Khánh Hòa ứng phó bão số 12, lo lắng nguy cơ sạt lở

Phương Linh |

Từ chiều 9.11, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tiếp phát đi những cảnh báo yêu cầu tất cả các địa phương, người dân không được lơ là với bão số 12. Đặc biệt, địa phương nào nằm trong số 174 điểm có nguy cơ sạt lở phải di dời dân đến nơi an toàn trước 18 giờ hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Tấn Tuân trực tiếp kiểm tra khu vực kè bờ Tây Hải nơi có hàng chục hộ dân vẫn sống trong các khu nhà chồ sát biển. “Lo nhất là nguy cơ sạt lở . Rút kinh nghiệm năm 2018, mưa qua một đêm là nguy hiểm. Người dân sạt lở có nguy cơ cao ở Vĩnh Nguyên, Phước Đồng, dưới chân Đèo Cả phải chỉ đạo thật kiên quyết di dời dân”-ông Tuân chỉ đạo. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Tấn Tuân trực tiếp kiểm tra khu vực kè bờ Tây Hải nơi có hàng chục hộ dân vẫn sống trong các khu nhà chồ sát biển. “Lo nhất là nguy cơ sạt lở. Rút kinh nghiệm năm 2018, mưa qua một đêm là nguy hiểm. Người dân sạt lở có nguy cơ cao ở Vĩnh Nguyên, Phước Đồng, dưới chân Đèo Cả phải chỉ đạo thật kiên quyết di dời dân”-ông Tuân chỉ đạo. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Từ chiều 9.11, lực lượng chức năng phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) đẫ vận động và đưa người già trong các khu nhà chồ đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Khu vực biển Khánh Hòa có 4.026 tàu cá với khoảng 18.923 lao động. Đến 18 giờ ngày 9.11 vẫn còn 110 tàu với 972 người đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó vùng biển Trường Sa 71 tàu/ 629 người và đang neo đậu hoặc đánh bắt ở khu vực biển an toàn. Có 39 tàu với 343 người đang hoạt động ở vùng biển từ Vũng Tàu đến Kiên Giang. Ảnh: Phương Linh
Đến chiều 9.11, các tàu cá đang tiến về Cảng Hòn Rớ ( TP Nha Trang) để tránh trú bão 12. Đến cuối giờ chiều cùng ngày đã có gần 1.000 tàu tránh trú tại Cảng Hòn Rớ. Ảnh: Phương Linh
Đến chiều 9.11, các tàu cá đang tiến về Cảng Hòn Rớ ( TP Nha Trang) để tránh trú bão 12. Đến cuối giờ chiều cùng ngày đã có gần 1.000 tàu tránh trú tại Cảng Hòn Rớ. Ảnh: Phương Linh
Một ngư dân đang cố gắng neo đậu tàu tránh bão 12 tại Cảng Hòn Rớ. Ảnh: Phương Linh
Một ngư dân đang cố gắng neo đậu tàu tránh bão 12 tại Cảng Hòn Rớ. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động trên các tàu cũng tìm cách về bờ tránh bão 12. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động trên các tàu cũng tìm cách về bờ tránh bão 12. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hòa có 2.817 bè, 73.265 ô lồng chìm nổi  với 13.617 lao động, đến chiều 9.11 một số bè tranh thủ kéo về khu vực biển Hòn Rớ để tránh bão. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hòa có 2.817 bè, 73.265 ô lồng chìm nổi với 13.617 lao động, đến chiều 9.11 một số bè tranh thủ kéo về khu vực biển Hòn Rớ để tránh bão. Ảnh: Phương Linh
Lao động trên các lồng bè ở khu vực huyện Vạn Ninh được yêu cầu di dời vào bờ từ 13 giờ ngày 9.11. Ảnh: Phương Linh
Lao động trên các lồng bè ở khu vực huyện Vạn Ninh được yêu cầu di dời vào bờ từ 13 giờ ngày 9.11. Ảnh: Phương Linh
Thôn Thành Phát, Thành Đạt thuộc xã Phước Đồng tháng 11.2018 đã sạt lở núi làm 20 người chết, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp người dân vẫn đang sống trong nỗi ám ảnh khi nguy cơ sạt lở núi vẫn treo trên đầu mỗi khi mưa bão đến. Ảnh: Phương Linh
Thôn Thành Phát, Thành Đạt thuộc xã Phước Đồng tháng 11.2018 đã sạt lở núi làm 20 người chết, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp người dân đang sống trong nỗi ám ảnh khi nguy cơ sạt lở núi vẫn treo trên đầu mỗi khi mưa bão đến. Ảnh: Phương Linh
Ảnh:Phương Linh
Thôn Thành Phát vẫn còn những ngôi nhà bị biến dạng sau trận sạt lở núi năm 2018. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo TP Nha Trang cùng địa phương nhắc nhở người dân khu vực xóm núi di chuyển xuống trường học để tránh trú bão 12. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo TP Nha Trang cùng địa phương nhắc nhở người dân khu vực xóm núi di chuyển xuống trường học để tránh trú bão 12. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Sỹ Khánh, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, toàn thành phố có 86 điểm có nguy cơ sạt lở. Trong đó có 10 điểm nguy cơ rất cao nếu mưa lớn kéo dài vì vậy thành phố kiên quyết yêu cầu địa phương đến từng nhà yêu cầu người dân di dời, hạn chế thấp nhất thương vong khi tình huống xấu xảy ra. Ảnh: Phương Linh
Ảnh
Từ chiều 9.11, khu vực sạt lở dưới chân đèo Cả, huyện Vạn Ninh những gia đình ở gần khu vực có nguy cơ sạt lở đều được vận động đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Phương Linh

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bão số 12 mạnh lên, đổ bộ miền Trung, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

CÁT TƯỜNG - THẾ ANH |

Trong sáng mai, bão số 12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận với cường độ mạnh dần lên khi áp sát đất liền, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung.

Đà Nẵng: Bắn pháo hiệu báo bão số 12 kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn

Hữu Long |

Tối 9.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 12 tại 2 địa điểm trên địa bàn nhằm kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn.

Nóng nhất 24h: Hướng di chuyển của bão số 12 trong những giờ tới

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Hướng di chuyển của bão số 12 trong thời gian tới; Vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại ở Yên Bái: Triệu tập một đối tượng để điều tra;...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bão số 12 mạnh lên, đổ bộ miền Trung, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

CÁT TƯỜNG - THẾ ANH |

Trong sáng mai, bão số 12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận với cường độ mạnh dần lên khi áp sát đất liền, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung.

Đà Nẵng: Bắn pháo hiệu báo bão số 12 kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn

Hữu Long |

Tối 9.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 12 tại 2 địa điểm trên địa bàn nhằm kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn.

Nóng nhất 24h: Hướng di chuyển của bão số 12 trong những giờ tới

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Hướng di chuyển của bão số 12 trong thời gian tới; Vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại ở Yên Bái: Triệu tập một đối tượng để điều tra;...