Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, người Hà Nội co ro đi làm

Nhật Huy - Hà Phương |

HÀ NỘI - Sáng 8.11, nhiệt độ giảm sâu, người dân Thủ đô co ro đi làm trong đợt lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa.

 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa dông. Nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C, giảm 8-10 độ C so với những ngày trước đó. Vùng núi phía bắc được dự báo mức nhiệt thấp nhất 12-15 độ C, ngưỡng rét đậm.
 
Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và gây ra rét trên diện rộng.
 
Sáng 8.11, người dân Hà Nội co ro đón đợt không khí lạnh.
 
Đa số người dân đều mặc áo ấm, trùm kín mít để tránh gió lạnh.
 
Người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái lạnh khi lưu thông qua cầu Long Biên.
 
Anh Nguyễn Hoàng Minh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Sáng nay, người Hà Nội đã cảm nhận được không khí lạnh. Thời tiết lạnh mặc thêm áo dễ chịu hơn nắng nóng gay gắt".
 
Công nhân vệ sinh mưu sinh trong cái lạnh nhất từ đầu mùa.
 
Những người lao động ngồi túm tụm giữ ấm.
 
 
Giá rét kèm mưa khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, nhất là người già và trẻ nhỏ.
 
Các em nhỏ được cha mẹ mặc áo, đội mũ ấm trước khi ra đường.
 
Ngoài các đồ giữ ấm, khẩu trang phòng dịch là điều không thể thiếu đối với người dân Hà Nội ở mọi thời điểm.
 
Không khí lạnh cũng tác động và gây mưa rải rác, càng khiến cảm giác lạnh hơn.

Nhật Huy - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai không khí lạnh mạnh gây mưa ở Bắc Bộ, đến đêm trời trở rét

AN AN |

Từ đêm mai (7.11) do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi 12-15 độ C.

Không khí lạnh tràn về, bầu trời Hà Nội tối sầm trong giá rét

Tùng Giang |

Sáng 21.10, bầu trời Hà Nội tối sầm vì mây đen bao phủ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ngày Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm

Thế Kỷ |

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam nên từ ngày 10.10, Miền Bắc có mưa dông gió lạnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ngày mai không khí lạnh mạnh gây mưa ở Bắc Bộ, đến đêm trời trở rét

AN AN |

Từ đêm mai (7.11) do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi 12-15 độ C.

Không khí lạnh tràn về, bầu trời Hà Nội tối sầm trong giá rét

Tùng Giang |

Sáng 21.10, bầu trời Hà Nội tối sầm vì mây đen bao phủ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ngày Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm

Thế Kỷ |

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam nên từ ngày 10.10, Miền Bắc có mưa dông gió lạnh.