Không khí tại chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại

Đức Thiện - Hương Mai |

Không khí khác biệt tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) được phóng viên Lao Động ghi nhận trước ngày mở cửa đón khách trở lại.

Đón nhận thông tin TP Hà Nội cho phép mở cửa đón khách tham quan chùa Hương sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19, người dân trên địa bàn tất bật dọn dẹp hàng quán để đón khách trở lại.
Đón nhận thông tin TP Hà Nội cho phép mở cửa đón khách tham quan chùa Hương sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19, người dân trên địa bàn tất bật dọn dẹp hàng quán chuẩn bị cho ngày đón khách.
Các hộ gia đình kinh doanh cạnh suối Yến khẩn trương lau cọ rong rêu trên các bậc thềm để tránh tình trạng trơn trượt cho du khách đến tham quan.
Các hộ gia đình kinh doanh cạnh suối Yến khẩn trương lau cọ rong rêu trên các bậc thềm để tránh tình trạng trơn trượt cho du khách đến tham quan.
Ông Trần Trọng Tùng - người kinh doanh tại khu vực đền Trình cho biết, nhận được tin chùa Hương mở cửa đón khách trở lại, ai ai cũng vui mừng, phấn khởi.  Mấy ngày nay, gia đình ông Tùng dọn dẹp lại hàng quán, sơn sửa lại thuyền đò chờ đón du khách tham quan, vãn cảnh chùa Hương
Ông Trần Trọng Tùng - người kinh doanh tại khu vực đền Trình cho biết, nhận được tin chùa Hương mở cửa đón khách trở lại, ai ai cũng vui mừng, phấn khởi. Mấy ngày nay, gia đình ông Tùng dọn dẹp lại hàng quán, sơn sửa lại thuyền đò chờ đón du khách tham quan, vãn cảnh chùa Hương
Nhiều người dân trong xã liên tục túc trực tại khu vực đền Trình để chuẩn bị các công tác đón khách thập phương về lễ.
Nhiều người dân trong xã liên tục túc trực tại khu vực đền Trình để chuẩn bị các công tác đón khách thập phương về lễ.
Đón nhận tin vui, người dân địa phương phấn khởi, chuẩn bị thuyền đò phục vụ du khách, các cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức cũng sẵn sàng có những kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh.
Đón nhận tin vui, người dân địa phương phấn khởi, chuẩn bị thuyền đò phục vụ du khách, các cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức cũng sẵn sàng có những kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh.
Nước sát khuẩn được bố trí tại nhiều khu vực phục vụ du khách phòng dịch.
Nước sát khuẩn được bố trí tại nhiều khu vực phục vụ du khách phòng dịch.
Những chậu cua, ốc, lươn được bày sẵn để phục vụ nhu cầu phóng sinh của khách thập phương.
Những chậu cua, ốc, lươn được bày sẵn để phục vụ nhu cầu phóng sinh của khách thập phương.
Nhiều người dân địa phương và du khách cũng đã bắt đầu đổ về tham quan, chiêm bái tại khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn.
Nhiều người dân địa phương và du khách cũng đã bắt đầu đổ về tham quan, chiêm bái tại khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn.
Là du khách thường xuyên đi lễ hội chùa Hương những năm trước, bà Nghiêm Thị Lương (62 tuổi, ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) bày tỏ vui mừng khi biết thông tin thành phố cho mở cửa trở lại, đón khách tham quan khu thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
Là du khách thường xuyên đi lễ hội chùa Hương những năm trước, chị Hà Thị Vui (Hải Phòng) bày tỏ vui mừng khi biết thông tin thành phố cho mở cửa trở lại, đón khách tham quan khu thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
Trước đó vào ngày 8/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản thống nhất với đề nghị của huyện Mỹ Đức liên quan đến đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Trước đó vào ngày 8.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản thống nhất với đề nghị của huyện Mỹ Đức liên quan đến đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Đức Thiện - Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà đò chùa Hương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách

HƯƠNG MAI - THIỆN NHÂN |

Nhiều nhà đò, tiểu thương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách tại chùa Hương (Hà Nội) vào ngày 16.2 tới.

Lễ hội Chùa Hương có thể mở cửa trở lại?

Hương Mai |

Lễ hội chùa Hương có thể mở vào giữa tháng 2. Ban Quản lý Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn cũng đã lên phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ du khách vào tham quan di tích, thắng cảnh.

Hà Nội đồng ý cho mở cửa chùa Hương phục vụ đón khách tham quan

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố đã cho phép huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều nhà đò chùa Hương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách

HƯƠNG MAI - THIỆN NHÂN |

Nhiều nhà đò, tiểu thương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách tại chùa Hương (Hà Nội) vào ngày 16.2 tới.

Lễ hội Chùa Hương có thể mở cửa trở lại?

Hương Mai |

Lễ hội chùa Hương có thể mở vào giữa tháng 2. Ban Quản lý Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn cũng đã lên phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ du khách vào tham quan di tích, thắng cảnh.

Hà Nội đồng ý cho mở cửa chùa Hương phục vụ đón khách tham quan

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố đã cho phép huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).