Khu vui chơi Hà Nội "giảm nhiệt" ngày thứ 3 nghỉ lễ

Nhóm PV |

Nhiều điểm vui chơi ở Hà Nội không còn đông nghẹt như những ngày trước đó.

 
Theo ghi nhận của phóng viên, tại Công viên Thủ Lệ (Cầu Giấy, Hà Nội), lượng khách chỉ dừng ở mức đông đúc chứ không còn chật kín như những ngày trước đó.
 
 
Công viên Thủ Lệ luôn là điểm vui chơi của các gia đình có con nhỏ vào mỗi dịp nghỉ lễ.
 
Chị Vũ Quỳnh Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Nhà ngay gần sở thú nhưng hôm nay tôi mới cho cháu ra chơi, vì mấy hôm trước đông quá. Ra đây được tận mắt nhìn thấy những con thú cháu rất thích. Ngoài ra cũng có khá nhiều trò chơi khác phù hợp với lứa tuổi các cháu".
 
Do thời tiết khá nắng nên nhiều phụ huynh phải cho con nghỉ tạm trên bãi cỏ.
 
Tại Văn miếu Quốc tử giám, lượng khách cũng không đông đúc. Tại quầy bán vé, chỉ có một vài người khách xếp hàng mua vé.
 
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng không xảy ra tình trạng đông nghịt người.
 
Người dân tranh thủ lúc vắng vẻ chụp ảnh lưu niệm.
 
Phố đi bộ Hồ Gươm tấp nập người qua lại. Lượng khách Tây cũng đã dần nhiều lên.
 
Hàng Kem Thủy Tạ đắt khách trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
 
 
Còn tại Công viên Cầu Giấy, các vị phụ huynh cũng tranh thủ cho con ra tham gia các hoạt động ngoài trời.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở Hà Nội: "Cơ nghiệp gây dựng cả đời, giờ trắng tay"

Linh Chi - Đình Hiếu |

Vụ cháy ở thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội gây thiệt hại diện tích gần 300m2, gồm 4 cơ sở sản xuất chăn ga, gối đệm và nhà ở.

Hiện trường hoang tàn sau đám cháy làng bông vải Thường Tín

Linh Chi - Đình Hiếu |

Khoảng 8h20 phút ngày 2.5, tại khu vực sản xuất chăn bông đội 7, Trát Cầu, xã Tiền Phong (Thường Tín Hà Nội) đã xảy ra một đám cháy lớn gây thiệt hại cho 4 cơ sở sản xuất chăn ga, gối đệm. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người.

Bỏ hàng rào công viên ở Hà Nội: Lợi ích công cộng lớn hơn tiền vé vào cửa

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến cho rằng, các công viên nên chuyển từ "đóng" sang "mở" với việc dỡ bỏ hàng rào, không thu phí vào cửa. Bởi mục đích của công viên là phục vụ nhân dân, không phải nhóm lợi ích nên cần lựa chọn giải pháp nào tốt cho dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cháy lớn ở Hà Nội: "Cơ nghiệp gây dựng cả đời, giờ trắng tay"

Linh Chi - Đình Hiếu |

Vụ cháy ở thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội gây thiệt hại diện tích gần 300m2, gồm 4 cơ sở sản xuất chăn ga, gối đệm và nhà ở.

Hiện trường hoang tàn sau đám cháy làng bông vải Thường Tín

Linh Chi - Đình Hiếu |

Khoảng 8h20 phút ngày 2.5, tại khu vực sản xuất chăn bông đội 7, Trát Cầu, xã Tiền Phong (Thường Tín Hà Nội) đã xảy ra một đám cháy lớn gây thiệt hại cho 4 cơ sở sản xuất chăn ga, gối đệm. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người.

Bỏ hàng rào công viên ở Hà Nội: Lợi ích công cộng lớn hơn tiền vé vào cửa

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến cho rằng, các công viên nên chuyển từ "đóng" sang "mở" với việc dỡ bỏ hàng rào, không thu phí vào cửa. Bởi mục đích của công viên là phục vụ nhân dân, không phải nhóm lợi ích nên cần lựa chọn giải pháp nào tốt cho dân.