Khánh Hoà đón khách quốc tế đầu tiên đến du lịch theo hộ chiếu vaccine

Phương Linh |

Khánh Hoà- Chiều 25.11, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà tổ chức đón chuyến bay mang theo du khách quốc tế đến du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hoà theo hộ chiếu vaccine. Đây là chuyến bay mở đầu cho dòng khách quốc tế được kỳ vọng đến với thành phố biển trong giai đoạn đầu thí điểm.
Đoàn khách du lịch quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hoà trên chuyến bay số hiệu QH9451 của Hãng hàng không Bamboo Airways từ Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến Sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 14 giờ 15 ngày 25.11. Ảnh: Phương Linh
Đoàn khách du lịch quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hoà trên chuyến bay số hiệu QH9451 của Hãng hàng không Bamboo Airways từ Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến Sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 14 giờ 15 ngày 25.11. Ảnh: Phương Linh
Sau khi hạ cánh, du khách sẽ di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay, cài đặt ứng dụng PC-COVID trước khi khởi hành di chuyển khoảng 15 phút để đến nghỉ dưỡng và du lịch tại Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Sau khi hạ cánh, du khách sẽ di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay, cài đặt ứng dụng PC-COVID trước khi khởi hành di chuyển khoảng 15 phút để đến nghỉ dưỡng và du lịch tại Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Du khách quốc tế đến Khánh Hoà du lịch theo hộ chiếu vaccine sau khi hoàn tất thủ tục sẽ có 7 ngày nghỉ trọn gói và thăm quan một số điểm đến được mở cửa đón khách theo quy định tại TP. Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Du khách quốc tế đến Khánh Hoà du lịch theo hộ chiếu vaccine sau khi hoàn tất thủ tục sẽ có 7 ngày nghỉ trọn gói và thăm quan một số điểm đến được mở cửa đón khách theo quy định tại TP. Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu một mốc quan trọng với tỉnh Khánh Hòa khi được đón khách du lịch quốc tế trở lại sau gần 2 năm bị ngưng trệ, khẳng định vị thế của du lịch Nha Trang – KhánhHòa, luôn là điểm đến du lịch an toàn, chất lượng và hấp dẫn. Ảnh: Phương Linh
Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu một mốc quan trọng với tỉnh Khánh Hòa khi được đón khách du lịch quốc tế trở lại sau gần 2 năm bị ngưng trệ, khẳng định vị thế của du lịch Nha Trang – KhánhHòa, luôn là điểm đến du lịch an toàn, chất lượng và hấp dẫn. Ảnh: Phương Linh
Tính đến ngày 25.11, Khánh Hòa có 36 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine”. Trong đó, có 25 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập; 6 khu, điểm du lịch; 1 cơ sở mua sắm; 4 đơn vị lữ hành vận chuyển. Tỉnh cũng đã xây dựng lộ trình thí điểm đón khách, tổ chức xét chọn, công bố danh sách các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch...Ảnh: Phương Linh
Tính đến ngày 25.11, Khánh Hòa có 36 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine”. Trong đó, có 25 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập. Tỉnh cũng đã xây dựng lộ trình thí điểm đón khách, tổ chức xét chọn, công bố danh sách các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch... Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo ngành du lịch Khánh Hòa cho biết, “Hiện có 5 đơn vị lữ hành đã có phương án đưa khách du lịch quốc tế về Khánh Hoà theo hộ chiếu vaccine. Về phiá địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, an toàn nhất. Vì vậy việc tổ chức đón khách du lịch đến Khánh Hoà sẽ có khởi sắc. Chúng tôi đang kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ đón khoảng 10.000 khách đến với Khánh Hoà“. Ảnh: Phương Linh
Du khách đến Khánh Hoà được tạo điều kiện thực hiện nhanh các thủ tục với tâm thế thoải mái nhất. Lãnh đạo ngành du lịch Khánh Hòa cho biết: “Hiện có 5 đơn vị lữ hành đã có phương án đưa khách du lịch quốc tế về Khánh Hoà theo hộ chiếu vaccine. Về phía địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, an toàn nhất. Vì vậy việc tổ chức đón khách du lịch đến Khánh Hoà sẽ có khởi sắc. Chúng tôi đang kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ đón khoảng 10.000 khách đến với Khánh Hoà“. Ảnh: Phương Linh

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand ấn định thời gian mở cửa cho du khách quốc tế

Nguyễn Hạnh |

Reuters dẫn thông báo ngày 24.11 của chính phủ New Zealand cho hay, nước này sẽ mở cửa biên giới cho du khách quốc tế từ ngày 30.4.2022.

Bật mí những trải nghiệm đầu tiên của đoàn khách quốc tế hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc United Center

Thanh Huyền |

Sau chuyến bay dài từ Seoul, Hàn Quốc, đoàn du khách quốc tế đầu tiên đã đến Phú Quốc United Center và tận hưởng những trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn tại siêu quần thể “tất cả trong một” vô cùng hấp dẫn. Kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm của những vị khách du lịch đặc biệt này trên thành phố đảo hứa hẹn đầy ắp những hoạt động khám phá - du lịch - vui chơi - giải trí - mua sắm theo mô hình "bong bóng khép kín" do Vinpearl tiên phong phối hợp với các đối tác chiến lược tổ chức với tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Đón khách quốc tế: Đừng sợ sệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Phát biểu tại Tọa đàm “Du lịch golf – Lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế” được tổ chức chiều nay (23.11) ở FLC Hạ Long, ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam – cho biết ngành du lịch tự tin đón khách quốc tế trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

New Zealand ấn định thời gian mở cửa cho du khách quốc tế

Nguyễn Hạnh |

Reuters dẫn thông báo ngày 24.11 của chính phủ New Zealand cho hay, nước này sẽ mở cửa biên giới cho du khách quốc tế từ ngày 30.4.2022.

Bật mí những trải nghiệm đầu tiên của đoàn khách quốc tế hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc United Center

Thanh Huyền |

Sau chuyến bay dài từ Seoul, Hàn Quốc, đoàn du khách quốc tế đầu tiên đã đến Phú Quốc United Center và tận hưởng những trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn tại siêu quần thể “tất cả trong một” vô cùng hấp dẫn. Kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm của những vị khách du lịch đặc biệt này trên thành phố đảo hứa hẹn đầy ắp những hoạt động khám phá - du lịch - vui chơi - giải trí - mua sắm theo mô hình "bong bóng khép kín" do Vinpearl tiên phong phối hợp với các đối tác chiến lược tổ chức với tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Đón khách quốc tế: Đừng sợ sệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Phát biểu tại Tọa đàm “Du lịch golf – Lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế” được tổ chức chiều nay (23.11) ở FLC Hạ Long, ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam – cho biết ngành du lịch tự tin đón khách quốc tế trở lại.