Kiếm tiền triệu nhờ săn lộc trời ở Thuỷ điện Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 10.10, khi Thuỷ điện Trị An đóng cửa xả cũng là lúc hàng trăm người dân mang theo chài lưới, thuyền bè, phao bơi xuống đập tràn để bắt cá.

Từ sáng sớm ngay dưới chân đập hồ thuỷ điện Trị An đúng 8 giờ sáng bắt đầu đóng tất cả các cửa xả tràn thì cả trăm người dân mang theo thuyền, phao bơi, chài, lưới và các ngư cụ lao nước để đánh bắt cá.
Đúng 8 giờ sáng nay, hồ Thuỷ điện Trị An bắt đầu đóng tất cả các cửa xả tràn, hàng trăm người dân đã kéo đến mang theo thuyền, phao bơi, chài, lưới và các ngư cụ để đánh bắt cá.
Người dân cho biết, mỗi khi hồ thuỷ điện Trị An xả nước sau đó dừng xả thì ngay phía dưới chân đập có rất nhiều cá trú ngụ. Tại đây có nhiều loại cá sông tự nhiên theo dòng nước ngược bơi lên phía trên.
Phía trên bờ là hàng trăm người dân đứng xem cảnh bắt cá, chụp hình, quay phim hoặc chờ mua cá.
Người dân cho biết, mỗi khi hồ thuỷ điện Trị An xả nước sau đó dừng xả thì ngay phía dưới chân đập có rất nhiều cá trú ngụ. Tại đây có nhiều loại cá sông tự nhiên theo dòng nước ngược bơi lên phía trên.
Người dân cho biết, mỗi khi hồ thuỷ điện Trị An xả nước sau đó dừng xả thì ngay phía dưới chân đập có rất nhiều cá trú ngụ, được ví như "lộc trời". Tại đây có nhiều loại cá sông tự nhiên theo dòng nước ngược bơi lên phía trên.
Tại đây có rất nhiều loại cá được người dân đánh bắt lên như cá tra, cá lăng, cá mè dinh....
Những lần trước đây, có rất nhiều loại cá được người dân đánh bắt lên như cá tra, cá lăng, cá mè dinh.... có nhiều con trọng lượng lên tới hơn 10 ký.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên lần này không có nhiều cá, người dân chủ yếu chỉ bắt được cái loại cá nhỏ.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên lần này không có nhiều cá, người dân chủ yếu chỉ bắt được các loại cá nhỏ.
Một người đàn ông bắt được một con cá tra có trọng lượng hơn 10 ký, có người trả giá hơn 1 triệu đồng nhưng ông không bán.
May mắn một người đàn ông bắt được một con cá tra có trọng lượng hơn 10 ký, có người trả giá hơn 1 triệu đồng nhưng ông không bán.
Đối với người dân vùng hồ thuỷ điện Trị An mỗi khi ngưng xả lũ là “lộc trời” khi người dân đánh bắt cá kiếm hàng triệu đồng.
Đối với người dân vùng hồ Thuỷ điện Trị An mỗi khi ngưng xả lũ là người dân đánh bắt cá kiếm hàng triệu đồng.
Hàng trăm người dân đậu xe kín ngay hàng rào ngăn cách khu dân cư với đập tràn thuỷ điện Trị An.
Hàng trăm người dân đậu xe kín ngay hàng rào ngăn cách khu dân cư với đập tràn Thuỷ điện Trị An.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thuỷ điện Trị An xả tràn xuống hạ lưu 1.520m3/s, mực nước hồ gần đạt 62 m

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 6.9, theo Công ty Thủy điện Trị An, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu đạt 1.520m3/s. Mực nước ở hồ đạt 61,74m gần đạt đến mực nước dâng bình thường 62m.

Thuỷ điện Trị An xả lũ xuống hạ lưu 1.010 m3/s từ 15 giờ ngày 29.8

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.8, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, mực nước hồ đã đạt 60,86m (mực nước quy định trước lũ là 60,8m). Do đó, sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào 15h chiều ngày 29.8 với lưu lượng nước xả qua tràn là 160m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 760 đến 1.010m3/s.

Thuỷ điện Trị An vẫn duy trì xả tràn 150m3/s để đảm bảo dung tích phòng lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 15.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cho biết, công ty vẫn đang tiếp tục duy trì xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150m3/s để phòng lũ, do mức nước từ thượng nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về hồ.

Tiền đạo Tiến Linh nhận thẻ đỏ là xứng đáng

HOÀNG HUÊ (GHI) |

Bình luận viên Quang Huy cho rằng, tình huống trọng tài rút thẻ đỏ đối với tiền đạo Tiến Linh trong trận thua 0-2 của tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Dưới đây là quan điểm của bình luận viên Quang Huy khi trao đổi với Lao Động:

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Dự báo những kênh đầu tư tốt cho năm 2024

Anh Kiệt |

Giới chuyên gia đánh giá, hiện tại cũng như trong năm tới, chứng khoán vẫn là kênh được đa số nhà đầu tư lựa chọn do bất động sản còn khó khăn, vàng ít biến động và lãi suất tiết kiệm vẫn thấp, không đủ hấp dẫn.

Nghi án phá hoại đường ống dẫn khí khác gần Nord Stream

Song Minh |

Phần Lan được cho là đang cân nhắc yêu cầu NATO giúp điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí ở biển Baltic, gần Nord Stream.

Áp lực thiếu trường học đè nặng ngành giáo dục Hà Nội

Cẩm Hà |

Số lượng học sinh tăng quá nhanh đặt ra yêu cầu TP Hà Nội cần giải quyết sớm tình trạng thiếu trường học và đẩy nhanh tiến độ xây mới các trường học theo kế hoạch.

Thuỷ điện Trị An xả tràn xuống hạ lưu 1.520m3/s, mực nước hồ gần đạt 62 m

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 6.9, theo Công ty Thủy điện Trị An, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu đạt 1.520m3/s. Mực nước ở hồ đạt 61,74m gần đạt đến mực nước dâng bình thường 62m.

Thuỷ điện Trị An xả lũ xuống hạ lưu 1.010 m3/s từ 15 giờ ngày 29.8

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.8, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, mực nước hồ đã đạt 60,86m (mực nước quy định trước lũ là 60,8m). Do đó, sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào 15h chiều ngày 29.8 với lưu lượng nước xả qua tràn là 160m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 760 đến 1.010m3/s.

Thuỷ điện Trị An vẫn duy trì xả tràn 150m3/s để đảm bảo dung tích phòng lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 15.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cho biết, công ty vẫn đang tiếp tục duy trì xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150m3/s để phòng lũ, do mức nước từ thượng nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về hồ.