Khu cách ly Trúc Bạch: Dân tập thể dục, theo dõi thân nhiệt thường xuyên

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trong 2 ngày đầu cách ly phòng dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), cuộc sống của người dân tại phố Trúc Bạch có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, tất cả người dân tại đây đều tuân thủ theo những hướng dẫn của cán bộ y tế và lực lượng chức năng.

 
Từ 7.3, đoạn phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) từ nhà số 125 đến nhà 139 - nơi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên của Hà Nội, được phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt.
 
Hệ thống barie tại ngã tư Trúc Bạch - Ngũ Xã.
 
 
Tổ công tác túc trực làm nhiệm vụ 24/24 tại 2 chốt kiểm soát (ở ngã tư Trúc Bạch - Ngũ Xã và ngã ba Châu Long - Trúc Bạch). Tất cả đều đeo khẩu trang và có nước khử trùng.
 
Tổ công tác kiểm soát kĩ càng những người ra, vào khu vực cách ly.
 
22 hộ dân, với khoảng 176 nhân khẩu ở phường Trúc Bạch được cán bộ y tế theo dõi nhiệt độ thường xuyên 2 lần/ngày. Hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi khuyến cáo người dân trên địa bàn không hoang mang, lo lắng.
 
 
Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho người dân.
 
Một số người dân hạn chế xuống đường vào thời điểm này.
 
 
Một số người khác tập luyện thể dục ngay tại khu cách ly.
 
Chị N.M.H - chủ cửa hàng tạp hoá trên phố Ngũ Xã cho biết, một số người dân trong khu vực cách ly thường gọi điện cho chị để đặt đồ. Sau đó, chị sẽ mang đến gửi đội dân quân tự vệ. Đồ được khử trùng 100% sau đó chuyển đến người dân trong khu cách ly. "Họ gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo cho tôi những đồ mà họ cần. Sau đó tôi mang đến đây gửi ở UBND phường Trúc Bạch. Tiền đồ thì họ sẽ chuyển khoản, còn phí chuyển đồ thì tôi không lấy. Những lúc như thế này thì phải giúp đỡ lẫn nhau", chị H nói.
 
Khách sạn nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu     tiên của Hà Nội quản lý bị niêm phong.
 
Người dân trong khu vực cách ly luôn đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm COVID-19.
 
Tính đến 17h30 chiều 8.3, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là 29, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn.
TÔ THẾ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Không loại trừ khả năng xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) Thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay (8.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trường hợp ông T. (61 tuổi)  - ca bệnh thứ 21 mắc COVID-19 (SARS-CoV-2) là  trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Qua diễn biến dịch bệnh phức tạp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra một số dự báo.

Bản tin 1 phút 8.3: Cách ly 2 người Anh cùng chuyến bay ca nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) của Hà Nội đã lên Sa Pa du lịch; Số ca nhiễm COVID-19 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 8.3.

Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống COVID-19

NHÓM PV |

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội cần học tập Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Hà Nội: Không loại trừ khả năng xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) Thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay (8.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trường hợp ông T. (61 tuổi)  - ca bệnh thứ 21 mắc COVID-19 (SARS-CoV-2) là  trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Qua diễn biến dịch bệnh phức tạp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra một số dự báo.

Bản tin 1 phút 8.3: Cách ly 2 người Anh cùng chuyến bay ca nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) của Hà Nội đã lên Sa Pa du lịch; Số ca nhiễm COVID-19 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 8.3.

Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống COVID-19

NHÓM PV |

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội cần học tập Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch bệnh.