Khoảnh khắc năm 2018: Dòng người khốn khổ di cư trốn tránh nghèo đói

Hà Phương |

Còn 10 ngày nữa cả thế giới sẽ bước sang năm 2019. Trong tháng cuối cùng của năm 2018, hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc dòng người khốn khổ di cư được phóng viên ảnh trên toàn thế giới ghi lại.

Những người di cư lên bờ từ bãi biển Del Canuelo sau khi họ vượt qua Eo biển Gibraltar từ bờ biển Morocco, ở Tarifa, miền nam Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Những người di cư lên bờ từ bãi biển Del Canuelo sau khi họ vượt qua Eo biển Gibraltar từ bờ biển Morocco, ở Tarifa, miền nam Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Người di cư leo lên một ngọn đồi dốc để tìm nơi trèo qua bức tường biên giới vào Mỹ. Đối với nhiều người di cư, di chuyển theo nhóm sẽ an toàn hơn so với thực hiện chuyến đi một mình hoặc trả tiền cho những kẻ buôn người bất hợp pháp, hay còn được gọi là “chó sói“.
Người di cư leo lên một ngọn đồi dốc để tìm nơi trèo qua bức tường biên giới vào Mỹ. Đối với nhiều người di cư, di chuyển theo nhóm sẽ an toàn hơn so với thực hiện chuyến đi một mình hoặc trả tiền cho những kẻ buôn người bất hợp pháp, hay còn được gọi là “chó sói".
Một bé gái trong đoàn người di cư đến Mỹ.
Một bé gái trong đoàn người di cư đến Mỹ. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ mang thai nằm trong đoàn người di cư từ El Salvador đến Mỹ đã ngất xỉu sau khi bị cảnh sát Mexico bắt giữ.
Một người phụ nữ mang thai nằm trong đoàn người di cư từ El Salvador đến Mỹ đã ngất xỉu sau khi bị cảnh sát Mexico bắt giữ. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông di cư từ Trung Mỹ đang cố gắng tiếp cận Hoa Kỳ bằng cách leo lên hàng rào biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ.
Người đàn ông di cư từ Trung Mỹ đang cố gắng tiếp cận Hoa Kỳ bằng cách leo lên hàng rào biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.
 Một người di cư Honduras ôm chặt đứa con của mình khi lực lượng an ninh cố gắng ngăn cản đoàn người di cư đang xông vào một trạm kiểm soát biên giới ở Guatemala.
Một người di cư Honduras ôm chặt đứa con của mình khi lực lượng an ninh cố gắng ngăn cản đoàn người di cư đang xông vào một trạm kiểm soát biên giới ở Guatemala. Ảnh: Reuters.
 Đoàn người di cư Trung Mỹ đi dọc theo đường cao tốc gần biên giới với Guatemala để đến Mỹ.
Đoàn người di cư Trung Mỹ đi dọc theo đường cao tốc gần biên giới với Guatemala để đến Mỹ. Ảnh: Reuters.
Luis Acosta cùng cô bé Angel Jesus 5 tuổi (Honduras) di cư từ Trung Mỹ trên đường đến Hoa Kỳ băng qua sông Suchiate vào Mexic, ngày 29 tháng 10. Ảnh: REUTERS
Luis Acosta cùng cô bé Angel Jesus 5 tuổi (Honduras) di cư từ Trung Mỹ trên đường đến Hoa Kỳ băng qua sông Suchiate vào Mexic, ngày 29.10. Ảnh: Reuters.
Một người di cư trong đoàn lữ hành đang trên đường đến Hoa Kỳ, đứng bên cạnh các nhân viên cảnh sát trên đường từ Arriaga đến Tapanatepec, gần Arriaga, Mexico.
Một người di cư trong đoàn lữ hành đang trên đường đến Hoa Kỳ, đứng bên cạnh các nhân viên cảnh sát trên đường từ Arriaga đến Tapanatepec, gần Arriaga, Mexico. Ảnh: Reuters
Những người di cư được cứu bởi tàu cứu hộ Proactiva Open Arms của NGO trên Biển Địa Trung Hải đứng trên tàu trước khi đến cảng Algeciras ở San Roque, miền nam Tây Ban Nha.
Những người di cư được cứu bởi tàu cứu hộ Proactiva Open Arms của NGO trên Biển Địa Trung Hải đứng trên tàu trước khi đến cảng Algeciras ở San Roque, miền nam Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Một người đã chết trong sa mạc Sonoran sau khi di chuyển hơn 2.000 dặm để vượt qua biên giới Mỹ -Mexico.
Một người đã chết trong sa mạc Sonoran sau khi di chuyển hơn 2.000 dặm để vượt qua biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: Reuters.
Một phụ nữ di cư 40 tuổi cùng hai cô con gái sinh đôi đến từ Honduras, một phần của một đoàn hàng ngàn người từ Trung Mỹ đang cố gắng đến Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.
Một phụ nữ di cư 40 tuổi cùng hai cô con gái sinh đôi đến từ Honduras, một phần của một đoàn hàng ngàn người từ Trung Mỹ đang cố gắng đến Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.
Một cậu bé nhảy qua hàng rào biên giới để tới Mỹ. Mặc dù các quan chức biên giới Mỹ nói rằng những người xin tị nạn được chấp nhận tại tất cả cửa khẩu, các nhà hoạt động đã thử nghiệm hệ thống này và nhận thấy các quan chức Mỹ không muốn hoặc không thể chấp nhận yêu cầu tị nạn. Ảnh: Reuters.
Một cậu bé nhảy qua hàng rào biên giới để tới Mỹ. Mặc dù các quan chức biên giới Mỹ nói rằng những người xin tị nạn được chấp nhận tại tất cả cửa khẩu, các nhà hoạt động đã thử nghiệm hệ thống này và nhận thấy các quan chức Mỹ không muốn hoặc không thể chấp nhận yêu cầu tị nạn. Ảnh: Reuters.
Đoàn người di cư liên tục đổ về biên giới Mỹ với mong muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục tại quê nhà, nơi bạo lực băng đảng hoành hành và đói nghèo triền miên. Ảnh: Reuters.
Đoàn người di cư liên tục đổ về biên giới Mỹ với mong muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục tại quê nhà, nơi bạo lực băng đảng hoành hành và đói nghèo triền miên. Ảnh: Reuters.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ảnh ấn tượng trong tuần: Dân di cư tìm mọi cách để chạy trốn nghèo đói

