Khung cảnh đìu hiu quanh quán bia Lộc Vừng vừa có ca nghi mắc COVID-19

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Hàng loạt hàng quán tạm đóng cửa, ngừng tiếp khách quanh khu vực quán bia hơi Lộc Vừng (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) khi Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp ông V.D.B (63 tuổi, địa chỉ ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 12.8, tại quán bia hơi Lộc Vừng (TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lực lượng chức năng đã căng dây, dựng rào chắn phong tỏa, cách ly quán bia để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 12.8, tại quán bia hơi Lộc Vừng (TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lực lượng chức năng đã căng dây, dựng rào chắn phong tỏa, cách ly quán bia.
Do quán bia nằm ngay mặt đường nơi có lưu lượng phương tiện thường xuyên qua lại cùng nhiều hàng quán xung quanh, không ít chủ cửa hàng chủ động tạm đóng cửa, hoặc mở lưng chừng để phòng dịch COVID-19.
Do quán bia nằm ngay mặt đường nơi có lưu lượng phương tiện thường xuyên qua lại cùng nhiều hàng quán xung quanh, không ít chủ cửa hàng chủ động tạm đóng cửa, hoặc mở lưng chừng để phòng dịch COVID-19.
Theo quan sát, trong bán kính khoảng 500m tính từ quán bia Lộc Vừng, nhiều nhà hàng, quán xá trong tình trạng kín cổng cao tường, thực hiện nghiêm ngặt các hướng dẫn đảm bảo y tế như đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập, giao tiếp đông người.
Theo quan sát, trong bán kính khoảng 500m tính từ quán bia Lộc Vừng, nhiều nhà hàng, quán xá trong tình trạng kín cổng cao tường, thực hiện nghiêm ngặt các hướng dẫn đảm bảo y tế như đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập, giao tiếp đông người.

Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng ăn uống ngay sát cạnh khu vực này cũng mở cửa lưng chừng chờ thông tin kết luận chính thức về ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến quán Lộc Vừng.
Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng ăn uống ngay sát cạnh khu vực này cũng mở cửa lưng chừng chờ thông tin kết luận chính thức về ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến quán Lộc Vừng.
Quang cảnh trở nên ảm đạm, vắng vẻ khi nhiều dân lựa chọn cung đường khác để di chuyển.
Quang cảnh trở nên ảm đạm, vắng vẻ khi người dân lựa chọn cung đường khác để di chuyển.
Cùng ngày, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Cùng ngày, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Theo đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương vừa nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ CDC Hà Nội về trường hợp ông V.D.B.
Theo đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương vừa nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ CDC Hà Nội về trường hợp ông V.D.B.
 
Cũng liên quan đến trường hợp này, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì cho biết, qua rà soát lực lượng chức năng đã xác định được 11 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân V.D.B. Trong đó một người có biểu hiện ho, sốt.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phong toả khu vực ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đã lưu trú

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 mới nhất của Hà Nội, ngành y tế đã xác định được 11 người là F1 của ca dương tính này, trong đó một người có biểu hiện ho, sốt.

Hà Nội: Bắt đầu đón gần 1.000 công dân về từ Đà Nẵng để cách ly tập trung

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Trong 2 ngày 12-13.8, Hà Nội sẽ bắt đầu đón gần 1.000 khách du lịch "mắc kẹt" tại Đà Nẵng về cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Hà Nội thông tin về một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về một trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và thông báo khẩn với những người từng đến quán bia hơi Lộc Vừng (có địa chỉ tại TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội phong toả khu vực ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đã lưu trú

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 mới nhất của Hà Nội, ngành y tế đã xác định được 11 người là F1 của ca dương tính này, trong đó một người có biểu hiện ho, sốt.

Hà Nội: Bắt đầu đón gần 1.000 công dân về từ Đà Nẵng để cách ly tập trung

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Trong 2 ngày 12-13.8, Hà Nội sẽ bắt đầu đón gần 1.000 khách du lịch "mắc kẹt" tại Đà Nẵng về cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Hà Nội thông tin về một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về một trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và thông báo khẩn với những người từng đến quán bia hơi Lộc Vừng (có địa chỉ tại TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).