Khám phá sinh hoạt người lính phòng chống COVID-19 vùng biên mùa lũ

Lục Tùng |

Không chỉ đối mặt với cảm giác thiếu thốn... do vị trí đóng quân đặc thù, những người lính phòng chống COVID-19 vùng biên mùa lũ càng vất vả hơn khi năm nay nước đổ về ở mức thấp.
Do yêu cầu nhiệm vụ, các Tổ công tác phòng chống COVID vùng biên đóng quân tại các địa bàn rất đặc thù. Trong ảnh là “doanh trại” của Tổ Công tác số 5, Đồn Biên phòng Nhơn Hội (huyện An Phú) đứng chân giữa đồng nước mênh mông. Ảnh: Lục Tùng
Có dịp tháp tùng đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh An Giang đến tận nơi thăm hỏi, động viên tặng quà cho lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 vùng ven biên mùa lũ, chúng tôi càng hiểu thêm những khó nhọc, thiệt thòi... đã và đang bủa vây lên mọi sinh hoạt của người lính. Trong ảnh là “doanh trại” của Tổ Công tác số 5, Đồn Biên phòng Nhơn Hội (huyện An Phú) đứng chân giữa đồng nước mênh mông.
Hay có lúc phải đóng quân tại các địa bàn xa dân cư, Tổ Công tác số 2, Đồn Biên phòng Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu). Ảnh: Lục Tùng
Do yêu cầu nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, tất cả các Tổ công tác phòng chống COVID-19 của Bộ đội biên phòng phải dựng các lán trại tạm bợ tại các điểm xa dân cư, địa hình cách trở... Trong ảnh là lán trại đóng quân của Tổ Công tác số 2, Đồn Biên phòng Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu).
Vì vậy việc đi lại của các cán bộ chiến sĩ vô cùng vất vả. Ngoài việc đi tuần theo nguyên tắc, cán bộ chiến sĩ phải đi bộ nhiều cây số để gùi từng thùng nước uống, bao gạo... Ảnh: Lục Tùng
Vì thế, cán bộ chiến sĩ ở đây không chỉ đối mặt với những "cung đường đau khổ", vì có nơi chỉ có thể đi bộ hàng cây số để gùi từng thùng nước uống, bao gạo,... và thường xuyên sinh hoạt trong cảnh không điện thắp sáng, nước sinh hoạt...
Hay phải đi bằng phương tiện giao thông thủy. Ảnh: Lục Tùng
Do năm nay nước lũ về thấp, càng khiến cho việc đi lại khó khăn hơn. Nhiều chiến sĩ thông tin thêm: "Với mực nước lũ như hiện nay, quá cao để có thể đi bộ tuần tra, nhưng lại quá thấp để có thể di chuyển bằng phương tiện xuồng máy. Việc này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ".
Do nước lũ năm nay đổ về thấp, đã gây khó khăn cho việc đi lại của lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID trên tuyến biên giới. Ảnh: Lục Tùng
Không thể di chuyển bằng xuống máy, lực lượng làm nhiệm vụ phải lội nước tuần tra.
Sống trên các chòi cao, trên nắng gió, dưới là nước đầy mùi cây cỏ ngâm mình lâu ngày trong mực nước không sâu. Ảnh: Lục Tùng
Các chiến sĩ biên phòng phải sống trên các chòi cao, trên nắng gió, dưới là nước đầy mùi cây cỏ ngâm mình lâu ngày trong mực nước không sâu.
Các cán bộ, chiến sĩ tự đảm đương việc nấu ăn hàng ngày ngay trên chiếc chòi ở nho nhỏ. Ảnh: Lục Tùng
Các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn hàng ngày ngay trên chiếc chòi ở nho nhỏ.
Do thời tiết đang vào mùa mưa, nên cán bộ chiến sĩ ở các điểm kiểm soát thường xuyên ăn chế biến sẵn, rất ít rau xanh. Ảnh: Lục Tùng
Do thời tiết đang vào mùa mưa, nên cán bộ chiến sĩ ở các điểm kiểm soát thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn, rất ít rau xanh.
Sinh hoạt có vất vả, nhưng các anh không chỉ giữ được sự ngăn nắp của bếp núc. Ảnh: Lục Tùng
Sinh hoạt có vất vả, nhưng các chiến sĩ biên phóng luôn giữ được sự ngăn nắp của bếp núc.
Tuy chỗ ngủ đơn sơ, nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn duy trì được sự ngăn nắp. Ảnh: Lục Tùng
Chỗ ngủ đơn sơ nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn duy trì được sự ngăn nắp.
Giày dép cũng được các anh tự thiết kế chỗ để đảm bảo được trật tự trong không gian hẹp. Ảnh: Lục Tùng
Giày dép cũng được các anh tự thiết kế chỗ để đảm bảo được trật tự trong không gian hẹp.
Tuy nhiên, do nước lũ năm nay ở mức thấp nên việc đi lại của các đơn vị đóng quân trên các cánh đồng ven biên rất khó khăn. Ảnh: Lục Tùng
Tuy nhiên, với phẩm chất kiên cường của người lính Cụ Hồ, cán bộ chiến sĩ nơi đây đã khắc phục khó khăn, bám trụ, làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nạn qua lại trái phép trên tuyến biên giới. Chính tinh thần thép này đã góp phần làm nên thắng lợi cho An Giang nói riêng, cả nước nói chung trong cuộc chiến phòng chống COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng chống COVID-19 trên biên giới

Lục Tùng |

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Chủ tịch Nguyễn Thiện Phú dẫn đầu đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới...

Thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào

PHÚC ĐẠT |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi, tặng quà tại các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào.

LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lục Tùng |

Việc tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà những người làm công tác quản lý tại các điểm cách ly tập trung  ven biên của LĐLĐ Kiên Giang không chỉ thể hiện rõ nét chức năng chăm lo người lao động, mà còn như cuộc tiếp sức để những người chống dịch trên tuyến biên giới có thêm lửa nhiệt tình, vượt qua những thiếu thốn vật chất, hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

An Giang: Thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng chống COVID-19 trên biên giới

Lục Tùng |

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Chủ tịch Nguyễn Thiện Phú dẫn đầu đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới...

Thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào

PHÚC ĐẠT |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi, tặng quà tại các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào.

LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lục Tùng |

Việc tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà những người làm công tác quản lý tại các điểm cách ly tập trung  ven biên của LĐLĐ Kiên Giang không chỉ thể hiện rõ nét chức năng chăm lo người lao động, mà còn như cuộc tiếp sức để những người chống dịch trên tuyến biên giới có thêm lửa nhiệt tình, vượt qua những thiếu thốn vật chất, hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.