Không khí trước ngày nới lỏng hạn chế giai đoạn 2 ở Italia

Bảo Châu |

Ngày 18.5, Italia sẽ bước vào giai đoạn 2 của chính sách nới lỏng các biện pháp hạn chế đại dịch COVID-19.
Người dân tập trung đạp xe tại quảng trường Campo di Fiori ở trung tâm thủ đô Rome ngày 16.5. Ảnh: AFP
Người dân tập trung đạp xe tại quảng trường Campodi Fiori ở trung tâm thủ đô Rome ngày 16.5. Ảnh: AFP
Một phụ nữ đeo khẩu trang đạp xe ở trung tâm đại lộ Via Roma trước một cửa hàng đóng cửa tại Torino, Italia. Ảnh: AFP
Một phụ nữ đeo khẩu trang đạp xe ở trung tâm đại lộ Via Roma trước một cửa hàng đóng cửa tại Torino, Italia. Ảnh: AFP
Một người bán hoa đeo khẩu trang làm việc trong cửa hàng  hoa tại Torino, Italia. Ảnh: AFP
Một người bán hoa đeo khẩu trang làm việc trong cửa hàng hoa tại Torino, Italia. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đeo khẩu trang ngồi đọc báo gần một quán bar đóng cửa tại Torino, Italia. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đeo khẩu trang ngồi đọc báo gần một quán bar đóng cửa tại Torino, Italia. Ảnh: AFP
Các cửa hàng quần áo ở Rome đang chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 18.5 - bắt đầu bước vào giai đoạn 2 nới lỏng phong toả ở Italia. Ảnh: AFP
Các cửa hàng quần áo ở Rome đang chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 18.5 - bắt đầu bước vào giai đoạn 2 nới lỏng phong toả ở Italia. Ảnh: AFP
Một cửa hàng ở Rome, ngày 16.5, chuẩn bị được mở cửa trở lại vào 18.5. Ảnh: AFP
Một cửa hàng ở Rome, ngày 16.5, chuẩn bị được mở cửa trở lại vào 18.5. Ảnh: AFP
Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ dọn dẹp Nhà thờ thánh Saint Paul bên ngoài Bức tường ở Rome, vào ngày 16.5. Ảnh: AFP
Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ dọn dẹp Nhà thờ thánh Saint Paul ở Rome, vào ngày 16.5. Ảnh: AFP
Nhân viên của cửa hàng Pandora della Malva sắp xếp, dọn dẹp cửa hàng hôm 15.5. Ảnh: AFP
Nhân viên của cửa hàng Pandora della Malva sắp xếp, dọn dẹp cửa hàng hôm 15.5. Ảnh: AFP
Các thông báo dán bên ngoài một cửa hàng với nội dung: “Không có viện trợ của chính phủ, chúng tôi không thể mở lại vào ngày 18.5“. Ảnh: AFP
Các thông báo dán bên ngoài một cửa hàng với nội dung: “Không có viện trợ của chính phủ, chúng tôi không thể mở lại vào ngày 18.5“. Ảnh: AFP
Một nhân viên dọn dẹp nhà hàng Fortunato al Pantheon ngày 15.5 tại Rome, Italia. Ảnh: AFP
Một nhân viên dọn dẹp nhà hàng Fortunato al Pantheon ngày 15.5 tại Rome, Italia. Ảnh: AFP
Một kỹ thuật viên lắp đặt thêm các tấm kính trong suốt tại trung tâm làm đẹp HS để ngăn ngừa lây lan COVID-19, tại Rome, Italia, ngày 15.5. Ảnh: AFP
Một kỹ thuật viên lắp đặt thêm các tấm kính trong suốt tại trung tâm làm đẹp HS để ngăn ngừa lây lan COVID-19, tại Rome, Italia, ngày 15.5. Ảnh: AFP
Một người phục vụ lau rửa sàn nhà hàng Antica Pesa để chuẩn bị cho ngày mở lại. Ảnh: AFP
Một người phục vụ lau rửa sàn nhà hàng Antica Pesa để chuẩn bị cho ngày mở lại. Ảnh: AFP

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Italia sẽ nối lại hoạt động di chuyển quốc tế từ 3.6

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ nối lại các hoạt động di chuyển quốc tế kể từ 3.6 sau khoảng thời gian dài đình trệ chống dịch COVID-19.

Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở Italia

Lê Thanh Hà |

Một hố sụt bất ngờ xuất hiện phía trước cửa đền Pantheon, Rome, Italia đã vô tình giúp các nhà khảo cổ phát hiện những phiến đá cổ từ thời La Mã có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Italia sẽ cấp phép cho những người di cư bất hợp pháp ở lại

Lê Thanh Hà |

Hơn nửa triệu người di cư bất hợp pháp ở Italia sẽ được cấp giấy phép ở lại và làm việc theo kế hoạch do chính phủ đề ra, Daily Mail đưa tin.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Italia sẽ nối lại hoạt động di chuyển quốc tế từ 3.6

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ nối lại các hoạt động di chuyển quốc tế kể từ 3.6 sau khoảng thời gian dài đình trệ chống dịch COVID-19.

Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở Italia

Lê Thanh Hà |

Một hố sụt bất ngờ xuất hiện phía trước cửa đền Pantheon, Rome, Italia đã vô tình giúp các nhà khảo cổ phát hiện những phiến đá cổ từ thời La Mã có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Italia sẽ cấp phép cho những người di cư bất hợp pháp ở lại

Lê Thanh Hà |

Hơn nửa triệu người di cư bất hợp pháp ở Italia sẽ được cấp giấy phép ở lại và làm việc theo kế hoạch do chính phủ đề ra, Daily Mail đưa tin.