Kiatisak chia tay gia đình để trở lại Việt Nam

Thanh Vũ |

Tối 18.12, huấn luyện viên Kiatisak chính thức chia tay gia đình ở Thái Lan để lên đường trở lại Việt Nam.
Sau 4 tháng trở về Thái Lan thăm gia đình, huấn luyện viên Kiatisak đã trở lại với công việc. Tối 18.12, ông đã chia tay gia đình để trở về Việt Nam.
Sau 4 tháng trở về Thái Lan thăm gia đình, huấn luyện viên Kiatisak đã trở lại với công việc. Tối 18.12, ông đã chia tay gia đình để trở lại Việt Nam. Ảnh: FBNV
Theo kế hoạch, ông sẽ đáp chuyến bay sang Singapore và quá cảnh tại đây 1 đêm trước khi bay sang Việt Nam vào ngày mai (19.12).
Theo kế hoạch, Kiatisak cùng các cộng sự sẽ đáp chuyến bay sang Singapore và quá cảnh tại đây 1 đêm trước khi bay sang Việt Nam vào ngày mai (19.12). Ảnh: FBNV
Chiến lược gia người Thái Lan bịnh rịnh chia tay gia đình trước khi lên máy bay. Ông trở về Thái Lan thăm gia đình từ đầu tháng 8 sau khi V.League 2021 bị huỷ vì tình hình dịch COVID-19.
Chiến lược gia người Thái Lan bịn rịn chia tay gia đình trước khi lên máy bay. Ông trở về Thái Lan thăm gia đình từ đầu tháng 8 sau khi V.League 2021 bị huỷ vì tình hình dịch COVID-19. Ảnh: FBNV
Sau khi đặt chân đến TPHCM vào ngày mai (19.12), huấn luyện viên Kiatisak cùng 2 trợ lý Witoon Mingkwan, Bundit Thiabthong sẽ thực hiện cách ly y tế trong 1 tuần.
Sau khi đặt chân đến TPHCM vào ngày mai (19.12), huấn luyện viên Kiatisak sẽ thực hiện cách ly y tế trong 1 tuần. Ảnh: FBNV
Nhiều người mặc áo câu lạc bộ Kiatisak đang dẫn dắt là Hoàng Anh Gia Lai đến sân bay để chào tạm biệt ông.
Nhiều người mặc áo câu lạc bộ mà Kiatisak đang dẫn dắt là Hoàng Anh Gia Lai đến sân bay để chào tạm biệt ông. Ảnh: FBNV
 
Trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, huấn luyện viên Kiatisak mang theo một vị chuyên gia đặc biệt. Người này là, Witoon Mingkwan, chuyên gia rất giàu kinh nghiệm, đã làm việc ăn ý với Kiatisak khi còn nằm chung một ê-kíp ở đội tuyển quốc gia Thái Lan. Ngoài ra, ông Witoon cũng tham gia một số dự án khác của Quỹ bóng đá do Kiatisak làm chủ ở Thái Lan. Ảnh: FBNV
Sau 7 ngày thực hiện cách ly tại TPHCM, di chuyển đến Quy Nhơn (Bình Định) theo dõi sức khoẻ và cùng Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu Cúp Hoàng Đế Quang Trung do câu lạc bộ Bình Định tổ chức vào tháng 1.2022.
Sau 7 ngày thực hiện cách ly tại TPHCM, huấn luyện viên Kiatisak sẽ di chuyển đến Quy Nhơn (Bình Định) theo dõi sức khoẻ và cùng Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu Cúp Hoàng Đế Quang Trung do câu lạc bộ Bình Định tổ chức vào tháng 1.2022. Ảnh: FBNV
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Huyền thoại bóng đá Indonesia tin đội nhà sau 3 năm sẽ vượt tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi giúp tuyển Indonesia hòa tuyển Việt Nam 0-0. Người hâm mộ lẫn các chuyên gia đều mong PSSI giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc lâu hơn.

HLV Shin Tae-yong: "Tuyển Indonesia sẽ không đỗ xe buýt trước Malaysia"

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Shin Tae-yong cho biết tuyển Indonesia sẽ không sử dụng chiến thuật phòng ngự lùi sau ở trận đấu với tuyển Malaysia, như đã thực hiện khi hòa tuyển Việt Nam 0-0 hôm 15.12.

Xem trực tiếp tuyển Myanmar vs Philippines tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp tuyển Myanmar vs Philippines vòng bảng AFF Cup 2020, diễn ra vào 19h30 ngày 18.12

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Huyền thoại bóng đá Indonesia tin đội nhà sau 3 năm sẽ vượt tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi giúp tuyển Indonesia hòa tuyển Việt Nam 0-0. Người hâm mộ lẫn các chuyên gia đều mong PSSI giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc lâu hơn.

HLV Shin Tae-yong: "Tuyển Indonesia sẽ không đỗ xe buýt trước Malaysia"

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Shin Tae-yong cho biết tuyển Indonesia sẽ không sử dụng chiến thuật phòng ngự lùi sau ở trận đấu với tuyển Malaysia, như đã thực hiện khi hòa tuyển Việt Nam 0-0 hôm 15.12.

Xem trực tiếp tuyển Myanmar vs Philippines tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp tuyển Myanmar vs Philippines vòng bảng AFF Cup 2020, diễn ra vào 19h30 ngày 18.12