Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Sáng 5.9, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội đã có buổi khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử khi tham dự theo hình thức trực tuyến. Tại Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại duy nhất trường THCS Trưng Vương. Ngay từ sớm, các lực lượng được phân công đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Sáng 5.9, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội đã có buổi khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử khi tham dự theo hình thức trực tuyến. Tại Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại duy nhất trường THCS Trưng Vương. Ngay từ sớm, các lực lượng được phân công đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Sáng 5.9, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội đã có buổi khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử theo hình thức trực tuyến. Tại Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại duy nhất trường THCS Trưng Vương. Ngay từ sớm, các lực lượng được phân công đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Các khách mời, học sinh đến dự lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương đều là người không có yếu tố dịch tễ COVID-19, thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại buổi tổng duyệt ngày 4.9. Khu vực Trường THCS Trưng Vương đã được thực hiện phun khử khuẩn và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch trong buổi khai giảng chính thức.
Các khách mời, học sinh đến dự lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương đều là người không có yếu tố dịch tễ COVID-19, thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại buổi tổng duyệt ngày 4.9. Khu vực Trường THCS Trưng Vương đã được thực hiện phun khử khuẩn và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch trong buổi khai giảng chính thức.
Các khách mời, học sinh đến dự lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương đều là người không có yếu tố dịch tễ COVID-19, thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại buổi tổng duyệt ngày 4.9. Khu vực Trường THCS Trưng Vương đã được thực hiện phun khử khuẩn và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch trong buổi khai giảng chính thức.
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội hỏi thăm các em học sinh trước giờ khai giảng.
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội hỏi thăm các em học sinh trước giờ khai giảng.
Các học sinh và các khách mời đều được bố trí chỗ ngồi giãn cách đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Các học sinh và các khách mời đều được bố trí chỗ ngồi giãn cách đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Các học sinh và các khách mời đều được bố trí chỗ ngồi giãn cách đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Giây phút hát Quốc ca diễn ra trang trọng, thiêng liêng và đầy xúc động.
Giây phút hát Quốc ca diễn ra trang trọng, thiêng liêng và đầy xúc động.
 
 
Các tiết mục văn nghệ diễn ra một cách đặc biệt nhưng cũng không kém phần xúc động và trang trọng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu, khai giảng năm học mới. Ông Chu Ngọc Anh giành nhiều lời khen ngợi cho ngành Giáo dục thủ đô đã vượt qua những thách thức để đạt được những kết quả nổi bật trong năm. Đồng thời bày tỏ mong muốn, ngành Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu, khai giảng năm học mới. Ông Chu Ngọc Anh giành nhiều lời khen ngợi cho ngành Giáo dục thủ đô đã vượt qua những thách thức để đạt được những kết quả nổi bật trong năm. Đồng thời bày tỏ mong muốn, ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện được những mục tiêu xuyên suốt. "Không khó khăn nào có thể làm chùn bước, ý chí phấn đấu, dùi mài kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, phụng sự đất nước, dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm văn hiến", ông Chu Ngọc Anh nói.
 
Khoảnh khắc Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh tiếng trống khai giảng năm học 2021 - 2022.
Mặc dù trời đổ mưa nhưng nhiều học sinh vẫn nán lại để tham dự đến cuối buổi khai giảng đặc biệt năm nay.
Mặc dù trời đổ mưa nhưng nhiều học sinh vẫn nán lại để tham dự đến cuối buổi khai giảng đặc biệt năm nay.
Ghi nhận tại điểm trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, năm nay, ngày khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; bảo đảm an toàn, tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ghi nhận tại điểm trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, năm nay, ngày khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; bảo đảm an toàn, tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trao đổi với Báo Lao Động, bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đây là Lễ khai giảng đặc biệt nhất, “có một không hai” từ trước tới nay tại thủ đô. “Lễ khai giảng năm học 2021-2022, nhà trường cũng bàn giải pháp tổ chức Lễ khai giảng cho các con thật đặc biệt.
Trao đổi với Báo Lao Động, bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đây là Lễ khai giảng đặc biệt nhất, “có một không hai” từ trước tới nay tại thủ đô. “Lễ khai giảng năm học 2021-2022, nhà trường cũng bàn giải pháp tổ chức Lễ khai giảng cho các con thật đặc biệt.
Mặc dù UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố tại Trường THCS Trưng Vương. Tuy nhiên, nhà trường cũng mong muốn sau khi tiếp sóng, Trường THCS Ngọc Thuỵ sẽ có phần Lễ khai giảng. Tuy đây không phải là phần lễ nhưng là phần hội để các con được hoà vào không khí khai giảng đầu năm học mới”, cô Hoa cho hay.
Mặc dù UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố tại Trường THCS Trưng Vương. Tuy nhiên, nhà trường cũng mong muốn sau khi tiếp sóng, Trường THCS Ngọc Thuỵ sẽ có phần Lễ khai giảng. Tuy đây không phải là phần lễ nhưng là phần hội để các con được hoà vào không khí khai giảng đầu năm học mới”, cô Hoa cho hay.
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (40 tuổi, Long Biên, Hà Nội), đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên chia sẻ: “Lễ khai giảng năm nay khác hoàn toàn từ ngày chúng ta học tới giờ. Tôi xem đây là lễ khai giảng có 1 không 2 của ngành giáo dục Việt Nam. Tôi đại diện cho hội cha mẹ học sinh có lãng hoa chào mừng thầy trò nhà trường. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào trường đó là hơi buồn chút vì sân trường vắng, đìu hiu khác biệt mà lần đầu tiên tôi chứng kiến suốt từng bấy năm đi học”, chị Huyền chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (40 tuổi, Long Biên, Hà Nội), đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên chia sẻ: “Lễ khai giảng năm nay khác hoàn toàn từ ngày chúng ta học tới giờ. Tôi xem đây là lễ khai giảng có 1 không 2 của ngành giáo dục Việt Nam. Tôi đại diện cho hội cha mẹ học sinh có lãng hoa chào mừng thầy trò nhà trường. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào trường đó là hơi buồn chút vì sân trường vắng, đìu hiu khác biệt mà lần đầu tiên tôi chứng kiến suốt từng bấy năm đi học".
Hơn 2,1 triệu học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và người dân Hà Nội được tham dự một buổi Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt.
Hơn 2,1 triệu học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và người dân Hà Nội được tham dự một buổi Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt.

 

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường

Tường Vân |

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường

Tường Vân |

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.