Kịch bản chữa cháy tại nhà máy quốc phòng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Thái Nguyên - Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Z131 do Công đoàn cơ sở Nhà máy tổ chức nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc chấp hành nghiêm về an toàn lao động cũng như trình độ, thao tác của các an toàn vệ sinh viên.

Với giả định lúc 16h00 ngày n, một công nhân tổ mộc phát hiện ra đám cháy tại Nhà sản xuất hòm gỗ. Lực lượng tại chỗ là những công nhân của Tổ mộc đang sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa.
Với giả định lúc 16h00 ngày N, một công nhân tổ mộc phát hiện ra đám cháy tại Nhà sản xuất hòm gỗ. Lực lượng tại chỗ là những công nhân của Tổ mộc đang sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa.
Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Xí nghiệp 4 chỉ thị cho các tổ sản xuất dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập đám cháy.
Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Xí nghiệp 4 chỉ thị cho các tổ sản xuất dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập đám cháy.
Tuy nhiên đám cháy bùng phát mạnh có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác; lực lượng chi viện tại Xí nghiệp được huy động để di chuyển tài sản từ kho, chống cháy lan, sang vị trí an toàn.
Tuy nhiên, đám cháy bùng phát mạnh có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác; lực lượng chi viện tại Xí nghiệp được huy động để di chuyển tài sản từ kho, chống cháy lan, sang vị trí an toàn.
Do cháy xảy ra ở khu vực có nhiều vật tư dễ cháy nên chưa được khống chế và tiếp tục lan ra xung quanh, có nguy cơ cháy vào khu vực nhà chứa sơn. Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của Nhà máy dùng xe chữa cháy, xe tiếp nước, triển khai đội hình, tiếp cận hiện trường vụ cháy và chữa cháy.
Do xảy ra ở khu vực có nhiều vật tư dễ cháy nên chưa được khống chế và tiếp tục lan ra xung quanh, có nguy cơ cháy vào khu vực nhà chứa sơn. Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của Nhà máy dùng xe chữa cháy, xe tiếp nước, triển khai đội hình, tiếp cận hiện trường vụ cháy và chữa cháy.
Ban Quân y đã được điều động và tích cực sơ cứu người bị nạn đồng thời liên hệ với bệnh viện sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân nặng. Buổi diễn tập với sự tham của chính chỉ huy, đoàn viên, người lao động của Nhà máy thành công. Đây là dịp để mỗi người ôn luyện kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động và thực hiện chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.
Ban Quân y đã được điều động và tích cực sơ cứu người bị nạn đồng thời liên hệ với bệnh viện sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân nặng. Buổi diễn tập với sự tham gia của chính chỉ huy, đoàn viên, người lao động của Nhà máy thành công. Đây là dịp để mỗi người ôn luyện kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động và thực hiện chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.
Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) là doanh nghiệp Quốc phòng an ninh có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm quốc phòng - kinh tế trọng yếu của Quân đội. Nhà máy nhiều năm liền là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và được Tổng LĐLĐVN vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”.
Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) là doanh nghiệp Quốc phòng an ninh có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm quốc phòng - kinh tế trọng yếu của Quân đội. Nhà máy nhiều năm liền là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và được Tổng LĐLĐVN vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”.
Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Cháy lớn nhà máy sợi, ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng 4.000m2

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đến khuya ngày 25.4, tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng đang tiếp tục tổ chức chữa cháy tại nhà máy sợi Phú Cường (cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán), khi ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 4.000m2 với nhiều tài sản bên trong.

Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phát động Tháng Công nhân

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp - Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - đã tới dự, chỉ đạo Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 do lãnh đạo, chỉ huy và Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 tổ chức chiều 26.4, tại Thái Nguyên.

Nhiều công nhân muốn gắn bó lâu dài với nhà máy

Minh Hương |

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều trường hợp công nhân không có ý định gắn bó lâu dài với công ty vì lý do sức khoẻ, nhà ở, áp lực công việc,... Song cũng có người xem công nhân là một nghề thực thụ vì mang lại thu nhập nuôi sống gia đình và muốn gắn bó lâu dài.

Chuyện chưa kể đằng sau cánh cổng nhà máy: “Không làm công nhân cả đời"

NHÓM PV |

Có những công nhân làm việc 10-15 năm trong nhà máy. Có người đi dọc đất nước, lăn lộn qua biết bao doanh nghiệp... Xuất phát điểm của họ khác nhau, nhưng tựu chung lại muốn có thu nhập để trang trải cuộc sống của mình, của gia đình. Song, trong tâm tưởng của họ chưa bao giờ xác định làm công nhân cả đời.

Đưa lao động nông thôn sớm quay trở lại nhà máy

Phong Quang |

Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, hàng nghìn lao động vùng nông thôn trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải việc về quê tránh dịch. Đến nay, nhiều người trong số đó vẫn chưa quay trở lại doanh nghiệp, nhà máy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đồng Nai: Cháy lớn nhà máy sợi, ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng 4.000m2

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đến khuya ngày 25.4, tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng đang tiếp tục tổ chức chữa cháy tại nhà máy sợi Phú Cường (cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán), khi ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 4.000m2 với nhiều tài sản bên trong.

Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phát động Tháng Công nhân

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp - Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - đã tới dự, chỉ đạo Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 do lãnh đạo, chỉ huy và Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 tổ chức chiều 26.4, tại Thái Nguyên.

Nhiều công nhân muốn gắn bó lâu dài với nhà máy

Minh Hương |

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều trường hợp công nhân không có ý định gắn bó lâu dài với công ty vì lý do sức khoẻ, nhà ở, áp lực công việc,... Song cũng có người xem công nhân là một nghề thực thụ vì mang lại thu nhập nuôi sống gia đình và muốn gắn bó lâu dài.

Chuyện chưa kể đằng sau cánh cổng nhà máy: “Không làm công nhân cả đời"

NHÓM PV |

Có những công nhân làm việc 10-15 năm trong nhà máy. Có người đi dọc đất nước, lăn lộn qua biết bao doanh nghiệp... Xuất phát điểm của họ khác nhau, nhưng tựu chung lại muốn có thu nhập để trang trải cuộc sống của mình, của gia đình. Song, trong tâm tưởng của họ chưa bao giờ xác định làm công nhân cả đời.

Đưa lao động nông thôn sớm quay trở lại nhà máy

Phong Quang |

Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, hàng nghìn lao động vùng nông thôn trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải việc về quê tránh dịch. Đến nay, nhiều người trong số đó vẫn chưa quay trở lại doanh nghiệp, nhà máy.