Không có xác nhận địa phương, nhiều người phải "quay xe" khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. PV ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ Hải Phòng, nhiều người, phương tiện phải "quay xe".

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 6.2, thành phố kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố. Trong đó, công dân vào thành phố phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 1 tại khu vực Ga Dụ Nghĩa, lực lượng chức năng thắt chặt kiểm soát, mọi công dân vào TP.Hải Phòng bắt buộc phải xuất trình giấy xác nhận nêu trên. Ảnh Mai Dung
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 6.2, thành phố kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố. Trong đó, công dân vào thành phố phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 1 tại khu vực Ga Dụ Nghĩa, lực lượng chức năng thắt chặt kiểm soát, mọi công dân vào TP.Hải Phòng bắt buộc phải xuất trình giấy xác nhận nêu trên. Ảnh Mai Dung
Nắm bắt được thông tin trên, nhiều người chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan trước khi vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Nắm bắt được thông tin trên, nhiều người chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan trước khi vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Tuy vậy, không ít trường hợp do nhiều lý do nên chưa xin được xác nhận của địa phương. Anh Khiêm (Hưng Yên) cho biết: “Mặc dù tối qua tôi có nghe đến quy định của TP.Hải Phòng về việc kiểm soát người vào thành phố. Tuy nhiên do quy định gấp, lại áp dụng ngay trong ngày nghỉ (thứ 7) nên tôi không thể xin xác nhận địa phương. Mặc dù có công việc rất quan trọng tại thành phố nhưng vì lý do này, tôi vẫn phải “quay đầu““.
Tuy vậy, không ít trường hợp do nhiều lý do nên chưa xin được xác nhận của địa phương. Anh Khiêm (Hưng Yên) cho biết: “Mặc dù tối qua tôi có nghe đến quy định của TP.Hải Phòng về việc kiểm soát người vào thành phố. Tuy nhiên do quy định gấp, lại áp dụng ngay trong ngày nghỉ (thứ 7) nên tôi không thể xin xác nhận địa phương. Mặc dù có công việc rất quan trọng tại thành phố nhưng vì lý do này, tôi vẫn phải “quay đầu““.
Mọi người dân đi vào Hải Phòng qua chốt kiểm soát đều phải khai báo y tế. Ảnh Mai Dung
Từ 12h khi quy định có hiệu lực, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Hải Phòng làm việc hết công suất, vừa kiểm tra sức khỏe, giấy tờ, vừa giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện.
Một số trường hợp mặc dù có xác nhận của địa phương nhưng đến từ các tỉnh có nhiều ca nhiễm COVID-19 vẫn được lực lượng chức năng yêu cầu "quay xe", không vào Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Tất cả phương tiện vào thành phố đều được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh Mai Dung
Theo lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch số 1 TP.Hải Phòng, đến 14h cùng ngày, hàng trăm phương tiện phải quay xe do không xuất trình giấy xác nhận, hoặc người đến từ vùng có dịch. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng kiểm soát tất cả người ra vào thành phố từ 12h ngày 6.2

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, Hải Phòng kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố.

Thêm nhiều "điểm đi" mà người dân phải cách ly tập trung khi về Hải Phòng

Mai Dung |

Người dân từ xã, phường có ca mắc COVID-19 về Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung.

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng kiểm soát tất cả người ra vào thành phố từ 12h ngày 6.2

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, Hải Phòng kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố.

Thêm nhiều "điểm đi" mà người dân phải cách ly tập trung khi về Hải Phòng

Mai Dung |

Người dân từ xã, phường có ca mắc COVID-19 về Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung.

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.