Kiểm soát chặt tài xế lái xe "luồng xanh" tại cửa ngõ Hà Nội

Tô Thế |

Toàn bộ người trên xe "luồng xanh" phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp rRT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực mới được phép qua trạm kiểm soát ra, vào Hà Nội.
Ngày 4.8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải không bố trí người chưa xét nghiệm COVID-19 tham gia vận chuyển hàng hóa được cấp phép "luồng xanh" vận tải.
Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Phú Xuyên, Hà Nội), lực lượng chức năng đang tổ chức kiểm soát chặt các phương tiện ra, vào Hà Nội, đặc biệt các phương tiện chạy trên "luồng xanh" vận tải.
Lực lượng chức năng sử dụng điện thoại để quét mã QR code, nếu mã còn hiệu lực (không hiển thị yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 trên màn hình) thì phương tiện sẽ được qua chốt.
Quy trình này chỉ mất khoảng 30s, không ảnh hưởng nhiều đến việc lưu thông phương tiện trên "luồng xanh".
Những phương tiện có mã QR còn hiệu lực, nhưng trên màn hình hiển thị "yêu cầu cần kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19" thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra các giấy tờ khác của lái xe. Được biết các lái xe có thể cập nhật giấy xét nghiệm còn hiệu lực lên hệ thống để khi quét mã QR kết quả sẽ được hiển thị luôn.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra mã QR code và yêu cầu lái xe phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực, giấy đi đường hợp lệ theo quy định. Nếu lái xe không đủ giấy tờ sẽ phải quay đầu, không được qua chốt. "Luồng xanh" chỉ là ưu tiên về phương tiện, chứ không ưu tiên về người nên bắt buộc phải quản lý chặt", ông Nguyễn Văn Tín, Nhân viên Thanh tra Giao thông tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 cho hay.
Toàn bộ người có mặt trên xe đều phải xuất trình đầy đủ giấy tờ gồm giấy đi đường và xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực. Việc kiểm soát chặt nhằm tránh việc các xe "luồng xanh" lợi dụng quyền ưu tiên để chở người, hàng hóa trái quy định.
Ghi nhận trong sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện một xe chở hàng đông lạnh dán mã QR code "KHÔNG HIỆU LỰC". Được biết, trong những ngày gần đây, chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 (đoạn qua Phú Xuyên) đã phát hiện 4 trường hợp tương tự.
"Chúng tôi sẽ có biện pháp xác minh mã QR này là giả hay do lỗi kỹ thuật. Trong trường hợp mã hợp lệ và lái xe đủ giấy tờ thì sẽ được qua trạm. Còn nếu mã QR này là giả chúng tôi sẽ bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật", ông Nguyễn Văn Tín, nhân viên Thanh tra Giao thông giải thích cho lái xe.
Ghi nhận trong sáng nay, nhiều trường hợp lái xe máy đi từ các tỉnh khác vào Hà Nội nhưng phải quay đầu vì không có đầy đủ giấy tờ như giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 hết hiệu lực.
Lực lượng chức năng giải thích cho người dân về quy định và hướng dẫn họ đến điểm xét nghiệm gần nhất để có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
Rất nhiều phương tiện phải quay đầu vì không đủ giấy tờ trong sáng nay.
Thời tiết tại Hà Nội hiện đang nắng gay gắt, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn chốt trực 24/24h tại các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Xe luồng xanh chở người trái phép từ Bình Dương về Đắk Nông

Phan Tuấn |

Lợi dụng xe luồng xanh, 2 tài xế ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã chở 10 người từ vùng dịch Bình Dương vượt qua các chốt kiểm dịch, "nhập cảnh" trái phép vào địa phương này.

Tài xế dùng mã QR "luồng xanh" giả để qua chốt kiểm soát ở Hà Nội

Quang Việt |

Tài xế tường trình mã nhận diện "luồng xanh" QR Code do hợp tác xã chuyển qua tin nhắn, sau đó tự in ra để sử dụng lưu thông, định qua chốt kiểm soát tại Hà Nội thì bị phát hiện.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xe luồng xanh chở người trái phép từ Bình Dương về Đắk Nông

Phan Tuấn |

Lợi dụng xe luồng xanh, 2 tài xế ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã chở 10 người từ vùng dịch Bình Dương vượt qua các chốt kiểm dịch, "nhập cảnh" trái phép vào địa phương này.

Tài xế dùng mã QR "luồng xanh" giả để qua chốt kiểm soát ở Hà Nội

Quang Việt |

Tài xế tường trình mã nhận diện "luồng xanh" QR Code do hợp tác xã chuyển qua tin nhắn, sau đó tự in ra để sử dụng lưu thông, định qua chốt kiểm soát tại Hà Nội thì bị phát hiện.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.