Khai mạc chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước năm 2022

Tạ Quang - Yến Phương |

Cà Mau - Ngày 2.6, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ lần thứ X năm 2022 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt” tại Đất Mũi Cà Mau. Đây là Chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước.

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; TS.BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng nhiều lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ 30 tỉnh/thành phố từ Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và địa phương.
Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; TS.BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng nhiều lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ 30 tỉnh/thành phố từ Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và địa phương.
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Hành trình Đỏ khởi nguồn từ năm 2013, qua 9 năm tổ chức, Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” đã trở thành một chiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất ở Việt Nam; đã có 57 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tổ chức thành công “Hành trình Đỏ”, chương trình đã tiếp nhận được trên 515.000 đơn vị máu.
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Hành trình Đỏ khởi nguồn từ năm 2013, qua 9 năm tổ chức, Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” đã trở thành một chiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất ở Việt Nam; đã có 57 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tổ chức thành công “Hành trình Đỏ”, chương trình đã tiếp nhận được trên 515.000 đơn vị máu.
 
Năm nay, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X được tổ chức tại 46 tỉnh, thành phố từ ngày 2.6 đến ngày 30.7 và dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Đây là lần thứ 8 tỉnh Cà Mau tham gia tổ chức Hành trình Đỏ, và đây là lần thứ 5 tỉnh được Ban tổ chức cấp Trung ương lựa chọn là địa phương tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ.
Năm nay, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X được tổ chức tại 46 tỉnh, thành phố từ ngày 2.6 đến ngày 30.7 và dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Đây là lần thứ 8 tỉnh Cà Mau tham gia tổ chức Hành trình Đỏ, và đây là lần thứ 5 tỉnh được Ban tổ chức cấp Trung ương lựa chọn là địa phương tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ.
Tiến sỹ - Bác sỹ Bạch Quốc Khánh cũng chia sẻ, ngọn lửa Hành trình Đỏ đã được thắp lên tại mảnh đất tận cùng phía Nam của Tổ quốc và tin tưởng rằng ngọn lửa nhân ái của Hành trình Đỏ sẽ được lan tỏa đến mọi miền Đất nước.
TS.BS Bạch Quốc Khánh cũng chia sẻ, ngọn lửa Hành trình Đỏ đã được thắp lên tại mảnh đất tận cùng phía Nam của Tổ quốc và tin tưởng rằng ngọn lửa nhân ái của Hành trình Đỏ sẽ được lan tỏa đến mọi miền Đất nước.
 
Với 30 lần hiến máu, anh Nguyễn Hoàng Cương (người dân huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) chia sẻ: “Hiến máu với tôi đó là sự chia sẻ, giúp những bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch thiếu máu thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia hiến máu, được nhìn thấy được nụ cười trên môi của những bệnh nhân và người thân của họ sau khi được cứu sống”.
Anh Cương cũng cho biết, anh tham gia hiến máu định kỳ hằng năm và đã vận động bạn bè, người thân đủ sức khỏe để đi khám và hỗ trợ hiến máu. “Tôi đang tham gia vào câu lạc bộ hiến máu của Đất Mũi Cà Mau, bất kể huyện nào tổ chức tôi cũng tham gia, sẵn sàng hiến máu mọi lúc, mọi nơi. Tôi làm việc bằng hết lòng của mình, còn sức khỏe là còn hiến máu cho tới khi nào không thể nữa thì thôi”, anh Cương vui mừng chia sẻ thêm.
Anh Cương cũng cho biết, anh tham gia hiến máu định kỳ hằng năm và đã vận động bạn bè, người thân đủ sức khỏe để đi khám và hỗ trợ hiến máu. “Tôi đang tham gia vào câu lạc bộ hiến máu của Đất Mũi Cà Mau, bất kể huyện nào tổ chức tôi cũng tham gia, sẵn sàng hiến máu mọi lúc, mọi nơi. Tôi làm việc bằng hết lòng của mình, còn sức khỏe là còn hiến máu cho tới khi nào không thể nữa thì thôi”, anh Cương vui mừng chia sẻ thêm.
Cũng đồng hành với chương trình hiến máu, chị Dương Tuyết Lệ (người dân phường 6, Cà Mau) cho hay, đây là lần thứ 27 chị tham gia hiến máu. Gia đình tôi cả ba người ai cũng tham gia hết, khi nào bệnh viện có người cần thì mình sẽ đến bệnh viện, còn nếu không thì tới đợt mình sẽ đi hiến máu.
Cũng đồng hành với chương trình hiến máu, chị Dương Tuyết Lệ (người dân phường 6, Cà Mau) cho hay, đây là lần thứ 27 chị tham gia hiến máu. Gia đình tôi cả ba người ai cũng tham gia hết, khi nào bệnh viện có người cần thì mình sẽ đến bệnh viện, còn nếu không thì tới đợt mình sẽ đi hiến máu.
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt khẳng định, đây là một hành trình ý nghĩa tác động rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo, góp phần tạo nên những đơn vị máu hỗ trợ cho bệnh nhân khi cần. Vì là một chương trình rất nhân văn nên lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động. Đặc biệt, chương trình đã tạo điều kiện cho người dân hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng cũng như trong việc tham gia hiến máu nhân đạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt khẳng định, đây là một hành trình ý nghĩa tác động rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo, góp phần tạo nên những đơn vị máu hỗ trợ cho bệnh nhân khi cần. Vì là một chương trình rất nhân văn nên lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động. Đặc biệt, chương trình đã tạo điều kiện cho người dân hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng cũng như trong việc tham gia hiến máu nhân đạo.
Tạ Quang - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau lo trẻ tiêm vaccine COVID-19 đạt tỉ lệ thấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Tỉ lệ trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi tiêm vaccine COVID-19 đạt thấp, trong khi hầu hết các em đã vào hè, công tác vận động tiêm chủng gặp nhiều khó khăn.

Cà Mau không bố trí điểm thi THPT tại huyện Ngọc Hiển

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ở hai trường THPT Ngọc Hiển và THPT Viên An được bố trí thi tại huyện Năm Căn.

Cà Mau: Khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân phá án nhanh

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 23.5, UBND tỉnh Cà Mạu tổ chức lễ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cà Mau lo trẻ tiêm vaccine COVID-19 đạt tỉ lệ thấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Tỉ lệ trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi tiêm vaccine COVID-19 đạt thấp, trong khi hầu hết các em đã vào hè, công tác vận động tiêm chủng gặp nhiều khó khăn.

Cà Mau không bố trí điểm thi THPT tại huyện Ngọc Hiển

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ở hai trường THPT Ngọc Hiển và THPT Viên An được bố trí thi tại huyện Năm Căn.

Cà Mau: Khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân phá án nhanh

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 23.5, UBND tỉnh Cà Mạu tổ chức lễ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án.