Khám phá cặp siêu du thuyền lớn nhất Việt Nam sắp có mặt trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Cặp siêu du thuyền La Siesta, có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, vừa được khởi công đóng tại Hạ Long, dự kiến sẽ xuất hiện trên vịnh Hạ Long vào cuối năm nay, được cho là cặp du thuyền cao cấp nhất Việt Nam. Đây cũng là cặp du thuyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam không những có 1 mà đến 2 sân đỗ trực thăng, nhằm phục vụ khách hàng siêu sang di chuyển nhanh chóng và riêng tư.

Cùng khám phá những điều đặc biệt trên siêu du thuyền này:

Du thuyền lớn nhất Việt Nam có sức chứa 160 khách ngủ đêm, với 55 phòng ngủ và lên tới 320 khách tham quan cùng thuỷ thủ đoàn và nhân viên phục vụ 70 người. Chiều dài lớn nhất của du thuyền là 110m (ngang với chiều dài của 1 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA), chiều ngang 20m. Diện tích sàn hơn 2.200 m2
Du thuyền lớn nhất Việt Nam có sức chứa 160 khách ngủ đêm, với 55 phòng ngủ và lên tới 320 khách tham quan cùng thuỷ thủ đoàn và nhân viên phục vụ 70 người. Chiều dài lớn nhất của du thuyền là 110m (ngang với chiều dài của 1 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA), chiều ngang 20m. Diện tích sàn hơn 2.200 m2.
Cặp siêu du thuyền La Siesta này thuộc liên danh chủ đầu tư gồm: Tập đoàn Việt Thuận và Tập đoàn EHG. Tập đoàn Việt Thuận nằm trong tốp đầu Đông Nam Á về vận chuyển hàng rời, sở hữu trên 80 phương tiện vận chuyển hàng rời hiện đại. Trong khi, Tập đoàn EHG là đơn vị có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhất Việt Nam mang thương hiệu La Siesta luôn nằm trong tốp các khu nghỉ dưỡng sang trọng, có chất lượng dịch vụ tốt nhất thế giới.
Cặp siêu du thuyền La Siesta này thuộc liên danh chủ đầu tư gồm: Tập đoàn Việt Thuận và Tập đoàn EHG. Tập đoàn Việt Thuận nằm trong tốp đầu Đông Nam Á về vận chuyển hàng rời, sở hữu trên 80 phương tiện vận chuyển hàng rời hiện đại. Trong khi, Tập đoàn EHG là đơn vị có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhất Việt Nam mang thương hiệu La Siesta luôn nằm trong top các khu nghỉ dưỡng sang trọng, có chất lượng dịch vụ tốt nhất thế giới.
Du thuyền có hệ thống tiện ích nhiều nhất: Beach Club, Pool Bar, Sky Bar, Spa, Gym, Golf 3D, Movie Room, Karaoke, Kids Club, phòng chơi Bi a, Bi lắc, Phòng hút Cigar & thưởng thức rượu vang, phòng y tế, sa lông tóc, Thư viện, phòng ăn VIP, …
Du thuyền có hệ thống tiện ích nhiều nhất: Beach Club, Pool Bar, Sky Bar, Spa, Gym, Golf 3D, Movie Room, Karaoke, Kids Club, phòng chơi Bi a, Bi lắc, Phòng hút Cigar & thưởng thức rượu vang, phòng y tế, sa lông tóc, Thư viện, phòng ăn VIP,…
Các thông số kỹ thuật của siêu du thuyền  La Siesta
Các thông số kỹ thuật của siêu du thuyền La Siesta.Đây cũng là cặp du thuyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam không những có 1 mà đến 2 sân đỗ trực thăng sân đỗ trực thăng.
Các phòng nghỉ tiện nghi cao cấp, trang thiết bị hiện đại. Diện tích phòng nhỏ nhất là 35m2. Phòng ăn lớn nhất có sức chứa 250 khách kết hợp phòng hội thảo. Sky Bar có sức chứa 200 khách ( phù hợp event sự kiện đỉnh cao). Du thuyền có 2 thang máy và 4 thang bộ hình trái tim (điểm nhấn của tàu)
