Không khí tại xóm đạo lớn nhất TPHCM trước dịp Giáng sinh

Thanh Vũ |

TPHCM - Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh nhưng xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8, TPHCM) vẫn im ắng chưa từng thấy.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong sáng 18.12, chỉ có vài hang đá được dựng lên ở xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh 24.12, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong sáng 18.12, chỉ có vài hang đá được dựng lên ở xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển.
Thời điểm này những năm trước, hang đá và công tác trang trí hầu như đã được chuẩn bị xong. Tuy nhiên, năm nay, lượng hang đá trên tuyến đường này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thời điểm này những năm trước, hang đá và công tác trang trí hầu như đã được chuẩn bị xong. Tuy nhiên, năm nay, lượng hang đá trên tuyến đường này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Theo chia sẻ của người dân, thưa thớt hang đá được dựng lên trên đường Phạm Thế Hiển để tránh nhiều người đến check-in dịp Giáng sinh, phòng chống dịch COVID-19.
Theo chia sẻ của người dân, thưa thớt hang đá được dựng lên trên đường Phạm Thế Hiển để tránh nhiều người đến check-in dịp Giáng sinh, phòng chống dịch COVID-19.
Ông Đ.H.L chia sẻ: “Giáng sinh năm nay buồn hơn nhiều do khu vực này cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Tôi và gia đình vẫn giữ truyền thống làm hang đá như mọi năm nhưng cũng chỉ làm đơn giản“.
Đìu hiu hơn mọi năm, nhưng nhiều người ở xóm đạo lâu năm vẫn muốn duy trì truyền thống lâu đời. Ông Đ.H.L chia sẻ: “Giáng sinh năm nay buồn hơn nhiều do khu vực này cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Tôi và gia đình vẫn giữ truyền thống làm hang đá như mọi năm nhưng cũng chỉ làm đơn giản“.
Ông Tuấn (67 tuổi, ngụ Quận 8) nói: “Tôi ở đây đã nhiều năm nhưng chắc đây là Giáng sinh buồn nhất ở xóm đạo từ trước đến nay. Mọi năm giờ này là xong xuôi hết rồi, nhưng mà mình cũng chấp hành để phòng dịch, chứ thấy đông quá như mọi năm cũng sợ“.
Ông Tuấn (67 tuổi, ngụ Quận 8) nói: “Tôi ở đây đã nhiều năm nhưng chắc đây là Giáng sinh buồn nhất ở xóm đạo từ trước đến nay. Mọi năm giờ này là xong xuôi hết rồi, nhưng mà mình cũng chấp hành để phòng dịch, chứ thấy tập trung đông người quá như mọi năm cũng sợ“.
Năm nay Giáo xứ Bình An chỉ tập trung trang trí và làm hang đá tại nhà thờ
Năm nay Giáo xứ Bình An chỉ tập trung trang trí và làm hang đá tại nhà thờ
Lường trước việc người dân tập trung đi chơi Noel tại xóm Đạo trên đường Phạm Thế Hiển như mọi năm, phường 6 đã lên phương án trước như lập chốt trực và điều tiết giao thông để hạn chế tụ tập đông người đảm bảo giãn cách đúng theo quy địn
Anh Thạch đưa con đến Giáo xứ Bình An xem trang trí Giáng sinh. Khu vực sinh sống của anh có nhiều người mắc COVID-19 nên cũng không trang hoàng đón Giáng sinh như mọi năm.
Xóm Đạo là khu vực bị ảnh hưởng khá nặng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua tại TPHCM. Vì vậy, không khí Giáng sinh năm nay ở xóm Đạo buồn hơn mọi năm, quy mô trang trí cũng giảm đi rất nhiều.
Xóm Đạo là khu vực bị ảnh hưởng khá nặng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua tại TPHCM. Vì vậy, không khí Giáng sinh năm nay ở xóm Đạo buồn hơn mọi năm, quy mô trang trí cũng giảm đi rất nhiều.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, nhà xe xác định không có Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Vào dịp cuối năm của các năm trước, hoạt động bán vé xe Tết Nguyên đán thời điểm này đã diễn ra sôi động. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến thời điểm này, không chỉ việc bán vé Tết mà thậm chí hoạt động đi lại trong ngày tại bến xe cũng diễn ra khá ảm đạm.

TPHCM nghiên cứu về cảnh báo dịch bùng phát trong 3 tháng tới

MINH QUÂN |

Trước cảnh báo của một đại học Úc về việc TPHCM có thể bùng lên đợt dịch mới từ đây đến cuối tháng 3.2022, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nghiên cứu để có các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Cán bộ, công chức, người lao động TPHCM nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết dương lịch 2022 liên tục 3 ngày.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, nhà xe xác định không có Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Vào dịp cuối năm của các năm trước, hoạt động bán vé xe Tết Nguyên đán thời điểm này đã diễn ra sôi động. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến thời điểm này, không chỉ việc bán vé Tết mà thậm chí hoạt động đi lại trong ngày tại bến xe cũng diễn ra khá ảm đạm.

TPHCM nghiên cứu về cảnh báo dịch bùng phát trong 3 tháng tới

MINH QUÂN |

Trước cảnh báo của một đại học Úc về việc TPHCM có thể bùng lên đợt dịch mới từ đây đến cuối tháng 3.2022, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nghiên cứu để có các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Cán bộ, công chức, người lao động TPHCM nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết dương lịch 2022 liên tục 3 ngày.