Khu phố Nhật Bản tại TPHCM “buồn” vì dịch COVID-19

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Mang hơi thở của Nhật Bản đến với người dân thành phố, hơn 20 năm qua khu phố nổi tiếng này chưa bao giờ buồn đến vậy.

Từ khoảng năm 2000, con phố đường Lê Thánh Tôn quận 1 có một bộ phận nhỏ người dân Nhật Bản sinh sống. Thời gian trôi, con phố này bắt đầu xuất hiện những quán ăn, bày trí theo phong cách Nhật Bản được nhiều người dân thành phố yêu thích.
Từ khoảng năm 2000, con phố đường Lê Thánh Tôn quận 1 có một bộ phận nhỏ người dân Nhật Bản sinh sống. Thời gian trôi, con phố này bắt đầu xuất hiện những quán ăn, bày trí theo phong cách Nhật Bản được nhiều người dân thành phố yêu thích.
Thế nhưng, dịch COVID-19 hoành hành khiến con phố này trở nên buồn và vẳng vẻ hơn trước rất nhiều.
Thế nhưng, dịch COVID-19 hoành hành khiến con phố này trở nên buồn và vẳng vẻ hơn trước rất nhiều.
Chị Nguyễn Thu Trang ( 25 tuổi, quận Bình Thạnh) cuối tuần thường cùng bạn bè tới đây thưởng thức món ăn đậm chất hương vị Nhật Bản, nhưng bước chân vào khu phố này bây giờ rất khác, không còn nhộn nhịp như chị Trang thường thấy: “Trước những quán tôi thích ăn, phải xếp hàng đợi mới vào được. Còn bây giờ, đến vẫn còn thấy trống bàn, món ăn vẫn ngon như ngày nào nhưng hương vị nhộn nhịp, vui vẻ ở trong con hẻm này tôi không còn cảm nhận được nữa”.
Chị Nguyễn Thu Trang ( 25 tuổi, quận Bình Thạnh) cuối tuần thường cùng bạn bè tới đây thưởng thức món ăn đậm chất hương vị Nhật Bản, nhưng bước chân vào khu phố này bây giờ rất khác, không còn nhộn nhịp như chị Trang thường thấy: “Trước đây, những quán tôi thích ăn phải xếp hàng đợi mới vào được. Còn bây giờ, đến vẫn còn thấy trống bàn, món ăn vẫn ngon như ngày nào nhưng nhộn nhịp, vui vẻ ở trong con hẻm này tôi không còn cảm nhận được nữa”.
Hiện quy mô phố Nhật gồm 300 m hẻm và mặt đường Lê Thánh Tôn, tiếp nối với đường Thái Văn Lung, Thi Sách, Ngô Văn Năm.
Hiện quy mô phố Nhật gồm 300m hẻm và mặt đường Lê Thánh Tôn, tiếp nối với đường Thái Văn Lung, Thi Sách, Ngô Văn Năm.
Có hàng trăm cơ sở dịch vụ nằm san sát nhau từ mặt đường lớn cho đến trong hẻm nhỏ. Số hàng quán, quán bar, tiệm massage tính riêng hẻm số 15 Lê Thánh Tôn có tới gần một trăm cơ sở hoạt động trước dịch. Nhưng giờ đây, cửa đóng then cài, thậm chí là sang tiệm.
Có hàng trăm cơ sở dịch vụ nằm sát nhau từ mặt đường lớn cho đến trong hẻm nhỏ. Số hàng quán, quán bar, tiệm massage tính riêng hẻm số 15 Lê Thánh Tôn có tới gần một trăm cơ sở hoạt động trước dịch. Nhưng giờ đây, cửa đóng then cài, thậm chí là sang tiệm.
Những tiệm còn hoạt động thì cũng chỉ có quán ăn, để cải thiện doanh thu nhân viên còn phải tràn ra ngoài trước cửa để mời khách. Sự cố gắng và thân thiện đó hy vọng giúp những chủ quán này có thêm khách để vượt dịch.
Những tiệm còn hoạt động thì cũng chỉ có quán ăn, để cải thiện doanh thu nhân viên còn phải ra ngoài trước cửa để mời khách. Sự cố gắng và thân thiện đó hy vọng giúp những chủ quán này có thêm khách để vượt dịch.
Theo chia sẻ của một nhân viên quán Nhật tại hẻm số 15B, đường Lê Thánh Tôn, quận 1: “Lượng khách giảm vì không có khách du lịch, người dân thành phố hạn chế ra ngoài. Những vị khách Nhật còn lại đa phần sống ở đây đến ăn”.
Theo chia sẻ của một nhân viên quán Nhật tại hẻm số 15B, đường Lê Thánh Tôn, quận 1: “Lượng khách giảm vì không có khách du lịch, người dân thành phố hạn chế ra ngoài”.
Theo chia sẻ của một nhân viên quán Nhật tại hẻm số 15B, đường Lê Thánh Tôn, quận 1: “Lượng khách giảm vì không có khách du lịch, người dân thành phố hạn chế ra ngoài. Những vị khách Nhật còn lại đa phần sống ở đây đến ăn”.
Theo chia sẻ của một nhân viên quán Nhật tại hẻm số 15B, đường Lê Thánh Tôn, quận 1: “Những vị khách Nhật còn lại hiện nay đa phần sống ở đây đến ăn”.
NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều địa phương tại TPHCM đã bắt đầu cạn kiệt gói thuốc C điều trị COVID-19 cấp phát cho người dân, hiện đa phần chỉ còn gói thuốc A và B để điều trị F0 tại nhà.

Đề xuất huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19 là cần thiết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Sở Y tế thành phố đề xuất với UBND TPHCM về việc cho y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 có thu phí, các bệnh viện tư nhân cho biết đã sẵn sàng để hỗ trợ ngành y tế nhằm giảm số ca chuyển nặng và giảm quá tải.

F0 tăng, TPHCM đề xuất Bộ Quốc phòng duy trì trạm y tế lưu động

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước số ca mắc COVID-19 tại TPHCM những ngày qua tăng cao, Sở Y tế TPHCM kiến nghị UBND TP đề xuất Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ duy trì trạm y tế lưu động đến hết tháng 12.2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều địa phương tại TPHCM đã bắt đầu cạn kiệt gói thuốc C điều trị COVID-19 cấp phát cho người dân, hiện đa phần chỉ còn gói thuốc A và B để điều trị F0 tại nhà.

Đề xuất huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19 là cần thiết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Sở Y tế thành phố đề xuất với UBND TPHCM về việc cho y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 có thu phí, các bệnh viện tư nhân cho biết đã sẵn sàng để hỗ trợ ngành y tế nhằm giảm số ca chuyển nặng và giảm quá tải.

F0 tăng, TPHCM đề xuất Bộ Quốc phòng duy trì trạm y tế lưu động

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước số ca mắc COVID-19 tại TPHCM những ngày qua tăng cao, Sở Y tế TPHCM kiến nghị UBND TP đề xuất Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ duy trì trạm y tế lưu động đến hết tháng 12.2021.