Khi du khách nước ngoài muốn thử làm "vua, hoàng hậu" nước Việt

Bảo Trung |

Du khách nước ngoài đa phần điều cảm thấy tò mò, thích thú và hào hứng khi vận trang phục vua và hoàng hậu triều Nguyễn.
Tại khu vực nhà Hữu Vu, bên trong Hoàng cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế), có tổ chức chụp ảnh lưu niệm cho du khách tham quan dưới trang phục Trang phục Thái Thượng Hoàng, Vua, Hoàng Hậu, Công chúa Hoàng tử và Cung phi. Ảnh: Bảo Trung
Tại khu vực nhà Hữu Vu, bên trong Hoàng cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế), có tổ chức chụp ảnh lưu niệm cho du khách tham quan dưới trang phục thái thượng hoàng, vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử và cung phi. Ảnh: Bảo Trung
Dịch vụ chụp ảnh trên thu hút sự chú ý rất đông của du khách trong và ngoài nước. Chị Anini, người Mỹ gốc Ý, cho biết: Tôi cùng chồng đi du lịch Việt Nam đúng vào dịp Tết cổ truyền của đất nước các bạn. Hoàng Cung Huế rất đẹp, trang phục của Vua và Hoàng Hậu thời kỳ phong kiến cũng rất đẹp và có nhiều họa tiết cầu kỳ trông rất uy nghiêm... Ảnh: Bảo Trung
Dịch vụ chụp ảnh trên thu hút sự chú ý rất đông của du khách trong và ngoài nước. Chị Anini, du khách người Mỹ gốc Ý, cho biết: Tôi cùng chồng đi du lịch Việt Nam đúng vào dịp Tết cổ truyền của đất nước các bạn. Hoàng cung Huế rộng và được gìn giữ khá nguyên vẹn. Ngoài ra, trang phục của vua và hoàng hậu thời kỳ phong kiến cũng rất đẹp, chúng có nhiều họa tiết cầu kỳ, trông rất uy nghiêm... Ảnh: Bảo Trung
Anh Elkin, du khách người Italia, bày tỏ: Trang phục Vua thời xưa của đất nước các bạn rất đẹp. Tôi cảm thấy rất vui vì đã cùng vợ trải nghiệm cảm giác được
Anh Elkin, du khách người Italia nói: Tôi cảm thấy rất vui vì đã cùng vợ có được một bộ ảnh lưu niệm trong trang phục vua và hoàng hậu. Hoàng cung Huế là một nơi rất rộng, tôi sẽ cố gắng cùng vợ thăm thú hết các khu vực trong này. Ảnh: Bảo Trung
Anh Elkin và chị Anni cùng nhau tự sướng trong những trang phục mà có lẽ trước đây họ chỉ có thể xem qua các trang web quảng bá du lịch. Ảnh: Bảo Trung
Anh Elkin và chị Anni cùng nhau "tự sướng" trong những trang phục mà có lẽ trước đây họ chỉ có thể xem qua các trang web quảng bá du lịch. Ảnh: Bảo Trung
Anh Elkin tự tin tạo dáng ...Ảnh: Bảo Trung
Anh Elkin tự tin tạo dáng... Ảnh: Bảo Trung
“Hoàng Hậu” trao tặng cho “Vua” một nụ hôn... Ảnh: Bảo Trung
“Hoàng hậu” trao tặng cho “vua” một nụ hôn... "Nếu còn có dịp, chắc chắn tôi sẽ lại đến thăm đất nước Việt Nam xin đẹp và mến khách", chị Anni hào hứng nói. Ảnh: Bảo Trung
Cách đó không xe cũng có một cô “Công chúa” nhỏ đang đợi chụp ảnh. Ảnh: Bảo Trung
Cách đó không xa cũng có một cô “công chúa” nhỏ đang đợi chụp ảnh. Ảnh: Bảo Trung
Tạo dáng bất kỳ vị trí nào có thể, miễn sao đẹp là được. Ảnh: Bảo Trung
Tạo dáng bất kỳ vị trí nào có thể, miễn sao đẹp là được. Ảnh: Bảo Trung
Có rất nhiều du khách nước ngoài đợi mua vé để được thỏa mãn cảm giác tò mò, thích thú. Ảnh: Bảo Trung
Có rất nhiều du khách nước ngoài đợi mua vé để được thỏa mãn cảm giác tò mò, thích thú. Được biết, với mỗi vé chụp ảnh lưu niệm, du khách được mặc một bộ trang phục cung đình và được tặng thêm một kiểu ảnh miễn phí. Giá vé chụp ảnh lưu niệm ở nhà Hữu Vu trong Hoàng cung Huế hiện cũng khá "mềm" trong những ngày lễ Tết.  Ảnh: Bảo Trung
Được biết,ngày 5 - 7/2 (tức ngày mùng 1 - 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), Trung tâm mở cửa miễn phí cho người dân và du khách trong nước đến tham quan Khu di sản Huế.
Được biết, từ ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết (tức ngày 5 - 7.2), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí cho người dân cùng du khách trong và ngoài nước đến tham quan khu vực Hoàng cung Huế (Đại nội Huế) và tất cả các địa điểm thuộc Khu di sản Huế. Ảnh: Bảo Trung