Các phòng nghỉ tiện nghi cao cấp, trang thiết bị hiện đại. Diện tích phòng nhỏ nhất là 35m2. Phòng ăn lớn nhất có sức chứa 250 khách kết hợp phòng hội thảo. Sky Bar có sức chứa 200 khách (phù hợp event sự kiện đỉnh cao). Du thuyền có 2 thang máy và 4 thang bộ hình trái tim (điểm nhấn của tàu).
Du thuyền có bể bơi 4 mùa, nước mặn vô cực lớn nhất: 5m (ngang) x 15m (dài) và 1.5m (sâu). Phòng Chủ nhân (tương đương phòng Tổng thống) có diện tích lên tới 100m2, với phòng ngủ lớn, phòng làm việc, phòng ăn, quầy bar, bếp mở, sân tắm nắng cùng bể sục Jacuzzi,sân đỗ trực thăng.
Du thuyền có bể bơi 4 mùa, nước mặn vô cực lớn nhất: 5m (ngang) x 15m (dài) và 1.5m (sâu). Phòng Chủ nhân (tương đương phòng Tổng thống) có diện tích lên tới 100m2, với phòng ngủ lớn, phòng làm việc, phòng ăn, quầy bar, bếp mở, sân tắm nắng cùng bể sục Jacuzzi,sân đỗ trực thăng.
Du thuyền có hệ thống tiện ích nhiều nhất: Beach Club, Pool Bar, Sky Bar, Spa, Gym, Golf 3D, Movie Room, Karaoke, Kids Club, phòng chơi Bi a, Bi lắc, Phòng hút Cigar & thưởng thức rượu vang, phòng y tế, sa lông tóc, Thư viện, phòng ăn VIP, …
Du thuyền có hệ thống tiện ích nhiều nhất: Beach Club, Pool Bar, Sky Bar, Spa, Gym, Golf 3D, Movie Room, Karaoke, Kids Club, phòng chơi Bi a, Bi lắc, Phòng hút Cigar & thưởng thức rượu vang, phòng y tế, sa lông tóc, Thư viện, phòng ăn VIP,…
: Du thuyền ứng dụng vật liệu & công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Trong đó, vVật liệu hoàn thiện nội thất là dòng sản phẩm cao cấp Virutect với công nghệ độc quyền tới từ Tập đoàn AICA KOGYO Nhật Bản có khả năng tiêu diệt virus mạnh mẽ. Sản phẩm đã thử nghiệm trên virus Sars-Cov 2 với hiệu quả diệt virus hơn 99%.
Du thuyền ứng dụng vật liệu & công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Trong đó, vật liệu hoàn thiện nội thất là dòng sản phẩm cao cấp Virutect với công nghệ độc quyền tới từ Tập đoàn AICA KOGYO Nhật Bản có khả năng tiêu diệt virus mạnh mẽ. Sản phẩm đã thử nghiệm trên virus SARS-Cov 2 với hiệu quả diệt virus hơn 99%.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cặp siêu du thuyền La Siesta được đóng từ 8 suất tàu cũ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện hãng du thuyền La Siesta cung cấp một số thông tin trước việc liệu cặp siêu du thuyền 6 sao đầu tiên, lớn nhất ở Việt Nam vừa được khởi công đóng có đủ điều kiện về mặt thủ tục để hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long 6 tháng đầu năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tiếp tục kích cầu du lịch, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho du khách, áp dụng từ 1.1.2022 đến 30.6.2022.

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cặp siêu du thuyền La Siesta được đóng từ 8 suất tàu cũ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện hãng du thuyền La Siesta cung cấp một số thông tin trước việc liệu cặp siêu du thuyền 6 sao đầu tiên, lớn nhất ở Việt Nam vừa được khởi công đóng có đủ điều kiện về mặt thủ tục để hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long 6 tháng đầu năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tiếp tục kích cầu du lịch, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho du khách, áp dụng từ 1.1.2022 đến 30.6.2022.

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.