Khu "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu, người dân ngã dúi dụi giữa biển nước

Chân Phúc |

TPHCM - Cơn mưa lớn chiều ngày 22.6 đã khiến đoạn 1  đường Quốc Hương (phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức) ngập sâu, nhiều xe bị chết máy. Người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

 
Chiều ngày 22.6, mưa lớn xuất hiện ở TPHCM gây ngập nhiều tuyến đường. Tại đường Quốc Hương (phường Thảo Điền), một đoạn đường dài khoảng 300m ngập sâu từ 50-70cm.
Nước ngập sâu hơn nữa bánh xe, người dân di chuyển qua đoạn đường này gặp rất nhiều khó khăn.
Nước ngập sâu hơn nữa bánh xe, khiến người dân di chuyển qua đoạn đường này gặp rất nhiều khó khăn.
 
Nhiều xe bị chết máy, buộc người dân phải xuống xe đẩy bộ qua đoạn đường này. Anh Ngô Hoàng (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết, nhiều năm sống tại khu vực này nên đã quá quen với tình trạng đường "hóa sông" như thế này. "Chỉ cần mưa lớn khoảng 15-20 phút là đoạn đường này ngập rồi", anh Hoàng nói.
Nhiều phương tiện rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan“.
Nhiều phương tiện rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan".
 
Người phụ nữ sảy chân, bị ngã ướt sũng người.
 
2 em học sinh bì bõm lội nước sau giờ tan trường. Các phương tiện đi qua tạo sóng lớn khiến chiếc xe đạp của 1 em học sinh bị ngã.
 
Khu vực Thảo Điền được xem là khu nhà giàu ở TPHCM, nơi đây có rất đông người nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, sau mỗi cơn mưa lớn, tại nhiều đoạn đường ở khu vực này thường rơi vào tình trạng ngập sâu.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bãi giữa sông Hồng ngập sâu, người dân phải dùng đò để di chuyển

Nguyễn Thúy |

Hai trận mưa lớn kèm theo việc nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xả lũ 4 cửa đáy khiến mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập ở bãi giữa, chia cắt một số nhánh đường trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Một số đoạn ngập 2-3 m, người dân phải dùng đò để di chuyển.

TPHCM tiếp tục dự báo mưa lớn, ngập sâu nhiều tuyến đường

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 3.5, thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ cho biết, TPHCM tiếp tục có mưa dông vào buổi chiều, cần đề phòng ngập ở các tuyến đường trũng, thấp.

TPHCM mưa to, nhiều tuyến đường ngập sâu

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập nước sâu, kể cả khu vực trung tâm thành phố khi xuất hiện cơn mưa lớn vào chiều 2.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bãi giữa sông Hồng ngập sâu, người dân phải dùng đò để di chuyển

Nguyễn Thúy |

Hai trận mưa lớn kèm theo việc nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xả lũ 4 cửa đáy khiến mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập ở bãi giữa, chia cắt một số nhánh đường trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Một số đoạn ngập 2-3 m, người dân phải dùng đò để di chuyển.

TPHCM tiếp tục dự báo mưa lớn, ngập sâu nhiều tuyến đường

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 3.5, thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ cho biết, TPHCM tiếp tục có mưa dông vào buổi chiều, cần đề phòng ngập ở các tuyến đường trũng, thấp.

TPHCM mưa to, nhiều tuyến đường ngập sâu

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập nước sâu, kể cả khu vực trung tâm thành phố khi xuất hiện cơn mưa lớn vào chiều 2.6.