Không đủ giấy tờ, nhiều người dân TPHCM đi "đường tắt" né chốt kiểm dịch

Thanh Vũ |

Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quận 8 (TPHCM) vẫn xuất hiện tình trạng người dân không chấp hành và đi "đường tắt" để tránh chốt.

Sáng 12.7, ngày thứ 4 giãn cách toàn TPHCM phòng dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chốt kiểm soát vẫn tiếp tục hoạt động để kiểm tra người dân ra đường không lý do.
Sáng 12.7, ngày thứ 4 giãn cách toàn TPHCM phòng dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chốt kiểm soát vẫn tiếp tục hoạt động để kiểm tra người dân ra đường không lý do.
Do là thứ Hai đầu tuần, nhiều người dân phải đi làm nên lượng phương tiện di chuyển qua các chốt kiểm dịch khá đông.
Do là thứ hai đầu tuần, nhiều người dân phải đi làm nên lượng phương tiện di chuyển qua các chốt kiểm dịch khá đông.
Ghi nhận tại chốt kiểm dịch trên đường quốc lộ 50 (Phường 5, Quận 8), đa số người dân đều chấp hành và xuất trình giấy tờ chứng minh cần phải di chuyển vì điều kiện công việc.
Ghi nhận tại chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ 50 (giáp ranh huyện Bình Chánh và Quận 8), đa phần người dân có giấy xác nhận cần di chuyển vì điều kiện công việc và được cán bộ linh động giải quyết cho đi.
Tuy nhiên, có vài người không đủ giấy tờ chứng minh nên không được lực lượng chức năng cho qua chốt.
Tuy nhiên, có vài người không đủ giấy tờ chứng minh nên không được lực lượng chức năng cho qua chốt.
Tuy nhiên, có vài người không đủ giấy tờ chứng minh nên không được lực lượng chức năng cho qua chốt và đành phải quay đầu.
Chị Hoàng Thị Vân (phải, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cho biết: “Tôi đang đi gửi vài vật dụng cần thiết cho người nhà trong khu bị phong toả nhưng không qua được chốt. Tôi đành phải nhờ một người quen ra đến nơi nhận và gửi đến người nhà tôi giùm“.
Chị Hoàng Thị Vân (phải, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cho biết: “Tôi đang đi gửi vài vật dụng cần thiết cho người nhà trong khu bị phong toả nhưng không qua được chốt. Tôi đành phải nhờ một người quen ra đến nơi nhận và gửi đến người nhà ở Phường 5, Quận 8“.
Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, cách chốt khoảng 20m có một con hẻm. Nhiều người khi không qua được chốt đã lựa chọn rẽ vào con hẻm này.
Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, cách chốt khoảng 20m có một con hẻm. Nhiều người khi không qua được chốt đã lựa chọn rẽ vào con hẻm này.
Bản hướng dẫn di chuyển ra đường Tạ Quang Bửu bên trong con hẻm.
Bản hướng dẫn di chuyển ra đường Tạ Quang Bửu (Phường 5, Quận 8) bên trong con hẻm.
Lượng phương tiện di chuyển vào hẻm khi không qua được chốt kiểm dịch khá đông.
Lượng phương tiện di chuyển vào hẻm khi không qua được chốt kiểm dịch khá đông.
Di chuyển theo các bản hướng dẫn bên trong hẻm, người dân đã ra được đến đường Tạ Quang Bửu nhưng không cần phải đi qua chốt kiểm soát dịch.
Di chuyển theo các bản hướng dẫn bên trong hẻm, người dân đã ra được đến đường Tạ Quang Bửu nhưng không cần phải đi qua chốt kiểm soát dịch.
Trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 16, người dân chỉ được phép ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các trường hợp ra đường khi không có lý do chính đáng có thể bị xử phạt hành chính lên tới 3 triệu đồng.
Trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 16, người dân chỉ được phép ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các trường hợp ra đường khi không có lý do chính đáng có thể bị xử phạt hành chính lên tới 3 triệu đồng.
Người dân TPHCM đi “đường tắt” né chốt kiểm dịch. Thực hiện: Thanh Vũ

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Những con số "vượt đỉnh" từng ngày trong đợt dịch thứ 4 tại TPHCM

KHÁNH LINH |

TPHCM những ngày gần đây liên tục ghi nhận số ca mắc ngày càng tăng nhanh hơn và hiện đang có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước với 12.058 người tính đến sáng 11.7. Bên cạnh đó, số ca đã chữa khỏi đến nay là 603 ca.

Dịch ở TPHCM phức tạp, bác sĩ về hưu tình nguyện quay lại hỗ trợ bệnh viện

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nữ bác sĩ về hưu - Nguyễn Thị Kim Tùng (khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM) đã tình nguyện quay lại giúp đỡ bệnh viện. Cũng trong những ngày này, hàng trăm y bác sĩ trẻ của Bệnh viện Chợ Rẫy lại hối hả lên đường chi viện cho các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố.

TIN NÓNG: Áp dụng giãn cách xã hội, TPHCM tổ chức xe tiêm vaccine lưu động

Nhóm PV |

TIN NÓNG tối ngày 11.7: Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 11.7, Bộ Y tế yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức tiêm vaccine COVID-19 hợp lý, không để người dân phải ra khỏi nhà nhiều và tránh tập trung đông người.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Những con số "vượt đỉnh" từng ngày trong đợt dịch thứ 4 tại TPHCM

KHÁNH LINH |

TPHCM những ngày gần đây liên tục ghi nhận số ca mắc ngày càng tăng nhanh hơn và hiện đang có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước với 12.058 người tính đến sáng 11.7. Bên cạnh đó, số ca đã chữa khỏi đến nay là 603 ca.

Dịch ở TPHCM phức tạp, bác sĩ về hưu tình nguyện quay lại hỗ trợ bệnh viện

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nữ bác sĩ về hưu - Nguyễn Thị Kim Tùng (khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM) đã tình nguyện quay lại giúp đỡ bệnh viện. Cũng trong những ngày này, hàng trăm y bác sĩ trẻ của Bệnh viện Chợ Rẫy lại hối hả lên đường chi viện cho các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố.

TIN NÓNG: Áp dụng giãn cách xã hội, TPHCM tổ chức xe tiêm vaccine lưu động

Nhóm PV |

TIN NÓNG tối ngày 11.7: Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 11.7, Bộ Y tế yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức tiêm vaccine COVID-19 hợp lý, không để người dân phải ra khỏi nhà nhiều và tránh tập trung đông người.