Theo thống kê của Sở Du lịch Huế, trong dịp Tết này (trong 12 ngày từ 31.1 đến 11.2), lượng khách dự kiến đến tham quan Huế là 230.000 lượt người (tăng 5% so với 2018), lượng khách lưu trú là 119.256 khách (khách quốc tế: 70.806). Riêng trong ngày 30 Tết có 13.481 lượt khách, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2018, gồm 7.109 khách quốc tế và 6.372 khách nội địa. Doanh thu trực tiếp từ du lịch ước đạt 140 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân 59.6%, riêng 4 ngày đầu tiên của năm mới công suất phòng đạt 79,3%.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Hoàng cung Huế đón hàng ngàn du khách ngày đầu năm

PHÚC ĐẠT |

Sáng ngày 5.2 (nhằm ngày 1.1 Tết Nguyên đán), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí cho người dân và du khách trong nước đến tham quan tại quần thể di sản Huế.

Mở cửa cho du khách tham quan tại Lễ hội hoa Xuân Bái Đính năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chùa Bái Đính (thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là một trong những điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn để chiêm bái, du xuân trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.1, Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế chủ trì phối hợp với Hiệp hội du lịch, Công ty Cổ phần cảng Chân Mây và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức "Lễ đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng hải năm 2019".

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn ban nhạc Blackpink

BlackPink |

Ngày 31.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ông Trần Sỹ Thanh đã có thư cảm ơn gửi ban nhạc Blackpink, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội.

Dân khổ vì ùn tắc, loạt dự án giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất ì ạch

HỮU CHÁNH |

Nhiều năm qua, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt dự án nhằm "giải cứu" nạn kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng đến nay vẫn ì ạch, chưa hẹn ngày về đích.

Môi giới bất động sản mừng rỡ vì túc tắc có giao dịch

Tuyết Lan |

Sau thời gian dài thị trường trầm lắng, một số môi giới bất động sản cho biết đang dần xuất hiện lại các giao dịch.

Ninh Thuận lý giải lý do hủy thông báo thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân

Hữu Long |

Việc Ninh Thuận quyết định hủy các thông báo thu hồi đất xây 2 dự án điện hạt nhân dựa trên nghị quyết của Quốc hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương đến năm 2030.

Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.

Hoàng cung Huế đón hàng ngàn du khách ngày đầu năm

PHÚC ĐẠT |

Sáng ngày 5.2 (nhằm ngày 1.1 Tết Nguyên đán), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí cho người dân và du khách trong nước đến tham quan tại quần thể di sản Huế.

Mở cửa cho du khách tham quan tại Lễ hội hoa Xuân Bái Đính năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chùa Bái Đính (thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là một trong những điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn để chiêm bái, du xuân trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.1, Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế chủ trì phối hợp với Hiệp hội du lịch, Công ty Cổ phần cảng Chân Mây và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức "Lễ đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng hải năm 2019".