Khám sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí cho 500 lao động nữ

Chân Phúc |

TPHCM - 500 nữ công nhân đã được LĐLĐ TPHCM tổ chức khám sức khỏe hậu nhiễm COVID-19 trong sáng ngày 15.5.
Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của sức khỏe, có sức khỏe tốt để lao động sản xuất. Tổ chức khám sức khỏe hậu COVID-19 cho người lao động nữ tại doanh nghiệp, hỗ trợ lao động nữ phục hồi sức khỏe sau nhiễm COVID-19 giảm thiểu di chứng sau nhiễm bệnh; kịp thời chăm lo cho đội ngũ nữ công nhân lao động khó khăn và hưởng ứng Tháng công nhân lần thứ 14 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn , thích ứng“.
500 nữ công nhân đã được LĐLĐ TPHCM tổ chức khám sức khỏe hậu nhiễm COVID-19 trong sáng ngày 15.5
 
Sáng ngày 15.5, tại trụ sở LĐLĐ quận Bình Tân, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức khám sức khỏe hậu COVID-19 cho người lao động nữ tại doanh nghiệp, hỗ trợ lao động nữ phục hồi sức khỏe sau nhiễm COVID-19 nhằm giảm thiểu di chứng sau nhiễm bệnh; kịp thời chăm lo cho đội ngũ nữ công nhân lao động khó khăn.
 
 
Có 500 người lao động là nữ giới đã từng nhiễm COVID-19 (có triệu chứng nặng) đã được mời đến tham gia chương trình.
 
Bà Đỗ Ngọc Phượng (sinh năm 1976, ngụ quận 6, TPHCM) cho biết bà bị nhiễm COVID-19 từ năm 2021, thời gian sau khỏi bệnh bà thấy sức khỏe bản thân đi xuống nhưng chưa có điều kiện để đi khám. "Khi nghe công ty giới thiệu hôm nay LĐLĐ tổ chức khám hậu COVID-19 cho công nhân tôi liền đăng ký tham gia. Tôi thật sự rất vui, sau khi khám tôi thấy an tâm hơn về sức khỏe của mình để tiếp tục làm việc", bà Phượng nói.
 
Còn chị Nguyễn Xuân Huệ, ngụ quận Bình Tân không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi đến khám sức khỏe. Chị Huệ cho hay, đã 2 lần mắc COVID-19, lần gần nhất cách đây hơn 3 tháng. "Sau 2 lần nhiễm COVID-19 tôi thấy sức khỏe của mình đi xuống rất nhiều, thường xuyên hụt hơi khi đi bộ, trí nhớ giảm sút... nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn. 15 triệu đồng tổng thu nhập của 2 vợ chồng/tháng trong khi nuôi 6 miệng ăn, gồm cha mẹ già và con nhỏ, nhà ở đang đi thê nên gần như suốt nhiều năm làm việc tôi không để dành được khoản tiết kiệm nào nên... việc đi khám cũng trở nên một vấn đề", chị Huệ tâm sự.
 
Các nữ công nhân được khám, tư vấn tận tình...
 
Đại diện LĐLĐ TPHCM, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó chủ tịch đã trao 100 phần quà cho 100 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng.
 
Được biết, ngoài thăm khám sức khỏe miễn phí những nữ công nhân tham gia chương trình còn nhận được một phiếu mua quà trị giá 300.000 đồng.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Khám sức khỏe cho người lao động các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Tường Minh |

Phú Yên - Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khám sức khỏe và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong Tháng Công nhân năm 2022.

Phú Thọ: Khám sức khỏe và tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Hồng Vân - Xuân Đôn |

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Trung tâm Y tế, Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Mirae SoongWon Vina.

Yên Bái: LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động

Trần Trọng |

Yên Bái - LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Nghĩa Lộ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên địa bàn.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Phú Yên: Khám sức khỏe cho người lao động các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Tường Minh |

Phú Yên - Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khám sức khỏe và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong Tháng Công nhân năm 2022.

Phú Thọ: Khám sức khỏe và tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Hồng Vân - Xuân Đôn |

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Trung tâm Y tế, Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Mirae SoongWon Vina.

Yên Bái: LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động

Trần Trọng |

Yên Bái - LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Nghĩa Lộ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên địa bàn.