HP (THEO REUTER) |

Những hình ảnh người dân khốn khổ tìm mọi cách di cư đến miền đất hứa hẹn; Đống đổ nát sau vụ cháy rừng kinh hoàng ở California... là những hình ảnh ấn tượng nhất trên thế giới trong tuần qua.

Mỹ giăng hàng rào dây thép gai chặn đoàn di cư đầu tiên

S.M |

Đoàn người di cư đầu tiên đã đến biên giới Mỹ - Mexico hôm 13.11 trong lúc quân đội Mỹ cấp tập giăng dây thép gai và dựng hàng rào.

Ảnh ấn tượng trong tuần: Đoàn người khổng lồ di cư đến miền đất hứa để trốn tránh nghèo đói và bạo lực

Văn Thắng (Theo Reuter) |

Đoàn người di cư từ Honduras đến Mỹ để chạy trốn nghèo đói và các băng đảng; Những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của mùa thu trên thế giới là những bức ảnh ấn tượng nhất trong tuần.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ảnh ấn tượng trong tuần: Dân di cư tìm mọi cách để chạy trốn nghèo đói

HP (THEO REUTER) |

Những hình ảnh người dân khốn khổ tìm mọi cách di cư đến miền đất hứa hẹn; Đống đổ nát sau vụ cháy rừng kinh hoàng ở California... là những hình ảnh ấn tượng nhất trên thế giới trong tuần qua.

Mỹ giăng hàng rào dây thép gai chặn đoàn di cư đầu tiên

S.M |

Đoàn người di cư đầu tiên đã đến biên giới Mỹ - Mexico hôm 13.11 trong lúc quân đội Mỹ cấp tập giăng dây thép gai và dựng hàng rào.

Ảnh ấn tượng trong tuần: Đoàn người khổng lồ di cư đến miền đất hứa để trốn tránh nghèo đói và bạo lực

Văn Thắng (Theo Reuter) |

Đoàn người di cư từ Honduras đến Mỹ để chạy trốn nghèo đói và các băng đảng; Những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của mùa thu trên thế giới là những bức ảnh ấn tượng nhất trong tuần.