PCCC đã được trang bị tại cơ sở; điều kiện giao thông phục vụ cho việc tiếp cận của xe chữa cháy, xe thang cứu nạn, cứu hộ; giải pháp chống cháy lan; việc sử dụng các thiết bị có thể phát sinh nguồn nhiệt tiềm ẩn khả năng gây cháy, nổ…
 
Bình cứu hỏa, bảng hướng dẫn sử dụng... được đặt tại các vị trí theo quy chuẩn.
 
"Cơ sở điều trị đã chấp hành phần lớn các điều kiện an toàn PCCC, tuy nhiên, bệnh nhân mắc COVID-19 khả năng di chuyển khi có sự cố cháy, nổ là thấp, nên việc tính toán kế hoạch diễn tập phương án với các tình huống giả định tại nhiều nơi, trong đó chú trọng việc di chuyển bệnh nhân ra khỏi sự cố cháy nổ an toàn được chúng tôi trao đổi, bàn bạc cụ thể", ddại diện đoàn kiểm tra cho hay.
 
Công tác kiểm tra PCCC được tiến hành nghiêm ngặt trước khi bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động.
 
Bắt đầu được khởi công xây dựng từ ngày 24.7, Bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư. Nơi đây sẽ được dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
 
Khoảng 100 giường bệnh đúng tiêu chuẩn đang được khẩn trương lắp đặt.
 
Các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch được lắp đặt tương đối đầy đủ.
 
Bệnh viện có 18 khu điều trị được đánh dấu từ R2 đến R19. Khu R1 là nơi đón tiếp và cấp cứu bệnh nhân.
 
 
Thiết kế bệnh viện bảo đảm yêu cầu cao nhất là tránh lây nhiễm, không khí chỉ được lưu thông theo một chiều.
 
Tháp cung cấp oxy, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho toàn bộ bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.
 
Dự án bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch.
 
Những công đoạn cuối đang được hoàn thiện để đưa bệnh viện dã chiến này đi vào hoạt động.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thiết lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường

An Thượng |

Hôm nay - 30.8, Đà Nẵng chỉ có thêm 54 ca mắc mới COVID -19, trong đó có 6 ca chưa cách ly. Số ca mắc COVID-19 thống kê trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu tiên giảm sâu trong 14 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố. Tuy vậy, số ca mắc bệnh tại Đà Nẵng rất cao, thành phố vẫn chuẩn bị thiết lập thêm bệnh viện dã chiến.

Bên trong Bệnh viện dã chiến hiện đại nhất Thủ đô sắp đi vào hoạt động

Thế Kỷ |

Dự án bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9.2021. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Cafe chiều thứ 7: Hát Quốc ca tại bệnh viện dã chiến và tấm lòng nghệ sỹ

Nhóm PV |

Trong những tháng ngày cả nước căng mình chống dịch COVID-19, nhiều nghệ sĩ cũng không ngồi yên. Khác với những hình ảnh lộng lẫy trước đó, không ít nghệ sĩ đã khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít để trở thành một tình nguyện viên chống dịch ngay tại tâm dịch TPHCM.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng thiết lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường

An Thượng |

Hôm nay - 30.8, Đà Nẵng chỉ có thêm 54 ca mắc mới COVID -19, trong đó có 6 ca chưa cách ly. Số ca mắc COVID-19 thống kê trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu tiên giảm sâu trong 14 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố. Tuy vậy, số ca mắc bệnh tại Đà Nẵng rất cao, thành phố vẫn chuẩn bị thiết lập thêm bệnh viện dã chiến.

Bên trong Bệnh viện dã chiến hiện đại nhất Thủ đô sắp đi vào hoạt động

Thế Kỷ |

Dự án bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9.2021. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Cafe chiều thứ 7: Hát Quốc ca tại bệnh viện dã chiến và tấm lòng nghệ sỹ

Nhóm PV |

Trong những tháng ngày cả nước căng mình chống dịch COVID-19, nhiều nghệ sĩ cũng không ngồi yên. Khác với những hình ảnh lộng lẫy trước đó, không ít nghệ sĩ đã khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít để trở thành một tình nguyện viên chống dịch ngay tại tâm dịch TPHCM.