Khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam chuyển đổi thành khu đô thị ven sông

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt đề án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường nhằm thay đổi diện mạo kiến trúc TP Biên Hòa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế ô nhiễm môi trường nước sông Đồng Nai, kinh phí khoảng 7.500 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng...

h1
Quy mô đề án được tách ra làm 2 dự án gồm: Dự án khu vực Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Đồng Nai diện tích 44 ha hiện đang triển khai Trụ sở Công an tỉnh (diện tích gần 6 ha) và Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII diện tích 0,5 ha; dự án Khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 286 ha, trong đó có 2 công trình hiện hữu đề xuất giữ lại gồm Tòa nhà Sonadezi (diện tích khoảng 1,2 ha) và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (diện tích khoảng 2,2 ha).
h2
Trung tâm chính trị - hành chính Đồng Nai trong tương lai có vị trí nằm ở trung tâm của TP Biên Hòa, ven sông Đồng Nai, kết nối giao thông với Quốc lộ 51, Quốc lộ 1, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, gắn với đường sắt nhẹ của TP Biên Hòa.
h3
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam.
h4
Tổng số lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện nay hơn 21.000 lao động. Trong đó số lao động làm việc cho các doanh nghiệp FDI hơn 6.000 người, số lao động làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam hơn 15.000 người.
h5
Mục tiêu của đề án là xây dựng một khu đô thị - dịch vụ - thương mại mới văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo bộ mặt mỹ quan đặc trưng cho khu vực nói riêng và TP Biên Hòa nói chung. Cải thiện môi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường nước của hệ thống sông Đồng Nai, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai cho hơn 10 triệu dân của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.
h6
Hiện nay, có 76 đơn vị đang thuê đất, hạ tầng còn hoạt động tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 gồm 6 doanh nghiệp FDI và 70 doanh nghiệp nhà nước. Theo dự kiến, việc di dời các doanh nghiệp khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ hoàn thành trong tháng 12.2025.
h7
Theo báo cáo của Tổng công ty Sonadezi, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện đề án là hơn 7.500 tỉ đồng và có thể thay đổi theo thời gian triển khai thực hiện.
h8
Dự án Khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 286 ha thống nhất lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; dự án được chia làm 6 khu, trong đó khu 1 được thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2030, các khu còn lại triển khai từ năm 2024 – 2030.
Quá trình triển khai đề án, Đồng Nai đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ như: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tiền sử dụng đất; các ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, tín dụng; hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống. Theo ghi nhận của phóng viên, một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Biên Hoà 1 đã di dời, hiện chỉ còn là bãi đất trống.
Quá trình triển khai đề án, Đồng Nai đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ như: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tiền sử dụng đất; các ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, tín dụng; hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống. Theo ghi nhận của phóng viên, một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã di dời, hiện chỉ còn là bãi đất trống.
h10
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam được thành lập từ năm 1963, nhưng đã bộc lộ hạn chế, lại nằm sát sông Đồng Nai nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Hiện nay, bên trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 ngoài các nhà máy còn xen lẫn các khu dân cư sinh sống.
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được hình thành từ năm 1963 với tên gọi Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Sau năm 1975, Khu kỹ nghệ Biên Hòa đổi tên thành Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tháng 5.2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án Cải tạo và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Biên Hòa 1, trong đó quy định Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được tổ chức và hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được hình thành từ năm 1963 với tên gọi Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Sau năm 1975, Khu kỹ nghệ Biên Hòa đổi tên thành Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tháng 5.2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án Cải tạo và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Biên Hòa 1, trong đó quy định Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được tổ chức và hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cầu gần 400 tỉ đồng ở Đồng Nai xây xong phải nằm chờ vì thiếu đường kết nối

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án cầu Vàm Cái Sứt trên tuyến hương lộ 2, TP Biên Hòa có tổng vốn đầu tư khoảng 387 tỉ đồng, khởi công từ tháng 10.2020, đến nay đã hoàn thành phần cầu chính và đường đầu cầu mố M1 (phía xã Long Hưng, TP Biên Hoà), nhưng vẫn phải nằm chờ vì thiếu đường kết nối.

Lý do chậm tiến độ dự án vành đai 3 TPHCM, đoạn Đồng Nai trị giá 3.868 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.2, theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11km, quy mô 8 làn xe cao tốc, giai đoạn phân kỳ 4 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư 3.868 tỉ đồng được khởi công từ tháng 6.2023 nhưng đến nay vẫn đang chậm tiến độ.

Lộ diện các khu đất vàng ở tỉnh Đồng Nai sẽ bán đấu giá trong năm 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai dự kiến đấu giá quyền sử dụng 17 khu đất (bao gồm 6 khu đất của năm 2023 chuyển sang và 11 khu đất mới bổ sung) tại TP Biên Hoà và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành… để tạo nguồn phát triển hạ tầng.

60 hộ dân Hà Nội di dời khẩn cấp vì chung cư mini nứt toác cột bê tông

Thu Giang |

Khoảng 60 hộ dân sinh sống tại chung cư mini phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) phải di dời khẩn cấp do các cột bê tông ở tầng 1, khu vực để xe bị nứt toác nghiêm trọng.

4 đại gia sai phạm khi giúp rút tiền, chiếm đoạt nghìn tỉ vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Nguyễn Cao Trí, Cao Việt Dũng, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng trong vụ án Vạn Thịnh Phát có hành vi sai phạm khác nhau, người chiếm đoạt tiền, người giúp sức Trương Mỹ Lan rút nghìn tỉ của SCB.

Hé lộ 3 nội dung lớn trong đợt thanh tra diện rộng của Thanh tra Chính phủ

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ các ngày gần đây liên tiếp công bố quyết định thanh tra trách nhiệm công vụ tại nhiều bộ, ngành và địa phương. Đây là đợt thanh tra diện rộng trên toàn quốc của Thanh tra Chính phủ.

TPHCM chi gần 300 tỉ đồng mở rộng đường vào sân bay Tân Sơn Nhất lên 22m

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Hoàng Hoa Thám (từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa), dài gần 800m được mở rộng lên 22m với tổng vốn gần 300 tỉ đồng, hoàn thành năm 2025 giúp kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Lý do Doãn Quốc Đam tiếc nuối, ước được làm lại nhiều phân cảnh ở "Đào, phở và piano"

Anh Trang |

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh đang gây chú ý "Đào, phở và piano".

Cầu gần 400 tỉ đồng ở Đồng Nai xây xong phải nằm chờ vì thiếu đường kết nối

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án cầu Vàm Cái Sứt trên tuyến hương lộ 2, TP Biên Hòa có tổng vốn đầu tư khoảng 387 tỉ đồng, khởi công từ tháng 10.2020, đến nay đã hoàn thành phần cầu chính và đường đầu cầu mố M1 (phía xã Long Hưng, TP Biên Hoà), nhưng vẫn phải nằm chờ vì thiếu đường kết nối.

Lý do chậm tiến độ dự án vành đai 3 TPHCM, đoạn Đồng Nai trị giá 3.868 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.2, theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11km, quy mô 8 làn xe cao tốc, giai đoạn phân kỳ 4 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư 3.868 tỉ đồng được khởi công từ tháng 6.2023 nhưng đến nay vẫn đang chậm tiến độ.

Lộ diện các khu đất vàng ở tỉnh Đồng Nai sẽ bán đấu giá trong năm 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai dự kiến đấu giá quyền sử dụng 17 khu đất (bao gồm 6 khu đất của năm 2023 chuyển sang và 11 khu đất mới bổ sung) tại TP Biên Hoà và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành… để tạo nguồn phát triển hạ tầng.