Khám phá di tích ngôi nhà thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bác Tôn nằm giữa cù lao Ông Hổ (TP. Long Xuyên, An Giang).

Từ trung tâm TP. Long Xuyên, đi phà ra giữa sông Hậu là đặt chân lên cù lao Ông Hổ, nơi đang bảo tồn di tích ngôi nhà thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, người đặt nền móng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Từ trung tâm TP. Long Xuyên, đi phà ra giữa sông Hậu là đặt chân lên cù lao Ông Hổ, nơi đang bảo tồn di tích ngôi nhà thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, người đặt nền móng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Tọa lạc giữa miền quê xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang), ngôi nhà thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng mang dáng vóc mộc mạc của kiến trúc nhà truyền thống Nam bộ ngay từ cổng trước ngõ. Bên trong nền sàn lót ván, cột gõ, mái lợp ngói...
Tọa lạc giữa miền quê xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang), ngôi nhà thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng mang dáng vóc mộc mạc của kiến trúc nhà truyền thống Nam bộ: cổng trước ngõ,hàng cao dẫn vào bên trong.
Ngôi nhà này do cụ Tôn Văn Đề, thân sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng xây dựng vào năm 1887, tính đến nay đã 134 năm. Năm 1932, ngôi nhà được em trai thứ tư của Bác Tôn là ông Tôn Đức Nhung sửa chữa một số nơi hư hỏng, nhưng vẫn giữ nguyên trạng như ban đầu.
Ngôi nhà này do cụ Tôn Văn Đề, thân sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng xây dựng vào năm 1887, tính đến nay đã 134 năm. Năm 1932, ngôi nhà được em trai thứ tư của Bác Tôn là ông Tôn Đức Nhung sửa chữa một số nơi hư hỏng, nhưng vẫn giữ nguyên trạng như ban đầu.
Ở phía trước gian nhà cũng thiết kế đặc chất Nam bộ với khoảng hàng ba, giữa là bàn ghế uống trà, tiếp khách,  hai bên là bộ ván ngựa để nghỉ trưa...
Ở phía trước gian nhà cũng thiết kế đặc chất Nam bộ với khoảng hàng ba, giữa là bàn ghế uống trà, tiếp khách, hai bên là bộ ván ngựa để nghỉ trưa...
Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ bộ ván ngựa gõ Bác thường nằm lúc còn niên thiếu. Tất cả kiến trúc giản dị, bày trí đơn sơ, mộc mạc ấy đã nuôi dưỡng và đặt nền móng cho lối sống giản dị của Bác - người được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem là “gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính”.
Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ bộ ván ngựa gõ Bác thường nằm lúc còn niên thiếu. Tất cả kiến trúc giản dị, bày trí đơn sơ, mộc mạc ấy đã nuôi dưỡng và đặt nền móng cho lối sống giản dị của Bác - người được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem là “gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính”.
Kiệu (lu dạng vừa) chứa nước sinh hoạt phía trước nhà.
Kiệu (lu dạng vừa) chứa nước sinh hoạt phía trước nhà.
Phía sau ngôi nhà khoảng 50m là khu mộ chí. Đây là nơi an nghỉ của song thân Bác Tôn và vợ chồng ông Tôn Đức Nhung, em trai thứ tư của Bác Tôn.
Phía sau ngôi nhà khoảng 50m là khu mộ chí. Đây là nơi an nghỉ của song thân Bác Tôn và vợ chồng ông Tôn Đức Nhung, em trai thứ tư của Bác Tôn.
Năm 1984, ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2012, cùng với việc mở rộng lên đến 3ha với nhiều công trình xây dựng mới, như: Đền thờ, Nhà trưng bày... nơi đây được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.
Năm 1984, ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2012, cùng với việc mở rộng lên đến 3ha với nhiều công trình xây dựng mới, như: Đền thờ, Nhà trưng bày... nơi đây được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.
Năm nay, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888-20.8.2021) do ảnh hưởng dịch COVID-19, An Giang tạm d ừng các hoạt động văn hóa, nhưng Di tích và ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn là “địa chỉ đỏ” trong lòng mọi người dân. Bởi nơi đây không chỉ là địa chỉ tham quan cảnh đẹp yên bình của cù lao sông nước, mà còn là nơi sinh hoạt, ôn lại và học tập làm theo “gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Bác.
Năm nay, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888-20.8.2021) do ảnh hưởng dịch COVID-19, An Giang tạm hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa, nhưng Di tích và ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn là “địa chỉ đỏ” trong lòng mọi người dân. Bởi nơi đây không chỉ là địa chỉ tham quan cảnh đẹp yên bình của cù lao sông nước, mà còn là nơi sinh hoạt, ôn lại và học tập làm theo “gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Bác.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hoãn lễ dâng hoa kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang quyết định hoãn lễ dâng hoa kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tết về Cù lao Ông Hổ viếng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điểm đến thú vị dịp Tết.

An Giang: Long trọng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Sau khi ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và noi theo phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Hoãn lễ dâng hoa kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang quyết định hoãn lễ dâng hoa kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tết về Cù lao Ông Hổ viếng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điểm đến thú vị dịp Tết.

An Giang: Long trọng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Sau khi ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và noi theo phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.