Khu di tích đền Trần Nam Định thay áo mới trước ngày khai hội trở lại

VŨ MỪNG |

Nam Định - Từ ngày 27.8 - 25.9 (tức 10.8 - 30.8 Âm lịch) tới đây, Lễ hội truyền thống đền Trần do UBND TP.Nam Định chủ trì sẽ được tổ chức tại Khu di tích đền Trần, chùa Tháp. Sau 2 năm không thể tổ chức do dịch COVID-19, năm nay du khách hành hương về với lễ hội sẽ được chiêm bái quần thể di tích khang trang hơn sau một thời gian dài trùng tu, tôn tạo.

Dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại Nam Định có tổng diện tích 92,53ha, bao gồm gồm 3 phân khu chính: Khu công viên văn hóa Trần (25,6 ha); Khu Trung tâm lễ hội (23,6 ha) và khu đệm, dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật.
Dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại Nam Định có tổng diện tích 92,53ha, bao gồm gồm 3 phân khu chính: Khu công viên văn hóa Trần (25,6 ha); Khu Trung tâm lễ hội (23,6 ha) và Khu đệm, dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: V.M
2
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định, tất cả các hạng mục theo hợp đồng thi công xây dựng giai đoạn I đã hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: V.M
3
Hạng mục hồ A, B đã hoàn thành ốp lát đá tự nhiên quanh hồ (diện tích 18,5 nghìn m²), lắp đặt các bồn trồng cây đúc sẵn quanh hồ đang được hoàn thiện tổng thể đảm bảo mỹ quan đô thị. Ảnh: V.M

4
Các lô cây xanh đang được lát đá tại các tuyến đường dạo đã cơ bản được hoàn tất. Ảnh: V.M
5
Hạng mục sân Quảng trường trung tâm khu di tích đã hoàn thành 100% khối lượng các phần việc. Hạng mục cống cảnh quan hoàn thành phần kết cấu, phần kiến trúc trên cống như: ốp đá, lắp dựng lan can, mặt đường, hệ thống chiếu sáng trên cống. Ảnh: V.M

6
Các công trình đường giao thông, vỉa hè nội bộ cũng như các tuyến đường chính đã được đổ bê tông, trải nhựa. Các hạng mục khác như: khu vệ sinh công cộng, trạm biến áp, bể chứa nước ngầm, hệ thống thoát nước thải… hoàn thành 100% khối lượng trong hợp đồng. Ảnh: V.M

7
Sau khi cơ bản hoàn thành xây dựng các hạng mục giai đoạn I, Ban Quản lý dự án đã cùng đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục rà soát thiết kế, cập nhật lại đơn giá, định mức dự toán đã được phê duyệt và triển khai khởi công giai đoạn II từ tháng 7.2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định. Ảnh: V.M
8
Dự án Khu trung tâm lễ hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 2095/QĐ-Ttg ngày 2.11.2016. Việc xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cảnh quan và hoàn thiện cơ sở vật chất góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của quần thể Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam. Đồng thời, hình thành điểm du lịch phục vụ du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa thời Trần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân… Ảnh: V.M
9
Năm nay Lễ hội truyền thống đền Trần tháng Tám năm Nhâm Dần, kỷ niệm 722 năm ngày hóa Đức Thánh Trần (20.8 Âm lịch) sẽ được tổ chức từ ngày 27.8 - 25.9 (tức từ ngày 10.8 - 30.8 Âm lịch). Ảnh: V.M
10
Theo kế hoạch, sáng ngày 15.9.2022 (tức ngày 20.8 âm lịch), sau màn trống hội, UBND thành phố chủ trì tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các vua Trần, Đức Thánh Trần tại sân hành lễ đền Thiên Trường. Ảnh: V.M
11
Bên cạnh đó, trong sáng ngày 15.9, tại Khu di tích Đền Trần, Chùa Tháp còn diễn ra các hoạt động lễ hội như: múa lân, sư, rồng; biểu diễn võ thuật truyền thống; thi đấu vật; thi đấu cờ người; chọi gà; múa rối nước và một số chương trình văn nghệ truyền thống đặc sắc. Ảnh: V.M
VŨ MỪNG
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Sẵn sàng các phương án tổ chức lại Lễ hội đền Trần

VŨ MỪNG |

Nam Định - Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Lễ hội đền Trần tháng Tám năm Nhâm Dần (2022), kỷ niệm 722 năm ngày hóa Đức Thánh Trần sẽ được tổ chức trở lại.

Đi tìm món đồ chơi Trung Thu sắp “tuyệt chủng” ở Nam Định

Vũ Mừng |

Nam Định - Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc một thời… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp xã Hồng Quang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.

Nam Định: Ngôi làng của những “kỳ hoa, dị thảo”

Vũ Mừng |

Nam Định - Từ lâu thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực đã nổi tiếng khắp cả nước với nghề trồng hoa cây cảnh. Không ít du khách mới đặt chân tới đây lần đầu, đã phải gật gù đồng ý, Vị Khê là mảnh đất của những “kỳ hoa, dị thảo”…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nam Định: Sẵn sàng các phương án tổ chức lại Lễ hội đền Trần

VŨ MỪNG |

Nam Định - Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Lễ hội đền Trần tháng Tám năm Nhâm Dần (2022), kỷ niệm 722 năm ngày hóa Đức Thánh Trần sẽ được tổ chức trở lại.

Đi tìm món đồ chơi Trung Thu sắp “tuyệt chủng” ở Nam Định

Vũ Mừng |

Nam Định - Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc một thời… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp xã Hồng Quang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.

Nam Định: Ngôi làng của những “kỳ hoa, dị thảo”

Vũ Mừng |

Nam Định - Từ lâu thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực đã nổi tiếng khắp cả nước với nghề trồng hoa cây cảnh. Không ít du khách mới đặt chân tới đây lần đầu, đã phải gật gù đồng ý, Vị Khê là mảnh đất của những “kỳ hoa, dị thảo”…