Khánh thành Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.12, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành 02 công trình lớn trên địa bàn gồm: Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa. Đây là một trong những công trình tiêu biểu nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

Cắt băng khánh thành Công viên Bà Rịa sáng 16.12. Ảnh: T.A
Cắt băng khánh thành Công viên Bà Rịa sáng 16.12. Ảnh: T.A
Phối cảnh tổng thể công viên Bà Rịa sau khi hoàn thành xây dựng.
Phối cảnh tổng thể công viên Bà Rịa sau khi hoàn thành xây dựng. Dự án công viên rộng khoảng 44ha này nằm trên địa bàn phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 30.10.2013, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư 714,3 tỉ đồng.
Công viên với diện tích cây xanh, nhiều đường nội bộ sẽ góp phần cải tạo môi trường sinh thái trong đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao cho người dân địa phương, đồng thời là địa điểm để tổ chức các sự kiện, lễ hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Công viên với diện tích cây xanh lớn, nhiều đường nội bộ sẽ góp phần cải tạo môi trường sinh thái trong đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao cho người dân địa phương, đồng thời là địa điểm để tổ chức các sự kiện, lễ hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Hàng chục tượng điêu khắc mang hình ảnh của Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được trưng bày nhiều nơi trong công viên mới khánh thành. Ảnh: T.A
Hàng chục tượng điêu khắc mang hình ảnh của Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được trưng bày nhiều nơi trong công viên mới khánh thành. Ảnh: T.A
Khu vực vệ sinh công cộng trong công viên cũng được bố trí khang trang, sạch sẽ, thân thiện. Ảnh: T.A
Khu vực vệ sinh công cộng trong công viên cũng được bố trí khang trang, sạch sẽ, thân thiện. Ảnh: T.A
Về cơ bản, công viên đã được hoàn thành, nhưng vẫn còn một số công trình phụ trợ đang hoàn thiện. Cùng ngày, TP.Bà Rịa cũng khánh thành một số công trình phúc lợi xã hội như trường THCS Phước Hưng, xử lý môi trường rạnh Thủ Lựu, Hạ tầng khu tái định cư phường Phước Hưng. Ảnh: T.A
Về cơ bản, công viên đã được hoàn thành, nhưng vẫn còn một số công trình phụ trợ đang hoàn thiện. Cùng ngày, TP.Bà Rịa cũng khánh thành một số công trình phúc lợi xã hội như trường THCS Phước Hưng, xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, Hạ tầng khu tái định cư phường Phước Hưng. Ảnh: T.A
Cắt băng khánh thành Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa ngày 16.12. Ảnh: T.A
Cắt băng khánh thành Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa ngày 16.12. Ảnh: T.A
Điểm khởi đầu của Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa nằm ở khu vực xã Hòa Long, TP.Bà Rịa. Ảnh: T.A
Điểm khởi đầu của Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa nằm ở khu vực xã Hòa Long, TP.Bà Rịa. Ảnh: T.A
Tuyến đường dài hơn 12km đi qua địa bàn TP.Bà Rịa, huyện Châu Đức, TX.Phú Mỹ, kết nối vào Quốc lộ 51 tại ngã ba giao với đường Hoàng Sa (đi vào thị xã Long Sơn).
Tuyến đường dài hơn 12km đi qua địa bàn TP.Bà Rịa, huyện Châu Đức, TX.Phú Mỹ, kết nối vào Quốc lộ 51 tại ngã ba giao với đường Hoàng Sa (đi vào thị xã Long Sơn).
Tuyến đường này cũng chạy ngang qua giao lộ Lê Trọng Tấn và Bà Rịa - Châu Pha.
Đường Lê Trọng Tấn và Bà Rịa - Châu Pha là một con đường kết nối giữa TP.Bà Rịa và nhiều địa phương của TX.Phú Mỹ) cũng đươc kết nối với tuyến tránh này bằng một vòng xoay lớn. Ảnh: T.A
Tuyến đường có đoạn ôm theo núi Dinh còn khá hoang vắng, nhưng cũng đã dần mọc lên nhiều công trình xây dựng quy mô. Ảnh: T.A
Tuyến đường có đoạn ôm theo núi Dinh còn khá hoang vắng, nhưng cũng đang xuất hiện nhiều công trình xây dựng quy mô. Toàn tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với 10 làn xe, chiều rộng bao gồm cả vỉa hè là 46m, tổng vốn đầu tư lên đến khoảng 1.167 tỉ đồng. Ảnh: T.A
Đoạn kết nối với Quốc lộ 51.
Đoạn kết nối với Quốc lộ 51, nằm gần ngay trạm thu phí T3. Khi đến đây, có thể rẽ phải ra trạm thu phí để đi lên khu vực Cái Mép - Thị Vải và các khu công nghiệp, hoặc đi TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Rẽ trái để đi đến Bà Rịa và TP.Vũng Tàu. Còn đi thẳng sẽ kết nối đến xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) cùng dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu đang gấp rút thi công. Ảnh: T.A
Đoàn xe do CSGT dẫn đoàn thông tuyến Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa. Ảnh: T.A
Đoàn xe do CSGT dẫn đoàn thông tuyến Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Côn Đảo: Vùng đất lịch sử giàu tiềm năng phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Với những di tích lịch sử cách mạng và các thắng cảnh, bãi biển đẹp, Côn Đảo đã được biết đến là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tiềm năng du lịch của huyện đảo ngày càng được khai phá khi cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện và tăng cường kết nối giao thông.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà hoạt động từ 15.12

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, Sở Y tế tỉnh đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ cho các F0 điều trị tại nhà, tổng đài này sẽ hoạt động từ 15.12.2021.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng bộ giao thông nâng tầm cảng biển Cái Mép -Thị Vải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hệ thống cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải trên địa bàn được xác định là cảng tổng hợp có tầm quan trọng của quốc gia, đảm nhận vai trò cảng trung chuyển quốc tế. Để tận dụng ưu thế này, nhiều chuyên gia nhận định cần phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ để nâng tầm, phát triển tiềm năng cảng biến.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế biệt phủ xây trái phép nhưng cố tình không tháo dỡ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù hạn định yêu cầu tháo dỡ tòa nhà xây dựng trái phép, khôi phục nguyên trạng đã hết, tuy nhiên chủ nhân tòa biệt phủ trái phép lý sự rằng không tìm ra thợ giỏi để tháo dỡ, buộc nhà chức trách phải ban hành quyết định cưỡng chế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ mang quà đến Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraina vào ngày 20.2 - chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự gần 1 năm trước.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Côn Đảo: Vùng đất lịch sử giàu tiềm năng phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Với những di tích lịch sử cách mạng và các thắng cảnh, bãi biển đẹp, Côn Đảo đã được biết đến là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tiềm năng du lịch của huyện đảo ngày càng được khai phá khi cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện và tăng cường kết nối giao thông.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà hoạt động từ 15.12

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, Sở Y tế tỉnh đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ cho các F0 điều trị tại nhà, tổng đài này sẽ hoạt động từ 15.12.2021.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng bộ giao thông nâng tầm cảng biển Cái Mép -Thị Vải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hệ thống cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải trên địa bàn được xác định là cảng tổng hợp có tầm quan trọng của quốc gia, đảm nhận vai trò cảng trung chuyển quốc tế. Để tận dụng ưu thế này, nhiều chuyên gia nhận định cần phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ để nâng tầm, phát triển tiềm năng cảng biến.